Đối với trẻ sơ sinh bị ho có đờm và sổ mũi, thông thường mẹ vẫn ưu tiên sử dụng các biện pháp dân gian sau đó mới đưa tới bác sĩ chuyên khoa nếu tình trạng bệnh có dấu hiệu nặng hơn hoặc không giảm bớt. Củ nén Củ nén (hay còn được gọi là củ hành tăm) có cùng họ với hành tỏi. Đây là loại gia vị của người miền Trung. Theo những tài liệu nghiên cứu gần đây, củ nén có tính kháng sinh, có tác dụng kiện vị, trợ tiêu hóa, sát trùng đường hô hấp, tiêu hóa, chống sình bụng, cảm cúm, ho, viêm họng. Cách thực hiện: Sử dụng 10 củ nén, một ít đường phèn, rượu trắng. Củ nén giã nguyễn, cho đường phèn vào, đun cách thủy cô được được 4,5 muỗng canh rồi cho trẻ uống. Chanh đào Chanh đào là mẹo dân gian mới phổ biến rộng rãi gần đây. Đối với trẻ lớn và người trưởng thành, có rất nhiều cách chữa ho với chanh đào như chanh đào ngâm muối, mật ong, đường phèn. Với trẻ dưới 1 tuổi mẹ chưng chanh đào với đường phèn. Cách thực hiện: Chanh đào rửa sạch, cắt thành từng miếng mỏng, sau đó cho đường phèn, chanh đào vào chén và hấp cách thủy khoảng 15 – 20 phút. Mỗi ngày cho bé uống 3 lần, mỗi lần 1 muỗng cà phê. Tắc chưng đường phèn Đây là bài thuốc tương truyền khá lâu đời và được nhiều mẹ tin dùng. Tắc hay còn gọi là quất chưng đường phèn sẽ giúp bé yêu trừ ho, loại bỏ đờm. Cách thực hiện như sau: 2 trái tắc xanh, bỏ hạt, cắt nhiều miếng nhỏ sau đó cho tắc cùng một ít đường phèn vào chén và hấp cách thủy từ 15 – 20 phút. Để nguội cho bé uống. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 muỗng cà phê. Xem thêm: Chữa khỏi hẳn đau họng ho có đờm bằng rau dền gai tại: https://viemphequan.net/ho-co-dom-dau-hong.html