Các nhà giáo dục học trên thế giới đều đưa ra kết luận chung rằng: giai đoạn từ 0-6 tuổi là giai đoạn vàng trong giáo dục trẻ em. Nếu không đầu tư vào giai đoạn này bố mẹ có thể sẽ hối tiếc vì để vụt mất cơ hội vàng cho con phát triển trí thông minh. Vài năm trở lại đây, tư tưởng “để con tự lớn”, “chủ nghĩa nuôi dạy tự nhiên” nổi bật lên và nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh. Đương nhiên “ép” con học, “nhồi nhét” mong con văn võ toàn tài là không đúng. Nhưng nhiều bố mẹ đã thực hiện tôn chỉ theo đúng “nghĩa đen”, hài lòng và tự hào rằng mình là những phụ huynh có tư tưởng tiến bộ. “Tự nhiên” khác phó mặc, chúng ta phải đầu tư như thế nào cho hợp lý và đúng đắn? Theo Beniamin Bloom (1913-1999), chuyên gia tâm lý giáo dục, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục Mỹ năm 1965-1966 cho rằng khoảng 17 tuổi, bộ não của con người đã phát triển hoàn chỉnh 100%, khi 8 tuổi bộ não đã phát triển được khoảng 80% và khi 4 tuổi đã phát triển được 50%. Theo bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori, đến 3 tuổi con người đã phát triển được 50% bộ não hoàn chỉnh. Ibuka Masaru, cha đẻ của tập đoàn Sony cho rằng đến 3 tuổi bộ não người đã hoàn thiện 78-80% năng lực trí tuệ. Mặc dù đưa ra nhiều số liệu khác nhau nhưng các nhà tâm lý học, các nhà giáo dục học trên thế giới đều có kết luận chung rằng: giai đoạn từ 0-6 tuổi là giai đoạn vàng trong giáo dục trẻ em. Từ đó có thể thấy những năm trước tiểu học là khoảng thời gian xây dựng não bộ của con người, thời điểm này, nếu biết tác động đến trẻ bằng đúng phương pháp có thể giúp con phát huy tối đa tiềm năng của mình. Giáo dục như thế nào là tốt nhất? Trước hết, bố mẹ nên dành nhiều thời gian bên con, phải thực sự hiểu con thì mới có thể tìm đúng phương pháp nuôi dạy con phù hợp. Bố mẹ nên chơi với con thật nhiều, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp cận “nguyên liệu” chơi (đồ chơi và trò chơi) là một trong những cách tốt nhất để khơi dậy trí thông minh của trẻ. Chơi cùng con là bước đầu tiên để khám phá tiềm năng của béĐương nhiên, cần chú ý nguồn gốc xuất xứ và lưu ý giới hạn độ tuổi của món đồ chơi (3+ - chỉ dành cho trẻ từ 3 tuổi,..) Không mua đồ chơi có nguồn gốc không rõ ràng, không có dấu kiểm định. Những món đồ chơi bán tràn lan có màu sắc sặc sỡ với giá thành rẻ tiềm tàng nhiều khả năng nguy hại tới sức khỏe của bé, nhiều ca nhiễm độc chì đã được phát hiện khi trẻ tiếp xúc với đồ chơi có chất lượng không đảm bảo trong một thời gian dàì. Nếu không muốn đầu tư một khoản tiền quá lớn vào đồ chơi cho bé, bạn có thể tự làm những món đồ chơi đơn giản từ những vật dụng bằng giấy dễ tìm thấy trong nhà,… tuyệt đối đừng ỷ lại vào ipad, smartphone... bởi các thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của trẻ. Hiện nay trên thị trường mới xuất hiện món đồ chơi khá độc đáo, không chỉ giúp bé vừa chơi, mà còn vừa được học hỏi một cách hiệu quả, đó chính là “nhà lắp ghép và tô màu” của Công ty cổ phần đồ chơi Tokid Việt Nam. Ba mẹ có cơ hội tương tác, cùng chơi với bé, hướng dẫn con lắp ghép ngôi nhà. Bé được thỏa sức sáng tạo bằng cách tô màu và trang trí tùy ý với các vật dụng như gấu bông, khung ảnh gia đình, đồng hồ,.. từ đó ba mẹ sẽ nhận biết được sở