Hiện nay, “chạy sô học thêm” đã trở nên quá quen thuộc với cộng đồng học sinh Việt Nam. Nắm bắt rõ nhu cầu học thêm của học sinh, rất nhiều những trung tâm gia sư, luyện thi đại học mọc lên với những lời “câu khách” hết sức thu hút. Rất nhiều bậc phụ huynh lo sợ con mình không theo kịp bạn bè nên thường đăng ký cho con cái theo học các lớp học thêm “hết sức đắt đỏ” này với lời giải thích: “Nếu là việc học thì tốn bao nhiêu cũng không tiếc!”. Khảo sát trong một số lớp học khối trung học phổ thông cho thấy, trên 2/3 số học sinh đều đi học thêm ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt hơn, những em học sinh chỉ mới vừa vào lớp 1 thôi cung đi học thêm và số học sinh tiểu học, trung học cơ sở học thêm cũng ngày càng gia tăng. Nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh THPT, có bạn học thêm 3 đến 4 môn (chủ yếu là các môn thi đại học). Còn có bạn một môn nhưng học thêm nhiều nơi. Thời gian học thêm cũng đa dạng, có ca học từ 5h đến 7h chiều, có ca học từ 7h30 đến 9h. Do đó mới xảy ra hiện tượng nhiều bạn đi học thêm trên lớp về nhà chưa kịp ăn cơm thì đã phải tức tốc đạp xe đi học thêm vì sợ trễ giờ hay có những bạn học thêm từ 2 giờ chiều đến tận 9h tối mới lọc cọc đạp xe về nhà. Nếu là một học sinh bình thường, mỗi ngày chúng ta học từ 4 đến 5 tiếng ở trường. Nếu không tính những buổi học thể dục quân sự hay những buổi học ngoại khóa thì chúng ta có thể dành ra 6-7 tiếng cho việc tự học ở nhà. Còn nếu bạn là dân chuyên “học thêm”, mỗi ngày ít nhất bạn sẽ học 1-2 ca, tức là phải mất 4 tiếng cho việc học thêm và số giờ tự học sẽ giảm xuống chỉ còn 2 tiếng mỗi ngày. Như vậy có quá ít không khi mà số lượng bài tập trên lớp cũng đã rất nhiều? Nếu là một học sinh bình thường, bạn sẽ tự học ở nhà trong không gian học tập riêng của mình một cách thoải mái và chủ động trong cách sắp xếp, phân chia thời gian cho từng môn học. Còn nếu bạn là dân chuyên “học thêm”, bạn phải đến các lớp học thêm chật chội, nóng bức và học liền tù tì một môn từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Chắc chắn như vậy sẽ không hiệu quả bằng việc học ở nhà. Nếu là một học sinh bình thường, ngoài việc học trên lớp, học ở nhà ra, bạn vẫn còn thời gian cho những thú vui giải trí như đọc sách báo, nghe nhạc, tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao kỹ năng sống và có thể dành tiền cho những khoản chi tiêu cá nhân khác. Còn nếu bạn là dân chuyên “học thêm”, bạn sẽ phải dành ra một số tiền không nhỏ để chi phí cho việc học và quỹ thời gian vui chơi giải trí của các bạn sẽ bị cắt xén nghiêm trọng, khiến bạn luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi và suy nhược. Thành ra, bạn dù học nhiều nhưng kết quả đem lại thì không là bao nhiêu. Các bạn thấy đấy, điểm cộng luôn thuộc về việc tự học ở nhà hơn là đi học thêm. Việc học thêm bản thân của nó không xấu mà chính bản thân người học thêm đã làm cho nó xấu đi. Nếu bản thân bạn tiếp thu bài chậm, bạn không theo kịp các buổi học trên lớp hoặc bạn đã nắm chắc kiến thức trên lớp và bạn muốn học nâng cao trình độ thì bạn có thể đi học thêm. Mục đích càng rõ ràng, việc học thêm của bạn càng có hiệu quả và trong những trường hợp như vậy học thêm mang ý nghĩa rất tích cực. Còn nếu bạn học thêm vì lo sợ không theo kịp bạn bè hay vì bị bố mẹ ép buộc thì việc đó chỉ làm bạn mất thời gian, tiền của và công sức mà thôi. Điều đó giải thích tại sao học sinh Việt Nam học thêm nhiều nhưng vẫn không đạt kết quả cao. Khác với chúng ta, học sinh Singapore cũng đi học thêm nhưng chủ yếu là học sinh chậm tiến, không theo kịp trên lớp học. Họ rất coi trọng việc tự học, tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức. Thầy cô chỉ hướng dẫn còn chủ yếu là học sinh tự học. Họ rất tích cực tham gia các buổi ngoại khóa, thuyết trình để nâng cao các kĩ năng công việc cho tương lai. Học sinh Singapore học giỏi, tự tin, năng động, sáng tạo là nhờ vậy. Ngay ở Việt Nam của chúng ta, cũng có rất nhiều người học giỏi nhờ tự học. Học trong sách vở, báo đài, học ngay trong thực tế cuộc sống chứ không phải từ các lớp học thêm đông đúc như hiện nay. Thực tế cho thấy các thủ khoa trong các kì thi đai học hầu như không học thêm hoặc học thêm rất ít. Họ rất chủ động trong việc học, nắm bài trên lớp thật chắc, về nhà tìm kiếm sách tự làm và học hỏi thêm từ thầy cô và bạn bè. Nếu không có điều kiện học thêm hay thực sự bạn không muốn tham gia các lớp học thêm nữa, bạn có thể lập nhóm tự học khoảng 5 đến 6 người để tự bổ sung kiến thức cho nhau. Và quan trọng hơn hết, bạn phải xây dựng cho mình thói quen tự học, độc lập suy nghĩ và không phụ thuộc vào thầy cô. Điều này rất quan trọng cho tương lai sau nay, khi môi trường học tập thay đổi bạn có thể chủ động tự học để đạt kết quả cao, Nói tóm lại, việc học thêm như thế nào đều phụ thuộc vào bản thân của mỗi học sinh. Chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nhất mình muốn gì và mình phải làm gì mà không cần phụ thuộc vào ai cả. Học thêm ít hay học thêm nhiều, học thêm hay không học thêm đều là sự lựa chọn của bạn. Vì vậy hãy chọn cho mình cách tốt nhất để đảm bảo cân bằng giữa việc học tập và các hoạt động xã hội lành mạnh, để hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Thời đại ngày nay không chỉ cần người học giỏi mà còn phải tự tin và biết làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn làm được như vậy thì việc học thêm cũng không còn là mối bận tâm của chúng ta cũng như cha mẹ của chúng ta nữa. Theo Mực tím
Ðề: Học thêm và tự học Muốn con tự học đòi hỏi bố mẹ phải sát xao đồng hành cùng con từ nhỏ. Khi lớn lên con sẽ có ý thức tự học. Chứ ngay từ lớp 1 các bố mẹ đã tìm lớp học thêm cho bé chuẩn bị vào lớp 1 rồi thì làm sao tạo được thói quen tự học của bé. Nên đồng hành với bé 1,2 năm đầu tạo thói quen học tập ở nhà cho bé. Lên lớp 3 bé đã nhận thức được việc tự học ở nhà.
Ðề: Học thêm và tự học Mình thấy tự học cũng là do bản tính của mỗi người. Ngày xưa mình và em được bố dạy từ cấp 1 đến hết cấp 2, sang cấp 3 thì bố chỉ đưa ra gợi ý còn đâu 2 chị em phải tự giải quyết. Lên đại học thì hầu như là 2 chị em ngoài thời gian học ở trường còn lại là tự lên mạng tìm và học thêm chứ cũng ko đi học ngoài. Và mình thấy là khá oki
Ðề: Học thêm và tự học theo mình cấp học nhỏ thì vẫn cần kèm cặp nhưng ở mức độ thôi chứ không nhất thiết là lúc nào cũng kè kè bên cạnh hoặc cung cấp tất cả mọi thứ cho khi mà con còn chưa tự tìm hiểu chút nào cả.
Ðề: Học thêm và tự học Đến tận khi vào cấp 3 mình mới biết mùi vị của lớp học thêm và khi vào đại học thì mình k lạ gì điều đó nữa.
Ðề: Học thêm và tự học Vậy phương pháp học của bạn từ cấp 1 tới hết cấp 2 là tự học và còn gì nữa ko?
Ðề: Học thêm và tự học Như mình hồi thi đại học mới bắt đầu học thêm ở ngoài lò còn trước đó thì tự học . Sau khi mình học xong thì mình rút được kinh nghiệm là nên tự học hơn là chạy xô đi học những lò luyện đông học sinh nóng bực không khí ngột ngạt vì như thế học sẽ không vào và không hiệu quả .
Ðề: Học thêm và tự học người lớn mình cũng vậy mà. ko có áp lực thi ko chịu làm, chính vì ko tự học đc nên mới phải học thêm mẹ nó ạ
Ðề: Học thêm và tự học Em lên cấp 3 mới đi học thêm theo lớp, còn lại toàn tự học ở nhà. Cứ nghỉ hè là lôi sách vở ra làm, tự giác lắm. Thế mà giờ lớn thì lười hơn hủi :-<
Ðề: Học thêm và tự học Học nhiều nhưng k tiếp thu đc hết thì khác nào nhồi nhét vô ích, còn học ít nhưng hiểu nhiều còn hiệu quả hơn