Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình với!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi nhím_yumi, 13/6/2013.

  1. nhím_yumi

    nhím_yumi Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ thông thái cho mình hỏi chút, con mình học lớp 3 rồi muốn cho cháu học thêm môn gì đó có thể tự tin hơn, mạnh dạn hơn vì hiện tại cháu học ở trường lớp lực học cũng tàm tạm nhưng hơi nhút nhát :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhím_yumi
    Đang tải...


  2. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    con nhà mình cũng nhút nhát trong giao tiếp zung mà ngik thì kinh khủng ~!~
     
  3. fighting.8x

    fighting.8x Nhà đầu tư thành công

    Tham gia:
    24/2/2013
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Cho học võ đi chị, học võ giúp cháu mạnh mẽ hơn
    hoặc cho tham gia các câu lạc bộ bóng đá đi
     
    nhím_yumi thích bài này.
  4. nhím_yumi

    nhím_yumi Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    cháu là con gái sợ học võ và bóng đá lại bị nam tính quá nhỉ :(
     
  5. Bống & Cún

    Bống & Cún Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Con gái thì có thể học múa, dance sport, vẽ... nhưng quan trọng là con thích học gì... Đứa thứ 2 nhà em, không nhút nhát nhưng cá tính và khó tính-> cũng khó hòa đồng với các bạn so với đứa chị. Hi vọng, lớn lên con sẽ thay đổi :)
     
  6. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Học bơi,học múa,bóng rổ..nói chung là các môn ngoại khóa,nếu mẹ ở sài gòn thì cho bé vào công viên
    văn hóa Tao Đàn tham gia câu lạc bộ sao bắc đẩu,ở đây bé sẽ học được các kĩ năng sẽ mau chóng hết nhút nhát.
     
  7. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,816
    Đã được thích:
    5,640
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    E nghĩ con trai cho học bóng đá, võ thuật:)

    Con gái cho học nhạc nè, múa nè :)
     
  8. daohuong84

    daohuong84 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Cứ cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể của của trường ấy bạn là bạo lên liền à..
     
  9. Mĩ Thuật Sáng Tạo

    Mĩ Thuật Sáng Tạo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Bạn ở khu vực nào? theo mình thì đang là tời điểm nghỉ hé cho bé tham gia các khóa học ngoại khóa co đông các bé chơi với nhau vừa học lại vừa chơi như học vẽ ,múa,võ....
     
  10. hoa_huongduongnho

    hoa_huongduongnho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    1,643
    Đã được thích:
    1,360
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Ở trường học bây giờ thường có nhiều các CLB do nhà trường tổ chức lắm. Bạn gợi ý cho con tham gia 1 môn mà con ưa thích hơn để con giao lưu thêm với các bạn ở môi trường tự do hơn hy vọng có thể cải thiện thêm sự nhút nhát của con.
     
  11. ams2013

    ams2013 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    1 lời khuyên cho mẹ nó là: mẹ nó nên thuê gia sư về nhà cho con, hơn là cho con đi học thêm thầy cô. Vì sao? Vì học thêm bên ngoài(thầy cô) số lượng học sinh nhiều, hơn nữa thêo tâm lý hs thường ngại với thấy cô và các bạn, nên cho dù ko hiểu cũng không giám hỏi => không có hiệu quả, học mãi không thấy tiến bộ => tìm gia sự tại nhà là tốt nhất, hơn nữa lại đở mất thời gian đi lại cho con và có nhiều thời gian còn học. Mẹ nó xem xét lại nha. cần thêm thông tin gì cứ bảo e. em sẽ tư vấn cho. Có người mẹ nào lại không muốn con mình học giỏi chứ..
     
  12. cà phê sữa

    cà phê sữa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    cho cháu đi chơi nhiều vào, giao lưu nhiều sẽ làm cháu mạnh dạn hơn mẹ cháu nhé
     
  13. anhdao.vuthi

    anhdao.vuthi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/11/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Em thấy trong topic này tình hình chung của các mẹ là các bé rất nhút nhát và thiếu tự tin khi giao tiếp. Em chưa từng có con nhưng em từng trải qua thời kỳ đó và còn từng bị trầm cảm suốt nhưng năm đi học cho tới tận lên ĐH mới dứt nên em hiểu những tình huống có thể xảy ra dẫn tới việc này. Cho nên em xin mạn phép đưa ra các tình huống còn cách khắc phục thì em chưa biết rõ lắm vì em cũng chưa có chồng con gì cả :D
    Các nguyên nhân khiến các bé trở nên nhút nhát, thụ động:

