Tầm quan trọng của Tiếng Anh là không thể chối cãi. Một công việc tốt, những cơ hội đắt giá tham gia các sự kiện quốc tế… đều không thể thành hiện thực nếu thiếu đi công cụ cần thiết nhất – ngoại ngữ. Bạn – trong vai trò là bậc làm cha làm mẹ cũng đã định hướng cho con cái mình học tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ. Không những thế, bạn còn tạo điều kiện cho con mình theo học các chứng chỉ tiếng Anh đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu như IELTS, TOEFL… và chắc hẳn sẽ tự hào, hạnh phúc khi con mình đạt được thành tích mong muốn. Tuy nhiên, đây có thực sự là hướng đi đúng đắn cho con phát triển ngoại ngữ hay không? Cần phải có cái nhìn đúng đắn về các chứng chỉ như IELTS Thói “chạy theo bằng cấp” vốn là “căn bệnh nan y” của xã hội Việt Nam. Vì vậy nên có thể bạn thường không “cam lòng” khi nghe những thành tích của con bạn, con bè, và thường mau chóng “thúc” cho con mình đuổi kịp “con nhà người ta”. Điều này vô hình chung đã làm sai lệch nhận thức về IELTS trong mắt mọi người. IELTS được hình thành với mục đích kiểm tra khả năng tiếng Anh tại mức độ chuyên sâu, đòi hỏi ứng dụng nhiều kiến thức sâu rộng về rất nhiều chủ đề về khoa học, xã hội… và thường được coi là công cụ sáng giá cho việc đánh giá và chuẩn bị cho bất kì ai muốn phát triển con đường học vấn của mình. Vì vậy, nếu con bạn còn nhỏ (dưới 16 tuổi), và bạn muốn việc học tiếng Anh của con chỉ đơn thuần là phát triển ngoại ngữ, tiếng Anh giao tiếp, việc theo học IELTS không thực sự là lựa chọn đúng đắn, thậm chí có phần… lãng phí. Không phải cứ muốn học là được Nếu trong tiếng Việt, muốn viết được một bài văn, ban đầu bạn sẽ được học các thủ thuật ngữ pháp sử dụng trong câu, các luồng từ vựng phong phú cho bài viết, thì tiếng Anh cũng như vậy. Việc học kiến thức nền là một lời khuyên cho việc học bất kỳ một ngoại ngữ nào, nhất là với “kiểu” tiếng Anh của IELTS, bạn sẽ học dễ dàng hơn rất nhiều nếu đã có trong tay kiến thức nền chắc chắn. Điều này có nghĩa là, hãy tập trung cho trẻ học kiến thức và phát triển kỹ năng tiếng Anh nền tảng, trước khi tập trung vào các kỳ thi học thuật. Độ tuổi nào là hợp lý nhất cho việc học IELTS? Theo khuyến nghị của Tổ chức IELTS thế giới, độ tuổi thích hợp nhất để học và thi IELTS là từ 16 tuổi trở lên, không nên “ép trái chín non” với những đề tài có phần rộng lớn và phức tạp trong IELTS. Lời kết Theo những phân tích trên, việc học IELTS phải dựa vào khả năng, trình độ và quan trọng là mục đích của người học. Về lâu dài, khi con bạn trưởng thành, một tấm bằng IELTS là thực sự cần thiết. Nhưng hiện nay, nếu như con bạn chưa lên cấp 3, một khóa học tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh giao tiếp đảm bảo sẽ có tính ứng dụng cao hơn.
Học tập luôn cần thiết đặc biệt là học tiếng Anh, nhưng học tiếng Anh học thuật như IELTS thì học khi trẻ vào cấp 3 là tốt nhất
e có 1 số sách luyện thi ielts, sách luyện ngữ pháp từ vựng. có quyển mới 100%, có quyển 98%. toàn sách có chọn lọc nhaaa 1. sách luyện phát âm English pronunciation in use 15k 2. intermediate language practice 25k (siêu dày) 3. complete ielts band 5 20k 4. ielts cambrige 5 20k 5. ielts reading 20k 6. from great paragraphs to great essays siêu dày 30k 7. college writing 15k 8. grammar for ielts 20k 9. achieve ielts (grammar and vocab) 20k ĐẶC BIỆT: 10. tổng hợp full đề reading từ cam 5-10 (2 quyển) 50k (do công mình ngồi cắt ghép và in ấn để ra được 1 quyển full đề reading) 11. tổng hợp full đề listening từ cam 5-10 (1 quyển) 30k 12. đáp án tham khảo ielts speaking part 2 (có script mẫu cho tất cả các đề có thể ra trong năm 2015-2016 bản pdf, được update liên tục qua email khi có bản mới). file sách này giúp các bạn dựa vào phần lời giải có sẵn và list từ vựng với giải thích chi tiết để luyện tập speaking (writing) trôi chảy và khả năng trúng khi đi thi rất cao (vì toàn đề thi thật) các bác pm sđt 0936440563 qua viber, imess nhaaa
, tùy theo mục đích mà mình học tiếng anh theo kiểu nào các mẹ ạ. em sẽ hướng cho con em giao tiếp tốt, nếu về sau có ý định du học thì sẽ chuyển sang các hình thức học như vậy.