thích và năng khiếu nổi bật của con, là dấu hiệu để định hướng phát triển cho bé. Ngoài ra, bằng cách tô màu cho ngôi nhà của mình, các bé còn có thể học được bảng chữ cái, các phép toán… “Bé nhà mình rất khó tập trung nhưng từ khi có nhà lắp ghép và tô màu, bé cùng ba chơi say mê, đến giờ cơm là cứ phải gọi mãi. Nhưng sự say mê đó là một mặt tích cực vì bé rất hiếu động và hai vợ chồng mình đang rèn luyện sự tập trung cho bé.” – Chị Thủy, một bà mẹ trẻ có bé trai 4 tuổi đang sử dụng bộ đồ chơi thông minh này chia sẻ. “Ngôi nhà” sau khi hoàn thiện có kích thước lớn bằng chiếc lều nhỏ, vừa chỗ cho 2 bé dưới 7 tuổi chui vào, nếu đặt trong nhà sẽ tạo ra 1 không gian chơi của riêng con. Các bé có thể cùng hoàn thành một ngôi nhà, hoặc cùng nhau xây dựng một khu phố với mỗi bạn một căn nhà xinh xắn nhiều màu sắc. Sản phẩm đang được công ty này tung ra thị trường với nhiều mẫu mã và đa dạng chủ đề: nàng tiên phép thuật, biệt đội rừng xanh, hero, giáng sinh,.. đặc biệt đã cho ra mắt chủ đề chữ cái và phép tính. (theo Tokidshop.com)
Mỗi khi hè tới, nhà trường đóng cửa không nhận trẻ, gửi gắm con ở đâu luôn là vấn đề lo lắng của các bậc phụ huynh nếu ông bà không ở gần để nhờ cậy, và thực trạng các khu vui chơi công cộng khan hiếm. Nhiều bố mẹ đã phải đầu tư cả tá đồ chơi để con tự chơi với bạn ở nhà. Đó là trường hợp những gia đình kinh tế khá, còn đối với gia đình trẻ đang ở giai đoạn tiết kiệm chi tiêu thì đầu tư cho việc “chơi” của con như thế nào quả là bài toán nan giải. Ở nông thôn, không gian rộng lớn, cha mẹ có thể mặc con trẻ tự do với những trò chơi như đi bắt cá, lội ruộng, chơi bắn bi, chơi chuyền,.. Nhưng ở thành thị, người lớn bước chân ra đường đã ngại, để trẻ tự “đi đâu thì đi” thì đúng là chuyện không tưởng. Hè về, khi các trường học không nhận trẻ và không phải gia đình nào cũng có ông bà để nhờ cậy, muốn con “thay đổi không khí”, cha mẹ chỉ có thể tranh thủ những ngày thứ 7 chủ nhật đưa cả gia đình ra công viên hoặc đến các khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Nhiều bố mẹ bận bịu, vài tháng mới sắp xếp được thời gian đưa con đi chơi một lần, thì lại đau đầu tìm những món đồ chơi tại gia để con có thể tự vui đùa ở nhà. Thị trường đồ chơi trẻ em chưa bao giờ khan hiếm, chẳng cần phải bước chân vào siêu thị hay cửa hàng, những món đồ chơi đủ màu sắc thu hút ánh nhìn được bày bán ngay trước cổng trường, ngay trên vỉa hè các con phố, vô cùng tiện lợi. Thế nhưng những món đồ “ăn xổi” như vậy tiềm tàng vô vàn nguy hiểm. Đồ chơi không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, màu sơn bắt mắt hấp dẫn trẻ nhỏ. Ba mẹ nhiều khi chiều theo ý con mà không ngần ngại chi tiền (cũng vì bản thân những món đồ chơi kiểu vậy có giá thành không hề đắt), mà quên mất rằng những dung dịch tạo màu trong đồ chơi sản xuất chỉ dành cho ngành công nghiệp, nếu không qua kiểm định rõ ràng thì rất có khả năng bị nhiễm các loại hợp chất công nghiệp (crôm, chì,..) , tiếp xúc với loại đồ chơi này trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe bé, đặc biệt trẻ nhỏ hay có thói quen bỏ đồ chơi vào miệng. Một số ba mẹ đã mạnh tay chi tiền mua đồ chơi đắt đỏ, đặt hàng đồ chơi ngoại trên mạng, nhưng bài toán đặt ra là nên tin tưởng cửa hàng nào khi