Dear các mẹ thân iu, chả là nhà em đã đặt đc vé đi Sing vào tháng 3/2012. Tuy nhiên e đang băn khoăn về vấn đề Khách sạn bên đó. Mẹ nào giàu kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em nhé. Many thanks !!
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Em sang bển (WTT) mà đọc. Bên đó có cả top chia sẻ KN đi SING.Tha hồ KN em ạ.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Đúng rồi bạn, có thể tham khảo trên ********* rất nhiều kinh nghiệm đi SING nhé. Nếu chỉ có vấn đề về khách sạn, thì bạn có thể chat với mình nguyenthihanh_hip để mình comment mấy khách sạn mà các mẹ khi đi đều ở nhé (loanh quanh mấy khu shopping lớn, gần chợ, gần các quán ăn nữa, giá lại rẻ)
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Nhu cầu cuả mẹ nó ở KS tầm mấy sao ạ. Bên e chuyên về tour đi Sing. Mẹ nó cần thì alo e giới thiệu vài KS ngon bổ rẻ nhé.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Vậy thì hay quá. Mẹ nó cho mình giá của KS 2* và 3* nhé. Mình cần phòng double, KS có wifi, khu nào tiện đi lại nhé. Tks a million !
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Mình Copy những gì tích góp đc vô đây nhé. Sau một hồi lùng sục thì cũng đã tìm đc ít thông tin hữu ích chia sẻ cùng các mẹ Đi lại Đến T1 đón shuttle bus qua Ter 2. Dưới tầng hầm Ter 2 sẽ có MRT. Cách đi MRT Đầu tiên, ngay khi đến trạm MRT, nhìn lên bảng đồ MRT tổng quát để xác định chỗ mình đang đứng (nằm line nào, trạm gì), sau đó xác định chỗ mình muốn đến (line? trạm?). Tiếp theo xem 2 cái đó giao nhau chỗ nào (trạm? - vì line là giao nhau của 2 line rồi). - Tiếp theo, bước vào MRT & đi tàu đến trạm giao nhau. (gọi là trạm trung chuyển). - Bước ra khỏi tàu này thì nhìn liền những chỉ dẫn trên cao để đi đến tàu MRT có màu line mà mình muốn đi. (Nó sẽ có bảng hướng dẫn từng ngõ quẹo, cứ nhìn theo màu bảng chỉ dẫn là đến màu line mình đi). - Đến chỗ tàu có màu line mình đi, xem cái đường ray nào có trạm mình mún đến, chờ tàu, tàu đến thì đi. Cần nói rõ hơn 1 chút về phí giao thông tại SING, tieuconuong nói khá chi tiết nhưng cần bổ sung thêm 1 xíu như sau: + Đi vào Trung tâm thành phố (đi vào hoặc ra) từ 8h sáng đến 7h tối các bạn cứ đi qua đường có chữ ERP (trên đầu đường) thì sẽ bị mất tiền - thường là 1-3$ đối với taxi 4 chỗ - chỉ qua ERP mới mất tiền - tiền này được tính vào hóa đơn thanh toán. + Giờ cao điểm là 7 rưỡi đến 9 rưỡi sáng và 5 đến 8h tối: bị charge thêm 35% cho taxi. Ví dụ bạn đi hết 10$ sẽ phải trả 3.5$ nữa là 13.5$. + Dừng, Đón xe taxi tại đường Ochard Road sẽ bị tính thêm 2$ (các bạn lưu ý nên đỗ trước đấy 1 đoạn hihi) + Sau 12h đêm, mọi hóa đơn taxi bị tính thêm 50% Đặc biệt: + Thứ 7 và chủ Nhật đi vào Trung tâm không bị tính ERP (ERP ngày cuối tuần KO HOẠT ĐỘNG) + Xe taxi ở Sing chỉ chở 3 người - ko chở 4, 5 người + Gọi taxi đến đón mình qua điện thoại - mất 4$ tiền phí (các bác bắt ở đường, ở khách sạn thì không mất, chỉ gọi đến trung tâm taxi gọi xe đến đón mới mất). Các bạn di chuyển ở Singapore bằng bus sử dụng Ezlink thì cẩn thận nhé, lúc xuống xe nhớ cà thẻ phải nghe tiếng tít, nếu không thì sẽ bị trừ tiền cho toàn bộ tuyến đường đó. Lần vừa rồi khách xuống trạm đông quá vội vội vàng vàng quẹt cái thẻ mà không để ý thế là bị trừ đâu khoảng hơn S$3. Xe bus rất tiên, và hoàn toàn có thể trả bằng tiền giấy đươc. Cứ xem sơ đồ tuyến xe, nhảy lên xe bảo với bác tài là tui tao muốn đến chỗ này chỗ này, hết bao xiền,và tao không có coin, chỉ có cash, bác tài sẽ tính tiền, nhét tiền giấy vào chỗ bỏ tiền xu, bác tài sẽ bấm tự động in ra vé, tiền thừa sẽ trả lại, nhưng thỉnh thoảng gạp bác vui tỉnh không thấy đả đông gì đển chuyện refund Tham quan 8h tối có nhạc nước ở khu đài phun nước vườn thú thì có show diễn của hải cẩu, show voi, để ý tgain biểu diễn trên tờ rơi Đến Nhà hát sầu riêng bạn nên trèo lên trên nóc , có một khu vườn khá đẹp trên đó. Bạn cũng có thể chụp chi tiết từng múi sầu riêng (phần mái nhà hát), ngồi mấy quán cà phê, vào trong tham quan nhà hát (mất tiền), xuống chỗ nhà hát ngoài trời để ngồi hưởng gió và ngắm cảnh. Gần khu vực này còn có công viên Tưởng niệm về chiến tranh (War Memorial Park) và Nhà thờ Thánh Andrew (St Andew Cathedral) cũng rất đáng xem. Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . >>>Đi bộ thoải mái bạn ạ, nếu ngại nóng bạn đi dưới đường ngầm, hai bên toàn là shops, vừa mát vừa được ngắm hàng hóa, nối thẳng từ City Hall MRT đến Esplanade luôn. Ở trong nhà hát chơi một tẹo rồi ra ngoài chụp ảnh và đi vòng về Merlion Park là ổn. Tớ post mấy cái ảnh chụp đợt vừa rồi: cái khu vườn lan trên tầng thượng của chùa, nơi có cái bàn xoay cầu nguyện đó, cũng là một khuôn viên đẹp đó chứ. Chú ý là ở Song of the Sea không có số ghế nên trước giờ biểu diễn hơn cả tiếng người ta đã xếp hàng để đợi giờ cho vào mà giành chỗ tốt. Nếu đi muộn người ta dành hết những chỗ tốt (ngay chính giữa sân khấu) thì chỉ còn lại nhưng chỗ hai bên cánh hay ở xa thôi. Mua sắm Wisma Atria Là trung tâm mua sắm danh tiếng từ năm 2004 – 2007 đã đoạt giải Superbrands Singapore. Nằm tại 391B Orchard Road Wisma Atria rất thuận tiện cho du khách tìm đến. Wisma Atria có thể coi là thiên đường mua sắm của du khách nữ bởi đây được coi là một trung tâm thời trang hiện đại, cập Nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng nhất của thời trang thế giới, hay những nhãn hàng địa phương. Đây cũng là một địa điểm của dành cho du khách có nhu cầu ăn uống với các quán nhà hàng, quán café. Wholesale Centre Một sạp tại chợ BugisNằm gần ngay bên trên MRT Bugis trên đường Victoria Street, đối diện bên kia đường là chợ đêm Bugis với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Bạn có thể trao đổi mua bán với người bán hàng nơi đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa… tại chợ đêm này hàng bán nếu biết mua sẽ rất sẽ hàng giảm giá rất nhiều, đa dạng với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chọn thoải mái, nếu không mua thì người bán hàng ở đây vẫn rất vui vẻ. Giá ở đây rất rẻ khoảng từ 2 SGD đến 150 SGD tuỳ vào mặt hàng… Somerset 313 Orchard : F21 nhiều đồ rẻ BHG giày, túi xách Địa chỉ chỗ này đáng để bạn lượn: Funan IT Mall, đi MRT thì lên ở Cityhall rồi đi bộ đến, mất tầm 7-10' Dầu gió nổi tiếng Dầu Con Ó và cây Búa, 1 số loại dầu để xoa bóp cơ rất tốt. Bánh kẹo socola dầu cù là tiger balm thì 10$/3 hộp: tiện nhất là mua trong sân bay, Mua chất lỏng phải có túi nilong zip thì mới được xáhc tay lên máy bay. Ăn uống ở Sing theo mình nên mua nước ở chợ (như bạn bimbip nói) hoặc các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần các chung cư giá nước 0.6-0.8$ / chai ướp lạnh Lẩu hải sản bugis :Đến MRT Bugis, exit ở đường Victoria, sau đó đi bộ qua 1 con hẻm nhỏ là tới 1 khu bán buffer lẩu rất lớn, giá khoảng 15 S$ / người. Hải sản tươi sống ăn ngon phê Hoặc khu Beach 18$ , xong ăn chè xoài ở gần đó. Chuan Yi Pin (chinese nhé) ở 530 north bridge rd (gần bugis); bác nào ở Geylang thì ra 242 geylang rd. nó có 2 địa điểm ạ. em ăn thấy sướng mồm lắm, hải sản thì tươi: tôm, ghẹ, mực; ngoài ra thì thịt gà, thịt bò úc; các loại viên như cá viên, tôm viên, thanh cua... e chả nhớ được hết, rau, nấ... dồ ôi là nhiều, lấy tẹt ga, có cả đồ uống nhưng ko có bia, hoa quả thì có dưa hấu. nó hay lấy cả thạch cả dưa hấu làm thành chè ạ. gia vị thì vô vàn, mỗi tội ko có muối chanh ớt như ở nhà. nói chung em phê cái quán này lắm, giá chỉ tầm 280k ở nhà nhưng ăn chất lượng hơn nhiều. chẹp, nghĩ lại thèm. nước lẩu thì có 1 số loại nhưng em ăn là nước gà, và có 1 cái khay nướng để mình tự nướng BBQ, dộ ôi, ai chỉ em cách post ảnh với :d em là em khuyên các bác nên ăn cái này, so với buffet nhà mình thì hơn hàng chục lần í ạ An uong vô Bugis Junction (Basement 1) ăn ở food court, hoặc vào siêu thị COld Storage trg đó luôn, có bán đùi gà quay sẵn (to lắm, phải 2-3 người ăn), hoặc sườn nướng (S$2.29/100gr), hoặc sushi thì đợi tối on sale còn S$1.6/hộp (khoảng 10 hay 12 miếng gì đó), ăn rất ngon. Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến). Vì đây là món cua sống, nên ko có lẻ với buôn gì cả nó bán theo kg. Bạn cứ bảo 1kg hoặc 1.2kg hoặc 1.4kg, tùy sức ăn. Yên tâm là ko nhiều đến mức ko ăn hết đâu Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm ,Bạn đi MRT đến China Town station, xem bản đồ ga tìm cửa lên khu phố cổ (hình như là cửa E). Lên mặt đất đi thẳng khoảng gần 100m đến chỗ ngã ba thì quán nằm ngay bên phải, rất đông Tây balô ăn ở đấy nên dễ nhận thôi. Ra khỏi Bugis Junction, qua bên kia đường South Bridge là Bugis Village có chợ Bugis đông vui, nhộn nhịp & đồ ở đây rẻ hơn & thượng vàng hạ cám đều có. Gần đó có cái OG bán hàng cũng đc & giá cũng dễ chấp nhận hơn trong Bugis Junction. Ở chợ Bugis thì em hay ăn kem miếng, miếng kem kẹp giữa 2 miếng bánh xốp, ăn cũng thú vị. Còn trong Bugis Food Court (trong Bugis Junction) thì có món bánh kẹp BBQ của KFC, bánh cá của Nhật, cá viên.... ăn ở trong đây thì nhiều món ngon & thú vị lắm ạ. Cháo ếch: quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Cứ taxi mà đi, ko thì đi bộ gần hết Geylang Road là thấy, chỉ có 1 quán như thế ở Lorong 3 nên ko sợ nhầm. Bọn này thường có kiểu mua 3 free 2, tức là mua 3 con ếch nó cho 2 con miễn phí. Nếu bạn đi 2 ng thì nó sẽ bê lên 3 cái niêu nhỏ: 2 niêu ếch và 1 niêu cháo trắng. Bạn có thể dặn nó spicy hoặc no-spicy (để nó ko cho nhiều ớt vào ếch - cay lắm đấy) Cũng yên tâm là 2 ng sẽ ăn hết, gặm đùi ếch mệt nghỉ luôn Cháo ếch Lavender Food Square. Giá 1 con ếch là 8S$ nhưng ăn 3 con chỉ 17S$. Gọi 1 thố 3 con + 1 thố cháo (3S$) nữa là chẵn 20S$. 