Lạm dụng thuốc tân dược điều trị viêm đại tràng – Hệ lụy đáng tiếc Để điều trị viêm đại tràng hiện nay bệnh nhân có thể áp dụng rất nhiều cách khác nhau. Các cách này có thể thuộc về cả Đông y lẫn Tây y. Việc lựa chọn theo phương pháp nào là tùy thuộc vào lựa chọn của từng người bệnh. Tuy nhiên theo đánh giá chung hiện nay, phần đông bệnh nhân viêm đại tràng đều chủ yếu chọn điều trị theo các loại thuốc tân dược là chính. Vậy nhưng lại cũng có ý kiến cho rằng phương pháp này có thể gây nên nhiều hệ lụy đáng tiếc. Điều này cụ thể ra sao? Mọi người hãy cùng tìm hiểu nhé! Khi viêm đại tràng khởi phát, tức là đại tràng của người bệnh đang ở trong trạng thái viêm nhiễm, phù nề, thậm chí có những trường hợp còn xuất hiện những vết viêm loét. Tuy nhiên, mỗi người bệnh sẽ có những mức độ và biểu hiện bệnh khác nhau. Thời điểm đó, việc sử dụng thuốc để điều trị là điều cần thiết. Nếu chọn lựa điều trị theo Tây y, bệnh nhân sẽ được chỉ định dùng những loại thuốc chủ yếu như kháng sinh, thuốc chống phù nề, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt… với liều lượng và thời gian căn cứ vào mức độ bệnh và cơ địa mỗi người bệnh. Những loại thuốc này được dùng với mục đích nhằm loại bỏ, tiêu diệt những vi khuẩn gây bệnh, bên cạnh đó nhanh chóng giúp làm liền những tổn thương trên niêm mạc đại tràng, ngăn chặn sự phát triển của những vết viêm loét, đồng thời hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa, ngăn những cơn đau bụng quằn quại… Công dụng của những loại thuốc tân dược này trong chữa trị viêm đại tràng là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên do nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc sai cách, thậm chí lạm dụng thuốc trong thời gian dài nên đã đã phải gánh chịu những hệ lụy đáng tiếc: Cụ thể đó là tình trạng kháng thuốc: Kéo dài thời gian dùng thuốc sẽ khiến cơ thể bệnh nhân không còn tiếp nhận thuốc và các tác dụng của thuốc không còn hiệu quả đối với bệnh. Điều này là một vấn đề cực kì nguy hiểm, thậm chí có những trường hợp còn tác động gây ảnh hưởng đến chính tính mạng của những người bệnh. Sử dụng thuốc tân dược ngoài khả năng tiêu diệt những vi khuẩn có hại thì rất có thể những loại thuốc đó còn diệt luôn cả những lợi khuẩn của đường tiêu hóa. Hậu quả của việc này là làm rối loạn hệ tiêu hóa và khiến cho mức độ viêm nhiễm ở đại tràng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Kéo dài thời gian sử dụng những loại thuốc này còn dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc. Khi đó những lần dùng thuốc sau thường đòi hỏi liều lượng phải cao hơn những lần trước. Bên cạnh đó, hầu hết các loại thuốc tân dược khi cho bệnh nhân sử dụng, các bác sỹ cũng đều khuyến cáo thuốc có thể sẽ gây nên những tác dụng phụ. Đặc biệt với những loại thuốc kháng sinh chúng sẽ có các tác dụng phụ gây ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày, gan, và thậm chí là gia tăng khả năng mắc các bệnh ung thư... Chính vì vậy có thể thấy rằng dùng thuốc tân dược chữa viêm đại tràng mà cụ thể là thuốc kháng sinh nó giống như “con dao hai lưỡi”. Chính vì vậy để bảo đảm hiệu quả nhưng vẫn an toàn, người bệnh cần có sự cân nhắc kĩ lưỡng trước khi lựa chọn để tránh phải gánh chịu những hệ lụy đáng tiếc.