Kinh nghiệm: Học ở đâu, kèm con học Tiếng Anh như thế nào?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi MaizyBiBo, 8/7/2014.

  1. MaizyBiBo

    MaizyBiBo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Theo dõi các topic trên diễn đàn em thấy rất nhiều mẹ đầu tư thời gian và công sức tự kèm con học Tiếng Anh. Qua một thời gian dài kèm em trai học và dạy gia sư tiểu học e có đúc kết ra đc 1 vài kinh nghiệm ngồi gõ chia sẻ cùng các mẹ ạ.

    Những chia sẻ của em thích hợp với các bé < lớp 7, vì ở những độ tuổi này trình độ nhận thức, tâm sinh lý, áp lực học tập sẽ khác hoàn toàn với các lớp trên nên cần một phương pháp học tập phù hợp.

    Hiểu qua một vài cách học Tiếng Anh hiện tại:

    - Học ở trường: Học ngữ pháp, từ vựng theo list, làm nhiều bài tập, cô giáo dạy đại trà -> Với cách học này những bé học nhanh và có tư duy ngôn ngữ tốt vẫn sẽ theo kịp nhưng sẽ rất lãng phí bởi trẻ ko đc phát triển khả năng nói nghe giao tiếp tự nhiên của mình. Còn đối với những trẻ ko có khả năng tiếng Anh tốt, cách học này lại càng hạn chế, khiến trẻ ko theo kịp ( vì mệt mỏi với việc nhớ từ, nhớ cấu trúc câu) bản thân cảm thấy tự ti, ko tin vào mình.
    - Học ở trung tâm: Học giao tiếp, từ vựng với người bản ngữ nên có lợi cho con về ngữ âm, phản xa nghe nói. Những bé hoạt ngôn (KN tiếng Anh tốt) sẽ rất thích đi học lớp này vì đc giáo viên nước ngoài, bé được khẳng định mình. Nhược điểm của cách học này là chi phí cao, đầu tư dài (bởi các mẹ cho bé đi học 1 2 khóa sẽ ko có hiệu quả mấy), các bé học yếu sẽ không theo kịp các bạn và thày cô bản ngữ, bị các bạn giỏi nói/học lấn át mình.
    - Học nhà cô giáo: Học nhà cô giáo sẽ bổ xung cho kiến thức trên lớp, kiến thức được nhắc lại một lần nữa, bé sẽ ghi nhớ hơn nhưng vẫn có yếu điểm như cách học ở trường. Học nhà cô để củng cố kiến thức ở trường và điểm bài thi.
    - Học gia sư: Nếu gặp được gia sư có tâm huyết, họ sẽ tìm hiểu con mình đang yếu mạnh ở đâu, kèm lại các kiến thức ở trường và ở trung tâm. Học gia sư sẽ phụ thuộc vào sự tận tâm, kiên nhẫn của gia sư và cả thời gian mà các mẹ đầu tư cho gia sư. Em đã từng đi dạy một bé rất kém trong việc học ở trường ( mà trường này là học cả vs giáo viên nước ngoài), một buổi học e phải hoạt động rất mệt để hình tượng hóa, hoàn cảnh hóa các từ ngữ cứng nhắc trong vở để bé ghi nhớ theo một cách khác. 1 buổi 1,5 tiếng, bao giờ cũng có 3 phần là ôn lại bài cũ, kèm bé làm bài tập về nhà, và học trước bài mới để tới lớp theo kịp các bạn. 1 tuần học 3 buổi học mà bé cũng phải vất vả lắm mới tải được hết kiến thức trên lớp.
    - Học với bố mẹ: Tùy theo năng lực của các bố mẹ, một số bé về nhà rất thích chia sẻ mình học được những gì, nếu tận dụng được điều này bố mẹ sẽ giúp bé nhắc lại bài và thúc đẩy được sự yêu thích của bé. Một số bố mẹ còn có thể nói tiếng Anh với con trong sinh hoạt hàng ngày, điều này sẽ rất tốt bởi não bé sẽ ghi nhớ từ trên kinh nghiệm thực sự mà nó trải qua. Nhưng với một số bố mẹ ko có thời gian, hoặc khả năng truyền đạt ko tốt, có thể giúp đỡ con bằng cách cho con xem phim, nghe nhạc, thao tác với phần mềm, với máy tính.

    Vậy phương pháp nào tốt và giúp con mình học Tiếng Anh hiệu quả?

    Em thấy rằng phương pháp nào cũng có mặt tốt mặt ko tốt, ngay cả phương pháp học ở trường, ở nhà cô, cũng sẽ giúp bé làm quen dần với áp lực học tập sau này mà ko sớm thì muộn cũng sẽ phải quen. Vấn đề là các mẹ phải hiểu con mình để bé ko rơi trạng thái “mẫn cảm với các thành phần của thuốc” – tức là học theo cách nào cũng ko hiệu quả nữa.