chi ra một món tiền lớn như vậy, một món có thể lên tới vài triệu đồng mà con chơi vài ngày đã chán. Vài gia đình lại cho rằng đầu tư đồ chơi cho con là chưa cần thiết, cá biệt nhiều bố mẹ để con sử dụng ipad và smartphone hàng giờ đồng hồ, cảm thấy đó là một phương pháp vô cùng hữu hiệu để con “ngồi yên một chỗ”. Nghiên cứu hiện nay vẫn chưa thống kê được ảnh hưởng của các thiết bị điện tử đối với sức khỏe của trẻ vậy nên cha mẹ không nên quá ỷ lại vào các thiết bị điện thoại thông minh, ipad hay laptop,.. thậm chí đừng để bé tiếp xúc với chúng quá sớm. Cho con chơi gì để tốt nhất? Thời điểm từ 2 đến 7 tuổi là giai đoạn não trẻ phát triển gần bằng trọng lượng não người lớn, đây là lúc ba mẹ cần quan tâm giáo dục con một cách toàn diện để đặt tiền đề cho sự phát triển của não bộ, giúp con phát huy tối đa tiềm năng về sau. Phương pháp giáo dục phù hợp nhất ở lứa tuổi này là vừa học vừa chơi, bố mẹ cùng chơi với con, từng bước khơi dậy khả năng của trẻ. Lựa chọn đồ chơi cho con, bố mẹ không những cần quan tâm tới chất lượng sản phẩm mà còn nên cân nhắc con sẽ học được gì sau khi chơi. Một món đồ chơi tích hợp nhiều chức năng, con có thể chơi theo nhiều cách, tăng khả năng sáng tạo cho bé và cũng giúp ba mẹ tiết kiệm được một khoản chi phí. Đón đầu các nhu cầu của ba mẹ, hiện nay, nhiều hãng đồ chơi thuần Việt đã ra đời. Các sản phẩm đồ chơi thuần Việt tuy chưa có nhiều mẫu mã nhưng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với trẻ em Việt Nam, xuất xứ và các lưu ý về độ tuổi, chất liệu sản phẩm được nhà sản xuất ghi chú rõ ràng. Bộ đồ chơi thông minh “Nhà lắp ghép và tô màu” được sáng tạo từ bìa carton 100% chính là một sản phẩm thuần Việt tiêu biểu hiện nay, với ý tưởng tạo cơ hội cho con tự tay xây nên ngôi nhà trong mơ của riêng mình. Sản phẩm khi hoàn thiện có kích thước lớn bằng chiếc lều nhỏ, ba mẹ sẽ hướng dẫn con và cùng con lắp ghép những bước đầu tiên. Bằng việc tô màu theo ý thích, tùy ý trang trí ngôi nhà, bé được thỏa sức phát huy sự sáng tạo. Các bé có thể cùng nhau xây một ngôi nhà, hoặc cùng nhau xây dựng một khu phố với mỗi bạn một căn nhà xinh xắn nhiều màu sắc. Sản phẩm có đa dạng chủ đề: nàng tiên phép thuật, biệt đội rừng xanh, hero, giáng sinh,.. Đặc biệt với chủ đề chữ cái, con có thể thuộc lòng bảng chữ cái sau khi tô xong “bức tường” của ngôi nhà. Đây là một phương pháp vừa học vừa chơi, giúp con ghi nhớ rất hiệu quả. “Nhà lắp ghép và tô màu” được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bởi Công ty cổ phần đồ chơi Tokid Việt Nam, được chứng nhận đảm bảo về chất lượng an toàn. Sử dụng sản phẩm bé vừa được chơi vừa được học, tự tay xây dựng thế giới của riêng mình, qua đó giúp trẻ phát triển trí óc, sự sáng tạo và logic. “Nhà lắp ghép và tô màu” chắc chắn là một lựa chọn không tồi của những gia đình vẫn đang băn khoăn với câu hỏi “Cho con chơi gì hôm nay?”. (Theo Tokidshop.com)
Share link Multilogin + mã coupon 50%-60% Nhận dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market kèm giảm 50%, hỗ trợ cả proxy & automation! / Get Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial + 50% off, supports proxy & automation! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) Enjoy a little nonsense now and then.