    Trường hợp 1: Bé bị bạn bè ở trường bắt nạt, thầy cô trù dập.
    ===> Khi bé có dấu hiệu nhút nhát và thụ động thì khả năng là do nguyên nhân này rất cao. Hồi bé em đi học mẫu giáo cho tới cấp 1 do tính tình khờ khạo, ngây thơ, ko được lanh lợi & khôn lỏi như các bạn nên em luôn là đứa bị bắt nạt. Như kiểu chơi trò chơi thì em luôn là đứa bị phạt, chơi nhảy dây thì em luôn phải đứng cầm dây cho các bạn nhảy chứ ko được nhảy, chơi năm mười thì em phải là đứa đi tìm, chơi trò cá sấu lên bờ thì em là cá sấu. Và những đứa lanh lợi hơn thì luôn hùa vào 1 phe để chơi ép những đứa hiền lành khờ khạo để những đứa đó bị phạt. Luôn là đứa thua cuộc trong các cuộc cãi nhau, thậm chí bị đánh nên dẫn tới việc các bé ko còn muốn giao tiếp hay chơi với bạn bè nữa. Các bé còn bé nên khả năng bị thầy cô trù dập ko quá cao trừ khi giáo viên đó là kẻ xấu tính. Các khả năng còn lại có thể là do các bé phạm lỗi gì đó nên bị thầy cô phạt nhiều lần hoặc bị thầy cô hiểu lầm. Em từng bị cô chủ nhiệm hiểu lầm và mắng vì tội làm mất khăn trải bàn và bình hoa của lớp vào phiên trực của mình nhưng người làm mất lại ko phải là em. Bị đổ tội oan & hiểu lầm sẽ làm các bé tủi thân dẫn tới nhút nhát. Trên báo cũng từng xảy ra nhiều chuyện các bé học sinh tự vẫn vì bị thầy cô nghi oan là trộm cắp hay làm mất tiền quỹ lớp rồi. Nói vậy chắc các mẹ cũng hiểu tầm quan trọng về tâm lý của bé có ảnh hưởng như thế nào rồi nhỉ!

    Trường hợp 2: Do chính các bố mẹ ko chịu nói chuyện với bé.
    ===> Các mẹ đi làm vất vả, thương con & chăm lo cho con hết mực cũng vì tình yêu dành cho con, vì tương lai của con nhưng đôi lúc các mẹ lại quên mất là các bé tuy chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện nhưng các bé cũng cần tâm sự & hỏi han để cảm thấy được quan tâm. Nếu các mẹ thường xuyên hỏi các bé chuyện ở trường, chuyện học hành thì các mẹ sẽ dễ dàng nắm bắt được tình hình của bé tốt hơn là thông qua thầy cô giáo. Khi hỏi chuyện nên nhìn thẳng vào mắt bé để biết bé nói thật hay ko và cũng để bé có cảm giác được chia sẻ & tin tưởng. Nếu lỡ bé có thú nhận là gì sai ở trường hay bị điểm kém tuyệt đối ko được to tiếng và mắng bé. Các mẹ cần giữ bình tĩnh và lắng nghe bé hết mức có thể ngay lúc đó, ko nên chặn họng bé khi bé đang nói bằng những câu chửi mắng. Khi các bé nói xong các mẹ nên hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra để giữ bình tĩnh rồi muốn mắng hay trách bé cũng được nhưng đừng quá gay gắt, và đừng quên mắng xong thì nên chỉ cho bé đã sai chỗ nào và chỉ có bé cách sửa sai để giải quyết vấn đề. Như vậy sẽ khiến các bé thấy được thông cảm hơn và khi quen dần thì các mẹ ko cần hỏi các bé cũng tự khai sạch. Các mẹ cứ nổi nóng & mắng bé hay nghĩ việc này ko quan trọng lâu dần làm các bé ko còn muốn nói hay tâm sự gì với các mẹ nữa. Đây mới là thật sự nguy hiểm vì các mẹ ko kiểm soát được điều gì đang xảy ra với các bé

