Ra Trung tâm, thuê giáo viên, mua sách...cho trẻ học tiếng Anh, tốt quá nếu có điều kiện. Ngược lại thì sao? liệu có kiểu gì dạy trẻ học tiếng Anh không hay cứ phải ra trung tâm.... Nhà mình lại làm khác, tận dụng tối đa cây nhà lá vườn 1. Bố mẹ dạy 2. Mua phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ 3. Tận dụng Internet (cụ thể là Google Translate) Đánh giá: Tương đối tốt, trẻ phát âm tốt, nói linh tinh được, biết ghép từ...nói chung tốt. Tại sao lại thế? 1. Tại sao trẻ có thể nói tiếng Việt lưu loát, không bị sai ngữ pháp mặc dù chưa học gì về ngữ pháp? 2. Mấy khi cần giải thích với trẻ về nghĩa của từ này từ nọ hay những vật đơn giản đâu mà chúng nó vẫn biết. 3. Làm sao để chúng nó vui khi học, làm sao để thay đổi chủ đề ngay khi chúng nó muốn.... Với 3 cái tại sao như thế, nhà mình dạy bọn trẻ ở nhà (tất nhiên thi thoảng vẫn cho chúng nó nói chuyện với Tây (Tây thì chỗ mình nhiều và hay có nhiều hoạt động cùng nhau nên có cơ hội)). Chuyện học với Google Translate rất vui, vui là bởi vì: 1. Nhàn, trẻ sẽ tự đánh máy/nói từ nó thích, thậm trí cả câu nó thích và mình không phải làm gì. Nó sẽ học theo 2. Phát âm tương đối chuẩn (tất nhiên là máy nó nói rồi) 3. Thích gì nói đấy, thích gì dịch nấy, không phân biệt ngôn ngữ nào , thích là đổi chủ đề ngay. 4. Cực vui. Mỗi tội là phải để ý không nó sẽ chuyển sang Youtube hoặc game mất. Mọi người hứng thú thì vào www.facebook.com/Học-Tiếng-Anh-cùng-bé để trao đổi thêm nhá