Năm nay chả hiểu sao mưa suốt thế ( Ngày nào cũng mưa, mà khổ nỗi chỗ em đi làm cứ mưa là ngập. Ngập it thì chẳng sao phóng xe qua là được, chứ ngập nhiều là cứ phải tắt máy lội qua. Huhu, sau một tuần lội nước thì hình như em đã dính ghẻ rồi các chị ơi. Cũng chẳng trách được vì nước đen ngòm ( Giờ thì ở kẽ chân của em bị nổi nhưng mụn nước màu trắng li ti, xung quanh mẩn đỏ, em ngứa lắm chịu không được, muốn gãi nhưng sợ lây ra các vùng xung quanh thì mệt them nữa. đã thế đi làm phải mang giày, cả ngày ngứa ngáy khó chịu quá. aaaaaaaaaa. Các chị tư vấn nhanh giúp em với, em không biết phải làm sao hết, em chịu hết nỗi rồi ((((
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu Hồi nhỏ em cũng có bị nước ăn chân, em bôi thuốc mỡ tetaxilin vào mỗi tối, 1,2 hum là khỏi chị ạ, bôi cái ấy chắc k ảnh hưởng j đâu
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu Mẹ nó làm theo cách của mẹ Happy life bôi ngoài da ở kẽ chân chắc không ảnh hưởng ji đâu ạ
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu Thuốc bôi ngoài da thì ko ah gì đâu mn ơi, mn cứ mua thuốc ngứa về bôi được mà
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu bạn Lấy khoảng 1 nắm lá trầu không, nấu sôi với ít nước, để nguội cho một cục phèn chua vào, khoấy cho tan rồi ngâm chân, xong lau khô.rùi bạn lấy lá trầu ko tươi rửa sạch trần qua nước đun sôi để nguội rùi vò xát vào chân là ok bạn à
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu Trước khi đi ngủ mẹ nó có thể ngâm chân nước muối nóng, rửa sạch sau đó bôi thuốc mỡ tetraxilin vào là được mẹ nó nhé. Nhưng mn cứ xem xem có đường nào tránh bị ngập không cho đỡ phải lội mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó mau khỏi chân nhé.
Ðề: Help! Help! Help! Giúp em cách trị nước ăn chân cho bà bầu Xin chia sẻ các phương pháp chữa nước ăn chân dưới đây để bạn tham khảo: Về mùa hè, một số người phải lội nước nhiều nhất là những người sống trong vùng bão, lụt, suốt ngày phải lội trong nước, các kẽ chân bị bợt ra, có mảng trắng lép nhép, gây ngứa, dát, đau đớn khó chịu, bị nặng nhất thường ở kẽ thứ 3 thứ 4, nhân dân ta hay gọi là "nước ăn chân". Thực ra đó là một loại nấm có tên Epydermophyton interdigitale gây nên, trong y tế người ta gọi là bệnh "nấm kẽ chân". Bệnh tuy không gây nguy hiểm, nhưng làm ảnh hưởng đến lao động, sinh hoạt, nếu bị nhiễm khuẩn còn ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tốt nhất là đề phòng để bệnh không xảy ra. Khi đã bị bệnh cần phải được chữa sớm và triệt để. Cách chữa: Rửa chân bằng nước sạch, rửa lại bằng nước phèn chua hoặc nước chè tươi các ngón chân, lau thật khô rồi bôi thuốc vào các kẽ chân. Nếu có điều kiện nên bôi nước lá trầu không trước khi bôi thuốc. Ngày bôi 3 - 4 lần. Có thể dùng một trong các loại thuốc dưới đây. - Cồn ASA (Aspirin 10g, Natrisalisylat 8,8g, cồn 70o vừa đủ 100ml). Loại này hiện đang có bán rất sẵn trong các hiệu thuốc, nhà thuốc. - Bột phèn chua: Phèn chua phi: 4 phần + Hàn the phi 1 phần (cho phèn chua vào một chiếc vỏ hộp, đun lên, phèn chua sẽ chảy ra thành nước. Tiếp tục đun cho đến khi phèn chua thành một chất trắng xốp là được. Cho ra cối đá hay cối gỗ, tán nhỏ. Hàn the cũng làm tương tự). Tất cả trộn đều, cho vào lọ dùng dần. - Rễ cây uy linh tiên (còn gọi là cây Bạch hạc) dùng rễ rửa sạch, thái nhỏ, ngâm trong cồn 70o hay r*** ngon trong một tuần, lọc bỏ bã. Dùng bôi như cồn ASA. - Búp ổi cho thêm một nhúm muối giã nát, xát vào kẽ chân ngày 4 - 5 lần. - Lá Khoai lang giã với một nhúm muối, xát vào kẽ chân ngày 4 - 5 lần. - Lá cây Chút chít giã với một nhúm muối, xát vào kẽ chân ngày 4 - 5 lần - Lá Mướp non giã với một nhúm muối xát vào kẽ chân ngày 4-5 lần. Phòng bệnh: - Không nên đi giầy, nhất là giầy vải, giầy cao su, vì bị hấp hơi, nấm dễ mọc và phát triển. - Bôi dầu ma dút hay dầu hoả rồi để khô trước khi lội xuống nước. - Rửa sạch ngay chân sau khi lội nước, chú ý kỳ sạch các kẽ chân. Có thể bôi bột talc hay bột phấn rôm vào các kẽ chân khi không phải lội nước./.
Trường hợp ở người lớn sức đề kháng tốt phương pháp đơn giản và rẻ nhất là bạn cứ lấy lá trầu không (loại lá non nhiều nước) vò nát bằng tay rồi nhét vào kẽ ngón chân hay vị trí bị ngứa do nước ăn chân sau khi đã vệ sinh sạch sẽ bằng nước đun sôi là được, nên làm trước khi đi ngủ, có thể quấn bằng cái khăn xô quanh chân để qua đêm đảm bảo hôm sau hết ngứa và đau. Để bệnh nhanh khỏi bạn nên để chân khô thoáng, không tiếp xúc với nước, không nên đi giầy hay vớ làm bí chân