Rạn da là hiện tượng một vùng da nào đó bị kéo dãn quá mức, làm cho vùng da đó không kịp đàn hồi, gây ra hiện tượng gãy các mô liên kết, gây ra các vết rạn trên da. Rạn da thường xuất hiện sau khi sinh hoặc rạn da do cơ thể tăng cân nhiều và nhanh chóng. Đặc biệt là hiện tượng rạn da sau sinh thường xuất hiện nhiều ở các phụ nữ sau khi sinh, chiếm khoảng 70 – 80 % số sản phụ sẽ mắc phải. Vậy làm thế nào để khắc phục hiện tượng này, sau đây là một số cách chữa rạn da hiệu quả mà chị em nên tham khảo: Chữa rạn da bằng dầu dừa nguyên chất: Dầu dừa có tác dụng làm mềm da, tăng sự đàn hồi cho da, làm sáng da và làm mờ vết thâm do rạn da. Cách dùng: Dùng dầu dừa bôi lên vùng da có nguy cơ bị rạn, hoặc đã bị rạn sau đó massage nhẹ nhàng khoảng 10 phút, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. Ưu điểm của phương pháp này là dùng tinh dầu từ thiên nhiên không lo gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Chữa rạn da bằng lòng trắng trứng gà và mật ong: Để làm cho da mềm mại, tăng độ đàn hồi và mờ vết rạn các chị em có thể sử dụng hỗn hợp lòng trắng trứng gà và mật ong để đắp lên vùng da bị rạn, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh Xông hơi cho vùng da bị rạn: Xông hơi thường xuyên giúp cho vùng da được thông thoáng lỗ chân lông, máu huyết dễ dàng lưu thông, làm cho da săn chắc cũng là góp phần làm mờ vết rạn da Dùng tinh bột nghệ vàng và dầu dừa chữa rạn da sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Nghệ có tác dụng làm mờ vết thâm kết hợp với dầu dừa có tác dụng làm mềm da, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. công dụng của tinh bột nghệ Cách dùng: Dùng tinh bột nghệ hòa tan với nước lọc, rồi cho thêm dầu dừa trộn đều thành 1 hỗn hợp và bôi trên da, chờ khoảng 20 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch. Các chị em cứ kiên trì sử dụng, chắc chắn sẽ đem lại những kết quả bất ngờ. Dùng các loại kem chữa rạn da: Ngoài ra các chị em có thể dùng các loại kem bôi chống rạn da được bào chế sẵn và được bán phổ biến ở các hiệu thuốc. Tuy nhiên khi sử dụng các chị em phải lưu ý đến tác dụng phụ và chỉ định của thuốc, và thời gian trong thai kỳ có thể sử dụng loại thuốc này. >>>>Xem thêm: Cách dùng rượu nghệ trắng cho phụ nữ sau sinh