4 người ăn lòi kèn.Ngon & sạch sẽ, mát mẻ hơn khu Log 11 Geylang. Mua dầu nóng mà không có hành lý ký gửi thì mua hàng 1 hộp dầu con ó ở cửa hang miễn thuế rồi cho mấy hộp dầu nóng của mình vào cái túi chuyên để chất lỏng luôn, toàn bộ chất lỏng nên xách ở tay chứ ko cho vào hành lý khi qua khâu kiểm tra an ninh. Chẳng qua nó sợ mấy cái này vỡ ra thì có mùi, nếu mình xách tay nó sẽ yên tâm hơn vì khó vỡ, nó sẽ ko làm khó mình. Mua đồ lưu niệm: Mua móc gắn chìa khóa - cái này thích hợp làm quà nhất ^^. Nói về móc gắn chìa khóa thì Ở Chinatown là có loại rẻ nhất, mustafa cũng ko rẻ bằng. Qua chinatown, các bác sẽ thấy một số chỗ bán móc đề biển 10$ for 3(1 bộ 6 cái móc). Đừng mua. Chưa rẻ nhất đâu, đi vòng vòng sẽ thấy chỗ rẻ nhất mà em mua dc đề là "Best sale 2$ for 1" 10 món ăn tiêu biểu 1-Chilli crab (cua sốt ớt) Vivo city tầng 3 hoặc chinatown rẻ hơn thì phải 2-Cơm gà Hải Nam 3-Sa tay 4-Laksa 5-Bak kut teh 6-Roti prata & teh tarik 7-Rojak 8-Fish head curry (cà ri nấ bằng đầu cá) 9-Char kway teow 10-Fried carrot cake Linh tinh khác : Cần mang ù, chai nước suối, tăm và giấy ăn (food court chả bao giờ có 2 thứ đó cả) Bạn nên đổi tại sân bay - sau khi xuống máy bay trước khi làm thủ tục vào SING thì có quầy đổi tiền.Mang tiền Việt sang Sing đổi sang SGD có lời hơn. Ở sân bay Changi có 2 quầy ngân hàng đổi tiền cạnh nhau, nhưng ở UOB mua SGD rẻ hơn ở American Exchange, Tỉ lệở đấy tốt hơn. Tham khảo giá hiện tại: - Giá thế giới: 1USD = 1.5 SGD - GIá đổi tại Orchad, Bugis, Sim Lim: 1USD = 1.339 - 1.341 SGD - Bạn để ý tỉ giá khi xuống sân bay, nếu lợi hơn thì đổi nhé. Nếu mua hàng được miễn thuế, nhớ làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. Để ý đồ mua thì đừng để trong hành lý gửi nhé, phải đem ra xách tay để người ta kiểm tra - Ổ cắm điện ở Sing là 3 chạc, chân dẹt, và kể cả sạc của bạn có chân dẹt thì cũng ko cắm được đâu vì lỗ cắm nó rộng hơn. Nếu sạc của bạn ko cắm vừa, thì phải mua chân đổi. Cái này mẹ mình mua ở chinatown nó chém 10$, nhưng mình xem ở Funan có 5$, có chỗ 6-7$. Vậy nên các bạn khi mua nhớ chọn kỹ để khỏi hớ. - Gọi điện thoại: mua sim Singtel hoặc có cách dễ hơn là vào bốt điện thoại công cộng, thả xu vào, quay số 001+mã nước+mã vùng+số đt, gọi thoải mái. 001 hình như là đầu số để gọi giá rẻ thì phải, hôm mình gọi về số đt di động ở Việt Nam thì thả 1$ vào gọi được 2 phút. Bạn đến ngay 1 trạm MRT (trạm nào cũng được), hiên ngang bước vào. Ngay trước chỗ mọi người quẹt thẻ để vào trạm sẽ có 1 cái booth (tức là cái "chòi-bảo-vệ" ấy), nhìn vào trong đó sẽ thấy từ 1 đến vài người ngồi quan sát người ta đi ra, đi vào MRT. Bạn cứ xông thẳng đến (& nhớ xếp hàng nếu có nhiều ng nhé Đối với thẻ EZ-Link: Khi bạn không dùng nữa (trước khi về nước) thì qua quầy giao dịch tại MRT (tàu điện ngầm) nào cũng được trả lại EZ-Link. Họ sẽ hỏi bạn có lấy lại thẻ ko: Nói CÓ (nếu nói KHÔNG họ sẽ lấy lại thẻ) Sau đó tiền thừa bao nhiêu trong thẻ họ sẽ trả. - Tiền 5$ làm thẻ họ không trả - chỉ trả tiền thừa trong thẻ Chúc mọi người có chuyến đi tốt lành và đầy thú vị ^^
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/472920-****-thue-nha-ngan-han-o-singapore**** Minh co nha cho thue tai Sing. Sis tham khao nhe!
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Mình vừa đọc bài của bạn rùi. hị hị. Nhưng mình thấy có vẻ xa trung tâm ý. Mà mình mún có dịch vụ giặt là, house keeping...luôn cho tiện ý bạn ơi.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing sis ơi, nhà của em có tới 2 căn, một căn ở trung tam cho các sis du lịch, một căn cho bệnh nhân tĩng dưỡng nghĩ bệnh. căn cho thuê du lịch nẳm ngay trung tâm đó sis. mặc dù KS co giặt là nhưng sis phải trả tiền đúng ko sis, con viec house keeping, em nghĩ các sis đâu phải cần dọn dẹp hàng ngày phải ko? đều là mẹ, các sis đều ngăn nắp mà. theo em, em ko thich o ks cho lắm. KS rẻ thì có nhiều chuyện phức tạp, KS ko phức tạp thì mắc. bây giờ dan du lịch toàn chọn ở apartment hết đó sis. nếu sis có câu hỏi gì thêm, email cho em qua email "jlin_cyndi@yahoo.com.sg" nha sis. cam on sis
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing THÔNG TIN ĐI LẠI XINH-GA-PO 01/07/2011 - 10:23:17 CH Thủ đô: Xinh-ga-po Hệ thống chính trị: Nghị viện Cộng hòa Tổng thống: Sellapan Ramanathan Đơn vị tiền tệ: Xinh-ga-po đô la (SGD) A. NHẬP CẢNH 1. Sân bay Sân bay Quốc tế Xinh-ga-po “Changi” là một trung tâm vận chuyển hàng không quốc tế lớn và là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Diện tích 1500 ha, cách trung tâm thương mại của Xinh-ga-po 20 km Đông Đông Bắc. 2. Thủ tục Bạn có thể đến Xinh-ga-po không cần thị thực dưới 30 ngày lưu trú: du lịch, thảo luận kinh doanh hoặc thăm viếng mang tính chất xã hội. Để du lịch đến Xinh-ga-po bạn cần có hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng, và vé máy bay khứ hồi. Bạn nên cẩn thận và cần nghiêm túc thực hiện quy định của Hải quan Xinh-ga-po về nhập khẩu hàng hóa và kiểm soát ma túy, việc vận chuyển và buôn bán ma túy ở Xinh-ga-po bị xử lý rất nghiêm khắc, thậm chí là tử hình. Việc buôn lậu bị cấm và có những hạn chế nhập khẩu với các hạng mục như thiết bị liên lạc, vũ khí đạn dược. 3. Thủ tục hải quan Nếu số tiền mang theo trên 7000 USD phải khai báo Hải Quan. Đối với các đồ vật quý có giá trị trên 300 USD cỡ lớn như : Camera, máy chụp ảnh ..vv.. phải khai báo Hải quan để khi quay về không bị đánh thuế. Khi mua hàng hoá có giá trị trên 300 USD phải tự đóng thuế và tiền quá cước quy định nếu có.Xinh-ga-po cấm nhập khẩu tất cả các mặt hàng sữa từ Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). 