    Vậy làm thế nào để hiểu con?
    Một số kiểu học sinh mà em đã từng kèm:

    -Có tư duy, năng khiếu ngôn ngữ: biểu hiện hoạt ngôn, phản xạ tốt, điểm trên lớp cao -> với kiểu này thì bố mẹ cần phát hiện sớm (cô giáo khen, gv bản ngữ khen, điểm cao) đầu tư sớm cho bé tiếp xúc và đẩy mạnh học và thích nghi với môi trường càng sớm càng tốt, vì thời gian tiểu học sẽ là lúc bé hấp thụ ngôn ngữ tốt nhất. Có nền tảng sang cấp 2, đặc biệt là cấp 3 bé sẽ có tương lai ở các lớp chuyên ngữ hoặc du học
    - Hoạt ngôn, phản xạ tốt nhưng điểm trên lớp không cao?!?: các bé này sẽ thường hiếu động, không chịu sự nhàm chán, ko thích hợp với phương pháp ở trường. Nhưng đừng hiểu lầm là bé sẽ ko học giỏi tiếng Anh. Kiểu học sinh này sẽ phù hợp với phương pháp học qua trải nghiệm: được nghe, được thấy, được hành động, được nói. Bố mẹ nên cho bé học ở trung tâm tiếng anh, và thuê gia sư kèm bé việc học ở trường và chuẩn bị bài trước buổi học ở trung tâm (điều này rất quan trọng vì chuẩn bị trước mới giúp bé hiểu đc những gì thày nói, giảng). Cái khó là tìm được gia sự tận tâm và có phương pháp sư phạm với bé. Cũng nên cho bé nghe, xem, chơi nhiều Tiếng Anh. Có thời gian nên cho đi tham gia câu lạc bộ TA nữa.
    -Bé học kém tiếng Anh, không ưa giao tiếp: phương pháp với các bé này cũng sẽ dùng cách học qua trải nghiệm, nhưng phải từ từ và không vồn vã ( bé sẽ rất sợ các bạn hiếu động và xòe gai nhím trước khi có thể tiếp thu kiến thức tiếng anh). Em đã chứng kiến nhiều buổi học ở các trung tâm có giáo viên bản ngữ (e đưa em trai đi học và ngồi ngoài theo dõi), lớp có khoảng 15 bạn, thường sẽ rất sôi động bởi thày giáo sôi động, các bạn hiếu động sẽ là trung tâm của lớp học, nhưng các bạn không “lợi khẩu” thì sẽ chỉ đến lượt thày hỏi là nói, chứ ko chủ động tham gia cùng lớp. may là em trai em thuộc dạng nhanh mồm nhanh miệng nên cũng ko phí đồng tiền bát gạo của bố mẹ. Quay trở lại với các bé này: các mẹ có thể thuê gia sư kèm, tổ chức một nhóm học mà có ít học sinh để cô giáo có thể hiểu rõ từng học sinh của mình. Khi đó bé sẽ thấy mình là trung tâm của lớp, được quan tâm đúng mực, không bị át, không tự ti.

    Hôm nay tạm dừng ở phần đặt vấn đề để các mẹ hiểu con mình đã, nếu các mẹ ủng hộ mai e sẽ chia sẻ cụ thể cách giúp con mình tiến bộ hơn trong môn Ngoại ngữ theo từng lứa tuổi và lớp học ạ.

    Em đang dạy thêm 2 bé tiểu học, các mẹ cũng muốn lập nhóm học cho các bé, khoảng 6 – 8 bé thì sẽ phù hợp để mở nhóm, nhóm sẽ học tại nhà em ở Láng Hạ. Học theo kiểu làm giàu từ vựng, tương tác nghe nói, tiến bộ bằng trải nghiệm thực tế có trò chơi, đóng kịch, làm clip… Mai em cũng sẽ post luôn thông tin cụ thể về lớp học.

    Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe chia sẻ của em :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MaizyBiBo
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 9/7/2014
  2. sieuthivimart

    sieuthivimart

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    17,682
    Đã được thích:
    4,083
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: “Mưa dầm thấm lâu” – Phương pháp kèm con học Tiếng Anh các mẹ thử xem

    Bài viết của chủ top hữu ích quá, thank chị gái
     
  3. Hanoi phố

    Hanoi phố Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học ở đâu, kèm con học Tiếng Anh như thế nào?

    Hi các mẹ, mình rất thích cách dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ của trung tâm tiếng Anh Mika ở Trung Kính, Hà Nội.
    Đồng sáng lập trung tâm là một cô đi học thạc sĩ ở Úc về. Có học có hơn, nói chuyện thấy cô giáo nhẹ nhàng và hiểu biết ghê cơ(u).

    Cháu nhà mình 6 tuổi, học lớp Prim 1 (lớp tiếng Anh dành cho hs lớp 1), thấy phản hồi phấn khởi lắm. Một buổi học được nhiều từ mới, mà còn có Tây dạy.
    Bên này làm chất lượng tử tế lắm, có họp phụ huynh hàng tháng để cập nhật tình hình học tập của con. Các mẹ thử vào facebook của trung tâm tham khảo xem nhé, có hình bé con nhà mình cười tươi trên đó đấy :D https://www.facebook.com/Mikaeducation
     
  4. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,794
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Học ở đâu, kèm con học Tiếng Anh như thế nào?

    Theo mình thì ngoài học tiếng Anh ở trường thì nên cho trẻ đến học ở trung tâm, vì ở nhà bố mẹ dạy thì bị cái "bụt chùa nhà không thiêng". Còn nếu học gia sư thì được cái bổ túc những điểm yếu nhưng sẽ không có môi trường học tập, giao tiếp nên sợ cũng nhanh chán
     

Chia sẻ trang này