HẬU QUẢ xảy ra khiến các mẹ KHÔNG KỊP TRỞ TAY Có mẹ nào tự tin rằng mình cho bé uống thuốc đúng cách Vậy hãy tạo thêm cho mình kiến thức nuôi trẻ khỏe mạnh và an toàn nhé các mẹ. Xin mời các mẹ đọc bài chia sẻ dưới đây! Khi bé ốm, sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Việc cho bé sử dụng thuốc gì, liều lượng ra sao, thời gian uống thế nào là vô cùng quan trọng mẹ nhé. Vì con còn bé lắm, nếu mẹ cứ tự mình “làm bác sĩ” thì hậu quả con là người gánh chịu đó mẹ. Các kiểu cho con uống thuốc sai cách gây ra hậu quả nghiêm trọng. 1. Hòa thuốc với sữa hoặc nước hoa quả: Rất nhiều bà mẹ thường lấy thuốc hòa cùng với một số loại nước khác có vị ngọt cho trẻ uống. Đây là sai lầm khi chữa bệnh cho con đầu tiên mà rất nhiều người mắc phải. Cách làm này sẽ làm giảm công dụng của thuốc, thậm chí là biến chất thuốc gây nguy hiểm cho bé. 2. Uống thuốc sai liều lượng: Các loại thuốc dạng siro lỏng thường được các mẹ lấy theo cảm hứng cho bé uống mà không tuân theo lượng chỉ định của bác sĩ. Thực tế dù là siro thảo dược thì cho con uống nhiều thuốc hơn so với lượng cần thiết sẽ không hề tốt cho bé. 3. Ép con uống thuốc bằng cách ấn lưỡi, bóp mũi, miệng, đổ thuốc…: Cách làm này có thể khiến trẻ bị sặc, dẫn tới nghẹt thở và nguy hiểm đến tính mạng. 4. Dụ trẻ uống thuốc ngọt như ăn kẹo: Trẻ nhỏ thường rất dễ bị ám ảnh bởi một tác động xấu nào đó vì thế nếu như mẹ thường xuyên dụ trẻ thuốc ngọt như kẹo thì sẽ khiến cho trẻ cảm thấy bị lừa, không tiếp tục tin trong những lần tiếp theo và lại càng khó cho uống hơn. 5.Cho trẻ tự nuốt thuốc: Việc làm này rất nguy hiểm nếu áp dụng với những đứa trẻ dưới 3 tuổi. Việc bé tự nuốt cả viên thuốc to khó tránh khỏi nguy cơ bị mắc kẹt thuốc. Để an toàn cho con mẹ hãy nghiền thuốc ra thay vì để con tự nuốt chửng. 6. Tự kê đơn thuốc cho bé: Sai lầm này rất phổ biến, nhiều mẹ Việt mắc phải. Khi con bị ho, sốt, cảm các mẹ thường hay cho bé đi khám lần đầu tiên để lấy thuốc còn những lần sau đó thì tự mua thuốc cho con uống mà không cần đến bác sĩ. Cách làm này dễ khiến bé nhờn thuốc, khiến bệnh khó điều trị hơn. 7. Tự thay đổi liều lượng thuốc cho bé: Nhiều bà mẹ thường tự ý cắt bớt liều thuốc của con khi thấy con có tiến triển tốt tuy nhiên việc làm này dễ khiến bệnh tái phát do điều trị chưa triệt để, bé dễ nhờn thuốc rất nguy hiểm… 8.Cho bé uống thuốc chồng chéo: Cách làm này có thể gây hại cho bé khiến bị bị ngộ độc học có phản ứng xấu nếu các loại thuốc đó không phù hợp với nhau. Trên đây là tổng hợp các kiểu cho con uống thuốc sai cách của cách mẹ Mẹ nào mắc lỗi thì vào nhận hàng nhé. Sửa chữa kịp thời vẫn còn kịp các mẹ nhé. Chúc các mẹ nuôi bé mạnh khỏe!.