4. Các mặt hàng cấm Các loại rượu và thuốc lá có ghi ” SINGAPORE DUTY NOT PAID” trên nhãn và bao bì. Kẹo cao su (Chewing gum) hay thuốc sợi nhai và tương tự. Bật lửa có hình dạng vũ khí. Các loại dược phẩm bị hạn chế sử dụng và chất tác động đến thần kinh. Các loài vật hoang dã nguy hiểm. Các loại pháo hoa. Các tạp chí, băng đĩa, phần mềm khiêu dâm. Các tạp chí, sách báo, băng đĩa có tính cách vi phạm bản quyền. Tài liệu có tính cách xúi giục nổi loạn và phản nghịch. 5. Các mặt hàng miễn thuế: Các mặt hàng điện và điện tử Mỹ phẩm Máy chụp hình, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay Các món trang sức, kim loại quý và đá quý Giày dép Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Đồ chơi 6. Phương tiện đi và đến sân bay MRT: Tàu điện ngầm kéo dài tới sân bay “Changi” là một phương tiện cực kì thuận tiện để bạn đi vào thành phố. Taxi: Phương tiện nhanh nhất và thuận tiện nhất để đi lại giữa trung tâm thành phố và sân bay chính là taxi. Một chuyến đi vào thành phố giá khoảng từ SGD16-24. Ngoài ra dịch vụ “MaxiCab” cũng chở khách từ sân bay đến hầu hết các khách sạn. Dịch vụ này cứ nửa tiếng có xe một lần cho đến khi đầy khách. Bus: Xe buýt công cộng số 36 khởi hành từ sân bay cứ 10 phút một chuyến từ 06h00 đến 23h55, dừng tại “Stamford Rd” và “Orchard Rd” trong trung tâm thành phố, giá vé chỉ SGD2. Lưu ý rằng bus số 36 chạy vào thứ sáu, thứ bảy và buổi tối từ 24h00 – 4h00 với giá SGD3. Xe buýt của sân bay “Air Shuttle” có chuyên chở khách đến hầu hết những khách sạn lớn. Cứ 20 phút có một tuyến, chạy từ 06h00 – 24h00, giá SGD7. B. GIAO THÔNG Tàu MRT và LRT là hai loại phương tiện kết nối hầu hết các điểm trong thành phố. Đây là những phương tiện vận chuyển rất đáng tin cậy. MRT là tàu điện ngầm chỉ có ba tuyến và các tuyến đều được nối với nhau nên bạn sẽ không phải mua vé nhiều lần trong một chuyến đi. Hầu hết ở các bến MRT đều có toilet công cộng miễn phí. Mạng lưới xe bus tuy cũng rộng rãi và phủ khắp những điểm tham quan nhưng lại chậm hơn nhiều so với tàu điện ngầm.Taxi tại Xinh-ga-po thường có giá phải chăng, lái xe trung thực và sử dụng đồng hồ tính tiền. Nếu bạn đi 3 – 4 người thì đi taxi thậm chí còn rẻ hơn tàu điện ngầm. Giá một chuyến đi trong trung tâm thành phố vào những ngày trong tuần (ngoài giờ cao điểm) có giá không quá $10; thậm chí đi từ Changi tới tận Jurong cũng chỉ mất tối đa là $35. Tuy nhiên lưu ý rằng một số phí có thể được áp dụng thêm vào giá tiền mà bạn phải trả như trên đồng hồ tính tiến, ví dụ là khi giờ cao điểm, ban đêm, chạy trong khu thương mại đông đúc. Ở những trung tâm thương mại của thành phố, bạn phải xếp hàng ở những điểm đón taxi như tất cả mọi người. Ngoài những khu vực như vậy có điểm chờ taxi và dòng người xếp hàng, bạn có thể tự do bắt taxi trên đường phố. Trishaw: Phương tiện chuyên chở ba bánh thuân tiện đi lại trong khu River và Chinatown , với giá rẻ. Chuyến đi ngắn chỉ mất khoảng $10-20 và một tiếng đi dạo ngắm cảnh mất khoảng $50/người. Bạn nên mặc cả với tài xế trước khi lên xe. Thuyền: Đi thuyền trên sông Xinh-ga-po là một cách thưởng ngoạn khung cảnh thành phố tương đối thú vị. Tuỳ vào số điểm mà bạn muốn đi, giá vé từ $3 trở lên. C. GIAO TIẾP 1. Ngôn ngữ Có bốn ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở Xinh-ga-po: tiếng Mã Lai, Quan Thoại, Tamil (ngôn ngữ của vùng Nam Ấn và Sri Lanka) và tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ dùng trong kinh doanh và hành chính, và được sử dụng rộng rãi. Hầu hết mọi người dân Xinh-ga-po đều nói được hai ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Tiếng Mã Lai là ngôn ngữ quốc gia. 2. Tôn giáo Xinh-ga-po là một quốc gia đa tôn giáo, theo thống kê khoảng 51% dân số Xinh-ga-po theo Phật giáo và Đạo giáo, 15% dân số (chủ yếu là người Hoa, người gốc Âu, và người Ân Độ) là tín đồ Đạo Cơ đốc. Hồi giáo chiếm khoảng 14% dân số, chủ yếu tồn tại trong các cộng đồng người Mã Lai, người Ấn Độ theo Hồi giáo, và người Hồi (người Hoa theo Hồi giáo). Có khoảng 15% dân số Xinh-ga-po tuyên bố họ không có tôn giáo, các tôn giáo khác không đáng kể. 3. Phép xã giao Ăn mặc: Nên ăn mặc lịch sự (áo tay dài và quần dài) khi viếng thăm chùa chiền hoặc đền thờ. Cởi giầy: Du khách được yêu cầu cởi giày ra khi tham quan các đền thờ Ấn Độ và Hồi giáo. Giầy thường được cởi ra trước khi vào nhà người dân địa