    Trường hợp 3: Do ... cơ chế giáo dục
    ===> Đây là lý do ko thể tránh được do cơ chế giáo dục của VN quá khuôn mẫu, sáo rỗng & thụ động. Ở lớp thầy cô giáo luôn là người nắm quyền hành nên các bé luôn phải làm theo những khuôn mẫu được thầy cô giáo cho sẵn mà ko cần biết nó là cái gì, đúng hay sai vì các bé chưa đủ lớn để nhận thức đúng sai. Chưa kể mô hình lớp học ở VN luôn có sự phân chia giai cấp ngay từ khi các bé còn rất nhỏ. Ví dụ như lớp nào cũng có lớp trưởng, lớp phó, đội trưởng chi đội, sao đỏ và các cán bộ lớp khác. Các cán bộ lớp này hầu như được giáo viên đề bạt do thành tích học tập tốt. Từ đó dẫn tới tình trạng chia giai cấp "cán bộ" & "dân thường". Như hồi em học lớp 5 mấy đứa cán bộ lớp trong mắt những đứa khác là những đứa chảnh choẹ, cậy học giỏi rồi làm cao nên thành ra trong lớp chỉ có bọn cán bộ lớp hay những đứa học giỏi chia phe chơi với nhau và "dân thường" cũng chia phe chơi với nhau. Thậm chí tuy ngồi cùng bàn nhưng con bé lớp trưởng chỉ cho những đứa cùng làm cán bộ lớp hoặc những đứa cùng học giỏi mượn đồ dùng học tập như bút chì, bút mực, cục tẩy hay phấn chứ ko thèm cho đứa "dân thường" ngồi ngay bên cạnh mượn. Chính sự phân chia giai cấp ngay từ khi các bé còn quá nhỏ dẫn tới sự hình thành 2 thái cực là những đứa học giỏi & làm cán bộ thì ngày càng chảnh choẹ & tự tin trước thầy cô giáo cũng như mọi người còn các bé học sinh bình thường thì ngày càng tự ti và thụ động mặc cho bọn "cán bộ" làm sai cỡ nào cũng ko dám lên tiếng vì lên tiếng là bị chúng nó "trù dập" bằng cách ghi vào sổ sao đỏ rồi bị phạt ngay.

    Đó là 3 nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới tình trạng nhút nhát, ngại giao tiếp của các bé. Thú thật là em cũng chưa biết nên dùng cách nào để cải thiện nhưng theo ý em thì các mẹ nên cho các bé đi học những môn ngoại khoá mà giúp các bé có thể điều khiển được chính cơ thể & cảm xúc của mình, từ đó giúp các bé cảm thấy tự tin & mạnh mẽ hơn. Ví dụ như các môn bơi lội, võ thuật, nhảy múa, đá bóng, đạp xe, học đàn, các môn thể thao vạn động ngoài trời hoặc các môn liên quan đến âm nhạc. Hoặc đơn giản hơn là các mẹ chỉ cần nuôi trong nhà 1 con chó để chơi với các bé (ko nên nuôi mèo). Nên nuôi loại chó hiền và thân thiện, dễ gần thì tốt hơn. Tập cho các bé thói quen chơi với chó kiểu như ném gậy cho chó đi nhặt hoặc cùng vờn quả bóng với nó. Đừng sợ chó sẽ gây nguy hiểm cho bé, chó là vật nuôi thông minh và ko bao giờ cắn trẻ con vì trẻ con có mùi sữa rất thơm do uống nhiều sữa & ko hề có sát khí nghiêm túc như người lớn nên bọn chó sẽ ko cắn vì nó biết các bé sẽ ko làm hại nó.
     
  14. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    2 bé nhà mình trộm vía k nhút nhát, rất thân thiện nhưng cũng nghịch kinh khủng
     
  15. thuanbill

    thuanbill Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Mn cho chau học võ hoặc nhảy hoặc bất kỳ môn gì vận động chứ không phải tư duy, thì cháu sẽ tự tin hơn đấy.
     
  16. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    mẹ nên cho bé tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa các câu lạc bộ. Đểc ho bé có cơ hội tiếp xúc với môi trường xã hội nhiều là bé sẽ không còn nhút nhát nữa
     
  17. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    đúng vậy giờ có nhiều sự lựa chọn dành cho bố mẹ về việc học thêm của bé lắm
     
  18. menhocty

    menhocty Thành viên mới

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Mẹ thử cho con tham gia câu lạc bộ hoặc lớp kỹ năng sống để con va chạm nhiều hơn.
     
  19. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    Đánh dấu vì mình cũng đang muốn con phải ghê gớm hơn, bé nhà mình hiền từ nhỏ ( ko nhút nhát). Ra ngoài ko bao giờ tranh giành của ai cái gì cả mà toàn nhường nên toàn bị thiệt. Mình đang nghĩ tìm lớp để con biết " bon chen" ko bé giờ có bố mẹ chứ lớn lên rồi thì lại khổ.
     
  20. thuyhongvu

    thuyhongvu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2014
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Học tiểu học nên cho con học thêm gì để con tự tin không nhút nhát, các mẹ giúp mình v

    mn nên cho con tham gia các khóa học kỹ năng sống nhé, rất bổ ích giúp con tự tin...
     

Chia sẻ trang này