Kinh nghiệm: Học Nói Tiếng Anh Theo Hai Bước Học Nói Của Trẻ

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi 60sfire, 20/3/2019.

  1. 60sfire

    60sfire Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Như bạn biết, một đứa trẻ có thể lớn lên và tự biết nói tiếng mẹ đẻ của nó rất tự nhiên mà hầu như không cần ai phải dạy từ vựng hay ngữ pháp gì cả. Vậy những đứa trẻ đã học như thế nào? Và chúng ta, những người đã khá lớn, liệu có thể học tiếng anh theo kiểu của trẻ đã học tiếng mẹ đẻ của nó không?

    Cùng xem bài viết....

    Bạn biết không, một đứa trẻ học được tiếng mẹ đẻ của nó chỉ bằng duy nhất 2 bước:

    Bước 1: Nghe tiếng mẹ đẻ thật nhiều

    Bước 2: Thực hành nói tiếng mẹ đẻ thường xuyên


    Chỉ có hai bước vậy thôi, quá đơn giản đúng không nào. Vậy liệu chúng ta có thể học được theo hai bước đó không?

    Thực ra có khá nhiều người vẫn cho rằng là không được.Tuy nhiên, sự thật là vẫn có thể được nhưng dĩ nhiên là phải có chút khác khác. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn những việc cần làm của hai bước này.

    Bước 1: Nghe và cố gắng hiểu toàn bộ nội dung những gì mình nghe được. Bạn có thể tự nghe theo cách của bạn nhưng bạn phải thỏa mãn những tiêu chí sau:

    1. Nghe được toàn bộ chữ trong bài bạn nghe

    2. Hiểu ngay được nội dung ngay khi nghe


    Bước 2: Tập nhái theo từng câu bạn nghe được theo đúng ngữ điệu, tốc độ và cách phát âm của từng từ vựng. Đặc biệt lúc nhái phải cố gắng hiểu những gì mình đang nhái. Và phải nhái thật nhiều lần để nhớ các cụm từ, các câu trong bài nghe.

    Ngỡ tưởng đơn giản và vô dụng nhưng sự thật là nếu bạn làm đủ lâu và đủ nhiều thì bạn sẽ bắt đầu nói được tiếng anh một cách lưu loát.

    Chúc bạn thành công.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 60sfire
    Đang tải...


Chia sẻ trang này