phương. Dùng tay để ăn hay đưa thức ăn: Luôn luôn nhớ dùng tay phải khi ăn các món ăn kiểu Ấn hay Malay. Khi ăn kiểu Tàu: Không nên cắm đôi đũa của bạn vào trong thức ăn. Nếu cần gác đũa, hãy để chúng trên đồ gác đũa hoặc bên cạnh đĩa hay chén của bạn. Nếu trên bàn có 2 cái muỗng, nhớ dùng muỗng sứ để ăn và muỗng kim loại (thường với cán dài hơn) để múc thức ăn. Chào hỏi: Đừng ngạc nhiên khi nghe trẻ con gọi bạn là "cô" hay "chú" khi bạn nói chuyện với chúng. Đây là một thói quen xưng hô của trẻ con ở đây khi nói chuyện với những người lớn hơn để bày tỏ sự kính trọng. Khi ở Xinh-ga-po, bạn hãy cố gắng dùng tay phải trong các giao dịch xã hội, ví dụ như bắt tay hoặc tặng hoa, quà. Bởi vì trong xã hội Ấn Độ và Hồi giáo, tay trái chỉ được dùng khi đi vệ sinh. Nên nhớ rằng không chỉ dùng tay phải khi ăn uống hay tặng quà, mà còn với tất cả mọi cử chỉ, đặc biệt khi cần chỉ trỏ cái gì đó. Ở hầu hết mọi nơi, mọi người đều bắt tay khi gặp gỡ. Nhưng hãy nhớ rằng phụ nữ Hồi giáo không được phép chạm vào đàn ông trừ khi đó là họ hàng thân thích hoặc chồng họ. Thay vì bắt tay, chỉ cần mỉm cười và gật đầu là đủ.Người Xinh-ga-po thường tỏ ra nhiệt tình khi trao đổi danh thiếp. Danh thiếp thường được trao đổi ngay sau khi giới thiệu. Khi trao đổi danh thiếp bạn nên nhận bằng cả 2 tay và luôn coi trọng nó, đừng bỏ tọt danh thiếp vào túi áo mà chưa xem gì cả. Không được ngồi bắt chéo chân khi ngồi đối diện với người lớn tuổi hơn hoặc có thứ bậc cao hơn. 4. Danh lam thắng cảnh Tòa thị chính thành phố (City Hall) và khu thể thao, giải trí “Padang”. Khách sạn Raffles là một trong những khách sạn cổ nhất của Xinh-ga-po với kiến trúc lâu đời. Bạn nên đặt chỗ trước khi đến ăn tối tại khách sạn “Rafles”. Bến “Raffles” chạy dọc theo “Boat Quay” là nơi ngài “Stamford Raffles”, người sáng lập và khai phá ra đảo quốc này. Sông Xinh-ga-po Ngôi đền Hồi giáo “Omar Kampong Melaka” cổ xưa nhất của hòn đảo. Đền thờ “Lão Giáo Tan si Chong Su” Khu bảo tàng văn minh Châu Á tại “Empress Place” Kế đến là lướt qua các cửa hiệu nằm trong nhà kho được xây dựng lại ở “Clarke Quay” và khiêu vũ suốt đêm trong câu lạc bộ tại “One Fullerton” bên cạnh “công viên Sư tử”. Thời gian tốt nhất để tham quan: Nên đi chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ven sông vào buổi sớm mai và thưởng thức các món ăn hoặc tham quan khu vực “Boat Quay” và “Clarke Quay” vào ban đêm. Đảo “Sentosa”: Tới đây, những người yêu thích biển sẽ cảm thấy thích thú với các trò chơi và môn thể thao trên bãi biển thú vị được tổ chức trên 3,2km bờ biển chạy dọc “Siloso”, “Palawan” và “Tanjong” như đi xe đạp, ca–nô, trượt pa-tanh, hay đơn giản chỉ là thư giãn trong các quán bar bên bờ biển. Để đi thăm quan các loại hải sản,bạn có thể ghé thăm “Thế giới nước” và “Hồ cá heo hồng”, 5. Các trung tâm mua sắm Đại lộ Orchard. Vịnh Marina. Khu Bugis. Khu Phố Tàu (Chinatown). Khu Tiểu Ấn (Little India). Kampong Glam. Chợ Công nghệ thông tin Funan. D. AN NINH Nói chung điều kiện an ninh ở Xinh-ga-po khá tốt kể cả khi về đêm, tuy nhiên vẫn có nạn trộm cắp, cho nên đối với hộ chiếu, giấy tờ quan trọng và tiền bạc nhiều bạn nên gửi lại tại khách sạn, không nên mang theo người, nhất là khi đi mua sắm tại các khu đông đúc. Cảnh sát được quyền giải tán một số các cuộc tụ họp công cộng ở Xinh-ga-po, vì vậy bạn nên tránh những cuộc tụ họp công chúng hay biểu tình đường phố để đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ rắc rối với chính quyền. Ở Xinh-ga-po, Bộ luật quy định hình phạt tử hình đối với tội phạm vận chuyển số lượng lớn heroine, moocphin, thuốc phiện, cần sa, cocaine và methamphetamine; bắt buộc cai nghiện tập trung với người nghiện ma túy. Luật cũng cho phép Cục Kiểm soát ma túy (CNB) được quyền điều tra, phong tỏa, thu giữ mọi tài sản có nguồn gốc từ việc buôn bán ma túy. E. CẢNH BÁO THỜI TIẾT Xinh-ga-po có khí hậu nhiệt đới ẩm với các mùa không phân biệt rõ rệt. Đặc điểm của loại khí hậu này là nhiệt độ và áp suất ổn định, độ ẩm cao và mưa nhiều. Nhiệt độ thay đổi trong khoảng 22°C đến 34 °C (72°–93°F). Trung bình, độ ẩm tương đối khoảng 90% vào buổi sáng và 60% vào buổi chiều. Trong những trận mưa lớn kéo dài, độ ẩm tương đối thường đạt 100%. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đã từng xuất hiện là 18,4 °C (65,1 °F) và 37,8 °C (100,0 °F). F. