Tranh luận: Học cùng con từ lúc nhỏ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi sentrang, 6/3/2013.

  1. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Đây là ý kiến của mình rất mong các ông bố bà mẹ cùng nhau tham ra thảo luận
    Khi sinh con ra đó là một niềm hạnh phúc của các ông bố bà mẹ, nhưng để nuôi chúng chỉ ăn và lớn thì cực kỳ dễ dàng nhưng để nuôi dạy chúng thành một con người theo đúng nghĩa của nó trong hoàn cảnh xã hội bây giờ thì thật là khó. Đây là những vấn đề có lẽ là quan tâm nhất của những ông bố bà mẹ.
    Ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn con mình học giỏi, được nhiều điểm mười, sau này sẽ đõ vào trường đại học danh tiếng. Đã bỏ ra rất nhiều tiền đi thầy cô, chọn cho con trường học tốt, ép con học thêm nhiều thứ. Chính vì mong muốn nên họ lúc nào cúng ép,..ép và thúc,..thúc, họ chưa để dành chút thời gian lắng nghe trẻ cần gì, có nhận thức được không, có hiểu gì không và cũng chính vì thề nên một số ông bố bà mẹ đã vô tình đẩy con mình đến tình trạng sợ học, càng học càng ngu.
    Các mẹ nghĩ mà xem các em ở hà nội từ bé đến lơn luôn được gia đình học này học nọ rất nhiều nhưng càng lớn thì các em càng sợ học, kết quả học tập không cao, tỷ lệ học sinh đỗ đại học so với một số vùng quê đông bằng không cao, tỷ lệ học sinh hư ở cấp ba rất nhiều. Trong khi đó ở vùng quê tôi quê hương Vĩnh Tường và quê vợ tôi Hương Sơn Hà Tĩnh trẻ em học rất ít thậm trí một số trẻ vừa học vừa giúp đỡ bố mẹ nhưng lại có kết quả học tập rất cao, tỷ lệ thi đỗ đại học rất cao.
    Sau mỗi mùa tuyển sinh các em thủ khoa, á khoa các trường danh tiếng thì đâu có phải là học sinh ở Hà Nội đâu mà đa số là học sinh ở các tỉnh nghèo do vậy chúng ta cùng suy ngẫm tìm hiểu nguyên nhân đó là từ đâu.
    Vậy ý của mình là chúng ta cùng nhau bỏ trút thời gian để tìm ra phương án dạy cho con một cách hiệu quả nhất mà rẻ nhất. theo mình muốn con mình học tốt thì quan trọng nhất là phải tạo nguồn say mê và tính tự giác của bé, khi bé đã thích và đã nhận thấy việc học tập là trách nhiệm của mình thì khi con càng lớn bố mẹ càng yên tâm đã tự giác và say mê rồi thì chuyện điểm cao rất đơn giản. Vậy làm thế nào để bé tự giác và say mê.
    Theo mình ngay từ thời gian đầu của bé ( Ngay từ khi bé bắt đầu nhận thức khỏa từ 2 tuổi trở lên ) bố mẹ nên chơi cùng bé cố để tạo ra là người bạn cùng chơi với bé để bản thân bố mẹ cần tìm hiểu con mình thích gì, tính tình của nó như thế nào ( hay hờn, không vừa ý thì hờn, thích khám phá ,, ), bố mẹ luôn thay đổi những bài chơi mới mang tính chất tham khảo.
    Khi bé đi học thì ngay ngày đầu chúng ta nên học cùng bé chứ không dạy bé học mà phải cùng bé tìm hiểu bài học của cô giáo dạy nhưng phải làm soa để vai trò của bố mẹ chỉ là người bạn của bé chứ không phải là bố mẹ cùng học với bé. Mỗi một bài học ở lớp khi về nhà chúng ta sẽ cùng bé mổ xẻ bài học tìm hiểu vì sao lại thế và bổ sung thêm kiến thức xung quay bài học ở trường, tuyệt đối không dạy trước, không dạy vẹt mà phải mổ xẻ nghiên cứu vì sao nó thế.
    Ngòi việc học kiến thức ra thì bố mẹ nên tìm hiểu con ở lớp chơi thế nào, quan hệ với bạn bè ra sao, xử lý tình huống như thế nào khi sảy ra với bạn hoặc với người khác.
    Tạm thời mình nêu các ý kiến đó rất mong sự quan tâm đóng góp các ông bố bà mẹ.


    MỌI NGƯỜI À, TRÊN ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA CHỒNG MÌNH NHÉ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sentrang
    Đang tải...


  2. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Học cùng con từ lúc nhỏ

    Ôi hôm nay lang thang thì gặp được topic của bác, đúng là thời bây giờ thời gian dành cho con rất ít. Bố mẹ ngoài phải tìm kế mưu sinh, công việc nhà, dạy kèm theo sát con học hành... quả là hết cả thời gian.
     
  3. monanhangngay

    monanhangngay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học cùng con từ lúc nhỏ

    đây cũng là điều mong mỏi của các bậc làm cha làm mẹ, nhưng tùy vào điều kiện kinh tế mà sự quan tâm đến con cái nó khác nhau, nếu kinh tế không tốt thì cha mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con cái được
     
  4. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Học cùng con từ lúc nhỏ

    các mẹ phải cố thôi vì tương lai con em chúng ta mà
     

Chia sẻ trang này