Toàn quốc: Hoa Hồng Cổ Hải Phòng – Sắc Đỏ Nhung Kiêu Sa Và Sanh Chảnh 350.000₫ 280.000₫

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi hoahongthanglong, 20/9/2019.

  1. hoahongthanglong

    hoahongthanglong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tìm hiểu về Hoa hồng cổ Hải Phòng là gì?
    – Tên tiếng Anh: Don Juan

    – Được lai tạo bởi: Michele Malandrone tại Italy năm 1958

    – Đặc tính: Thân leo (climbing). Kích thước cây trung bình trưởng thành cao 365 – 425 cm (ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều cây hoa hồng leo cổ Hải Phòng đại thụ có kích thước lớn hơn như thế rất nhiều)

    – Màu sắc: Màu đỏ nhung

    – Kiểu cánh: Kép (30 – 35 cánh). Cỡ bông: Lớn ( đạt cực đại lên tới 12 – 13 cm)

    – Khả năng lặp hoa: Tốt (cứ 4 – 5 tuần cho một lứa hoa mới), sai hoa, siêng hoa, ra hoa quanh năm. Hoa cực lâu tàn (đỉnh nhất từ 15 – 20 ngày)

    – Khả năng kháng bệnh: Tốt (đặc biệt với các loại sâu bệnh hại thường gặp của hoa hồng), dễ chăm sóc, sinh trưởng mạnh mẽ.
    Hoa hồng leo cổ Hải Phòng còn có nhiều tên gọi khác nhau như hồng nhung đỏ, hồng leo Hải Phòng, hồng leo đỏ Hải Phòng, hồng leo Pháp.

    Hoa hồng leo cổ Hải Phòng là một giống hoa hồng leo cánh kép, màu đỏ nhung, cỡ bông lớn, lâu tàn, sinh trưởng rất mạnh mẽ. Giống hoa hồng leo này phù hợp với cả trồng chậu để leo lan can ban công hay hạ thổ dưới sân vườn leo trên vòm cổng, giàn leo đều rất đẹp.

    Nằm trong nhóm hoa hồng cổ của Việt Nam, trước kia phân bố chủ yếu ở tỉnh Hải Phòng (có lẽ do đó mà nó có tên là hoa hồng leo cổ Hải Phòng). Ngày nay, nó đã được nhân giống và trồng rộng khắp trên 63 tỉnh thành của nước ta.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoahongthanglong

Chia sẻ trang này