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC Tại Xinh-ga-po, ngoài những điều như không được nhai kẹo cao su, cấm hút thuốc nơi công cộng, bạn cũng nên chú ý trên xe buýt, tàu điện ngầm cũng không cho phép ăn uống, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Cước taxi ở Xinh-ga-po rất đắt và phải đến trạm taxi xếp hàng chờ đợi đến phiên chứ không có sẵn trên đường như Việt Nam, đặc biệt rất khó kiếm taxi vào buổi đêm cũng như cước và phụ phí có thể cao hơn rất nhiều. Đi taxi cho dù là ngồi ở vị trí nào cũng phải nhớ thắt dây an toàn, nếu không thì sẽ bị phạt nặng. Xe buýt và tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển tiện dụng và thích hợp nhất ở Xinh-ga-po, chỉ cần bỏ ra chừng 10 phút là bạn có thể biết được cách thức đón một chuyến tàu điện ngầm hay xe buýt qua sơ đồ trạm dừng luôn có sẵn trong khách sạn. Xe buýt Xinh-ga-po không có nhân viên thu tiền nên bạn phải chuẩn bị sẵn các đồng tiền xu, bỏ vào hộp cạnh tài xế và vé sẽ được tự động in ra. Khi sắp đến trạm muốn xuống, bạn chỉ cần ấn nút màu đỏ trên xe. G. XUẤT CẢNH Giữ gìn cẩn thận cuống gửi hành lý máy bay (nếu gửi) để kiểm tra đề phòng trường hợp hành lý thất lạc Khi quay về, bạn xuất trình tờ khai cùng với hộ chiếu. Công an sẽ đóng dấu xác nhận ngày về vào hộ chiếu, vào phần tơ khai này và trả lại toàn bộ cho bạn. Bạn nên tuân theo những quy định của sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh. H. CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE Đại sứ quán Việt Nam ở Xinh-ga-po Ðịa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887 Ðịên thọai: 462 5938 Fax: 468 9863 Lãnh sự Điện thoại: 462 5938; Fax: 462 5936 Code: 00-65 THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN DU LỊCH TẠI WEBSITE: www.tintucdulich.com.vn
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Mình cũng đang có nhu cầu thuê nguyên căn hoặc 2 phòng ( 6 người) trong vòng 1 tuần vào tháng 4 tới . mẹ nó PM mình giá và thông tin cụ thể nhé . hientramvtc@gmail.com. tks mẹ nó
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Hè này mình cũng tính 2vc cho con nhóc con đi Sing hoặc Thái, uýnh dấu topic để học hỏi KN các mẹ ^^
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Thế nhà mẹ nó tự đi hay đi theo tour. Với cả mục đích là đi mua sắm hay là đi thăm thú. Nhà mình chỉ có kinh nghiệm đi mua sắm thôi. Với cả việc đặt khách sạn cũng tùy theo túi tiền nữa. Rẻ nhất của nó là 50-60$/1 đêm/ phòng đôi. Nhưng giá í thì phòng nhỏ và không đẹp lắm. Để đặt khách sạn mẹ nó lên trang agoda.com mà đặt (agoda.vn giá đắt hơn một chút đấy dùng .com ý). Có gì mẹ nó cứ hỏi em nhé. Em vừa đi về. Thik lắm ạ :x
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Khách sạn tại Singapore Rucksack Inn @ Lavender: 417.000đ/01 đêm Nhà trọ Checkers - 501.000/01 đêm - Miễn phí ăn sáng Fragrance Hotel Crystal - 1.135.000đ/02 người/01 đêm - Miễn phí ăn sáng Hotel 81 Orchid - 1.085.000/02 người/01 đêm. Fragrance Hotel Sapphire - 1.302.000/02 người/01 đêm. Bên mình ở Sing hiện có 155 khách sạn giá cho mỗi đêm khoảng từ 417.000 VND đến 18.679.000 VND nhé các bạn.
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Cho mình báo giá KS V-Lavendar nhé. Gợi ý cho mình xem có okay ko nhé ? Tks !
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing Mình thức cả đêm qua để list lại những kn từ WTT và phuot, hy vọng có ích cho những người lần đầu đến Sing như mình... Cả nhà thấy có gì ko đúng (ko hợp lý) thì lên tiếng giúp bọn mình nhé! Đi lại Đến T1 đón shuttle bus qua Ter 2. Dưới tầng hầm Ter 2 sẽ có MRT. Cách đi MRT Đầu tiên, ngay khi đến trạm MRT, nhìn lên bảng đồ MRT tổng quát để xác định chỗ mình đang đứng (nằm line nào, trạm gì), sau đó xác định chỗ mình muốn đến (line? trạm?). Tiếp theo xem 2 cái đó giao nhau chỗ nào (trạm? - vì line là giao nhau của 2 line rồi). - Tiếp theo, bước vào MRT & đi tàu đến trạm giao nhau. (gọi là trạm trung chuyển). - Bước ra khỏi tàu này thì nhìn liền những chỉ dẫn trên cao để đi đến tàu MRT có màu line mà mình muốn đi. (Nó sẽ có bảng hướng dẫn từng ngõ quẹo, cứ nhìn theo màu bảng chỉ dẫn là đến màu line mình đi). - Đến chỗ tàu có màu line mình đi, xem cái đường ray nào có trạm mình mún đến, chờ tàu, tàu đến thì đi. Cần nói rõ hơn 1 chút về phí giao thông tại SING, tieuconuong nói khá chi tiết nhưng cần bổ sung thêm 1 xíu như sau: + Đi vào Trung tâm thành phố (đi vào hoặc ra) từ 8h sáng đến 7h tối các bạn cứ đi qua đường có chữ ERP (trên đầu đường) thì sẽ bị mất tiền - thường là 1-3$ đối với taxi 4 chỗ - chỉ qua ERP mới mất tiền - tiền này được tính vào hóa đơn thanh toán. + Giờ cao điểm là 7 rưỡi đến 9 rưỡi sáng và 5 đến 8h tối: bị charge thêm 35% cho taxi. Ví dụ bạn đi hết 10$ sẽ phải trả 3.5$ nữa là 13.5$. + Dừng, Đón xe taxi tại đường Ochard Road sẽ bị tính thêm 2$ (các bạn lưu ý nên đỗ trước đấy 1 đoạn hihi) + Sau 12h đêm, mọi hóa đơn taxi bị tính thêm 50% Đặc biệt: + Thứ 7 và chủ Nhật đi vào Trung tâm không bị tính ERP (ERP ngày cuối tuần KO HOẠT ĐỘNG) + Xe taxi ở Sing chỉ chở 3 người - ko chở 4, 5 người + Gọi taxi đến đón mình qua điện thoại - mất 4$ tiền phí (các bác bắt ở đường, ở khách sạn thì không mất, chỉ gọi đến trung tâm taxi gọi xe đến đón mới mất). Các bạn di chuyển ở Singapore bằng bus sử dụng Ezlink thì cẩn thận nhé, lúc xuống xe nhớ cà thẻ phải nghe tiếng tít, nếu không thì sẽ bị trừ tiền cho toàn bộ tuyến đường đó. Lần vừa rồi khách xuống trạm đông quá vội vội vàng vàng quẹt cái thẻ mà không để ý thế là bị trừ đâu khoảng hơn S$3. Xe bus rất tiên, và hoàn toàn có thể trả bằng tiền giấy đươc. Cứ xem sơ đồ tuyến xe, nhảy lên xe bảo với bác tài là tui tao muốn đến chỗ này chỗ này, hết bao xiền,và tao không có coin, chỉ có cash, bác tài sẽ tính tiền, nhét tiền giấy vào chỗ bỏ tiền xu, bác tài sẽ bấm tự động in ra vé, tiền thừa sẽ trả lại, nhưng thỉnh thoảng gạp bác vui tỉnh không thấy đả đông gì đển chuyện refund Tham quan 8h tối có nhạc nước ở khu đài phun nước vườn thú thì có show diễn của hải cẩu, show voi, để ý tgain biểu diễn trên tờ rơi Đến Nhà hát sầu riêng bạn nên trèo lên trên nóc , có một khu vườn khá đẹp trên đó. Bạn cũng có thể chụp chi tiết từng múi sầu riêng (phần mái nhà hát), ngồi mấy quán cà phê, vào trong tham quan nhà hát (mất tiền), xuống chỗ nhà hát ngoài trời để ngồi hưởng gió và ngắm cảnh. Gần khu vực này còn có công viên Tưởng niệm về chiến tranh (War Memorial Park) và Nhà thờ Thánh Andrew (St Andew Cathedral) cũng rất đáng xem. Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . >>>Đi bộ thoải mái bạn ạ, nếu ngại nóng bạn đi dưới đường ngầm, hai bên toàn là shops, vừa mát vừa được ngắm hàng hóa, nối thẳng từ City Hall MRT đến Esplanade luôn. Ở trong nhà hát chơi một tẹo rồi ra ngoài chụp ảnh và đi vòng về Merlion Park là ổn. Tớ post mấy cái ảnh chụp đợt vừa rồi: cái khu vườn lan trên tầng thượng của chùa, nơi có cái bàn xoay cầu nguyện đó, cũng là một khuôn viên đẹp đó chứ. Chú ý là ở Song of the Sea không có số ghế nên trước giờ biểu diễn hơn cả tiếng người ta đã xếp hàng để đợi giờ cho vào mà giành chỗ tốt. Nếu đi muộn người ta dành hết những chỗ tốt (ngay chính giữa sân khấu) thì chỉ còn lại nhưng chỗ hai bên cánh hay ở xa thôi. Mua sắm Wisma Atria Là trung tâm mua sắm danh tiếng từ năm 2004 – 2007 đã đoạt giải Superbrands Singapore. Nằm tại 391B Orchard Road Wisma Atria rất thuận tiện cho du khách tìm đến. Wisma Atria có thể coi là thiên đường mua sắm của du khách nữ bởi đây được coi là một trung tâm thời trang hiện đại, cập Nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng nhất của thời trang thế giới, hay những nhãn hàng địa phương. Đây cũng là một địa điểm của dành cho du khách có nhu cầu ăn uống với các quán nhà hàng, quán café. Wholesale Centre Một sạp tại chợ BugisNằm gần ngay bên trên MRT Bugis trên đường Victoria Street, đối diện bên kia đường là chợ đêm Bugis với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Bạn có thể trao đổi mua bán với người bán hàng nơi đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa… tại chợ đêm này hàng bán nếu biết mua sẽ rất sẽ hàng giảm giá rất nhiều, đa dạng với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chọn thoải mái, nếu không mua thì người bán hàng ở đây vẫn rất vui vẻ. Giá ở đây rất rẻ khoảng từ 2 SGD đến 150 SGD tuỳ vào mặt hàng… Somerset 313 Orchard : F21 nhiều đồ rẻ BHG giày, túi xách Địa chỉ chỗ này đáng để bạn lượn: Funan IT Mall, đi MRT thì lên ở Cityhall rồi đi bộ đến, mất tầm 7-10' Dầu gió nổi tiếng Dầu Con Ó và cây Búa, 1 số loại dầu để xoa bóp cơ rất tốt. Bánh kẹo socola dầu cù là tiger balm thì 10$/3 hộp: tiện nhất là mua trong sân bay, Mua chất lỏng phải có túi nilong zip thì mới được xáhc tay lên máy bay. Ăn uống ở Sing theo mình nên mua nước ở chợ (như bạn bimbip nói) hoặc các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần các chung cư giá nước 0.6-0.8$ / chai ướp lạnh Lẩu hải sản bugis :Đến MRT Bugis, exit ở đường Victoria, sau đó đi bộ qua 1 con hẻm nhỏ là tới 1 khu bán buffer lẩu rất lớn, giá khoảng 15 S$ / người. Hải sản tươi sống ăn ngon phê Hoặc khu Beach 18$ , xong ăn chè xoài ở gần đó. Chuan Yi Pin (chinese nhé) ở 530 north bridge rd (gần bugis); bác nào ở Geylang thì ra 242 geylang rd. nó có 2 địa điểm ạ. em ăn thấy sướng mồm lắm, hải sản thì tươi: tôm, ghẹ, mực; ngoài ra thì thịt gà, thịt bò úc; các loại viên như cá viên, tôm viên, thanh cua... e chả nhớ được hết, rau, nấ... dồ ôi là nhiều, lấy tẹt ga, có cả đồ uống nhưng ko có bia, hoa quả thì có dưa hấu. nó hay lấy cả thạch cả dưa hấu làm thành chè ạ. gia vị thì vô vàn, mỗi tội ko có muối chanh ớt như ở nhà. nói chung em phê cái quán này lắm, giá chỉ tầm 280k ở nhà nhưng ăn chất lượng hơn nhiều. chẹp, nghĩ lại thèm. nước lẩu thì có 1 số loại nhưng em ăn là nước gà, và có 1 cái khay nướng để mình tự nướng BBQ, dộ ôi, ai chỉ em cách post ảnh với :d em là em khuyên các bác nên ăn cái này, so với buffet nhà mình thì hơn hàng chục lần í ạ An uong vô Bugis Junction (Basement 1) ăn ở food court, hoặc vào siêu thị COld Storage trg đó luôn, có bán đùi gà quay sẵn (to lắm, phải 2-3 người ăn), hoặc sườn nướng (S$2.29/100gr), hoặc sushi thì đợi tối on sale còn S$1.6/hộp (khoảng 10 hay 12 miếng gì đó), ăn rất ngon. Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến). Vì đây là món cua sống, nên ko có lẻ với buôn gì cả nó bán theo kg. Bạn cứ bảo 1kg hoặc 1.2kg hoặc 1.4kg, tùy sức ăn. Yên tâm là ko nhiều đến mức ko ăn hết đâu Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm ,Bạn đi MRT đến China Town station, xem bản đồ ga tìm cửa lên khu phố cổ (hình như là cửa E). Lên mặt đất đi thẳng khoảng gần 100m đến chỗ ngã ba thì quán nằm ngay bên phải, rất đông Tây balô ăn ở đấy nên dễ nhận thôi. Ra khỏi Bugis Junction, qua bên kia đường South Bridge là Bugis Village có chợ Bugis đông vui, nhộn nhịp & đồ ở đây rẻ hơn & thượng vàng hạ cám đều có. Gần đó có cái OG bán hàng cũng đc & giá cũng dễ chấp nhận hơn trong Bugis Junction. Ở chợ Bugis thì em hay ăn kem miếng, miếng kem kẹp giữa 2 miếng bánh xốp, ăn cũng thú vị. Còn trong Bugis Food Court (trong Bugis Junction) thì có món bánh kẹp BBQ của KFC, bánh cá của Nhật, cá viên.... ăn ở trong đây thì nhiều món ngon & thú vị lắm ạ. Cháo ếch: quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Cứ taxi mà đi, ko thì đi bộ gần hết Geylang Road là thấy, chỉ có 1 quán như thế ở Lorong 3 nên ko sợ nhầm. Bọn này thường có kiểu mua 3 free 2, tức là mua 3 con ếch nó cho 2 con miễn phí. Nếu bạn đi 2 ng thì nó sẽ bê lên 3 cái niêu nhỏ: 2 niêu ếch và 1 niêu cháo trắng. Bạn có thể dặn nó spicy hoặc no-spicy (để nó ko cho nhiều ớt vào ếch - cay lắm đấy) Cũng yên tâm là 2 ng sẽ ăn hết, gặm đùi ếch mệt nghỉ luôn Cháo ếch Lavender Food Square. Giá 1 con ếch là 8S$ nhưng ăn 3 con chỉ 17S$. Gọi 1 thố 3 con + 1 thố cháo (3S$) nữa là chẵn 20S$. 4 người ăn lòi kèn.Ngon & sạch sẽ, mát mẻ hơn khu Log 11 Geylang. Mua dầu nóng mà không có hành lý ký gửi thì mua hàng 1 hộp dầu con ó ở cửa hang miễn thuế rồi cho mấy hộp dầu nóng của mình vào cái túi chuyên để chất lỏng luôn, toàn bộ chất lỏng nên xách ở tay chứ ko cho vào hành lý khi qua khâu kiểm tra an ninh. Chẳng qua nó sợ mấy cái này vỡ ra thì có mùi, nếu mình xách tay nó sẽ yên tâm hơn vì khó vỡ, nó sẽ ko làm khó mình. Mua đồ lưu niệm: Mua móc gắn chìa khóa - cái này thích hợp làm quà nhất ^^. Nói về móc gắn chìa khóa thì Ở Chinatown là có loại rẻ nhất, mustafa cũng ko rẻ bằng. Qua chinatown, các bác sẽ thấy một số chỗ bán móc đề biển 10$ for 3(1 bộ 6 cái móc). Đừng mua. Chưa rẻ nhất đâu, đi vòng vòng sẽ thấy chỗ rẻ nhất mà em mua dc đề là "Best sale 2$ for 1" 10 món ăn tiêu biểu 1-Chilli crab (cua sốt ớt) Vivo city tầng 3 hoặc chinatown rẻ hơn thì phải 2-Cơm gà Hải Nam 3-Sa tay 4-Laksa 5-Bak kut teh 6-Roti prata & teh tarik 7-Rojak 8-Fish head curry (cà ri nấ bằng đầu cá) 9-Char kway teow 10-Fried carrot cake Linh tinh khác : Cần mang ù, chai nước suối, tăm và giấy ăn (food court chả bao giờ có 2 thứ đó cả) Bạn nên đổi tại sân bay - sau khi xuống máy bay trước khi làm thủ tục vào SING thì có quầy đổi tiền.Mang tiền Việt sang Sing đổi sang SGD có lời hơn. Ở sân bay Changi có 2 quầy ngân hàng đổi tiền cạnh nhau, nhưng ở UOB mua SGD rẻ hơn ở American Exchange, Tỉ lệở đấy tốt hơn. Tham khảo giá hiện tại: - Giá thế giới: 1USD = 1.5 SGD - GIá đổi tại Orchad, Bugis, Sim Lim: 1USD = 1.339 - 1.341 SGD - Bạn để ý tỉ giá khi xuống sân bay, nếu lợi hơn thì đổi nhé. Nếu mua hàng được miễn thuế, nhớ làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. Để ý đồ mua thì đừng để trong hành lý gửi nhé, phải đem ra xách tay để người ta kiểm tra - Ổ cắm điện ở Sing là 3 chạc, chân dẹt, và kể cả sạc của bạn có chân dẹt thì cũng ko cắm được đâu vì lỗ cắm nó rộng hơn. Nếu sạc của bạn ko cắm vừa, thì phải mua chân đổi. Cái này mẹ mình mua ở chinatown nó chém 10$, nhưng mình xem ở Funan có 5$, có chỗ 6-7$. Vậy nên các bạn khi mua nhớ chọn kỹ để khỏi hớ. - Gọi điện thoại: mua sim Singtel hoặc có cách dễ hơn là vào bốt điện thoại công cộng, thả xu vào, quay số 001+mã nước+mã vùng+số đt, gọi thoải mái. 001 hình như là đầu số để gọi giá rẻ thì phải, hôm mình gọi về số đt di động ở Việt Nam thì thả 1$ vào gọi được 2 phút. Bạn đến ngay 1 trạm MRT (trạm nào cũng được), hiên ngang bước vào. Ngay trước chỗ mọi người quẹt thẻ để vào trạm sẽ có 1 cái booth (tức là cái "chòi-bảo-vệ" ấy), nhìn vào trong đó sẽ thấy từ 1 đến vài người ngồi quan sát người ta đi ra, đi vào MRT. Bạn cứ xông thẳng đến (& nhớ xếp hàng nếu có nhiều ng nhé Đối với thẻ EZ-Link: Khi bạn không dùng nữa (trước khi về nước) thì qua quầy giao dịch tại MRT (tàu điện ngầm) nào cũng được trả lại EZ-Link. Họ sẽ hỏi bạn có lấy lại thẻ ko: Nói CÓ (nếu nói KHÔNG họ sẽ lấy lại thẻ) Sau đó tiền thừa bao nhiêu trong thẻ họ sẽ trả. - Tiền 5$ làm thẻ họ không trả - chỉ trả tiền thừa trong thẻ Chúc mọi người có chuyến đi tốt lành và đầy thú vị ^^
Mình thức cả đêm qua để list lại những kn từ WTT và phuot, hy vọng có ích cho những người lần đầu đến Sing như mình... Cả nhà thấy có gì ko đúng (ko hợp lý) thì lên tiếng giúp bọn mình nhé! Đi lại Đến T1 đón shuttle bus qua Ter 2. Dưới tầng hầm Ter 2 sẽ có MRT. Cách đi MRT Đầu tiên, ngay khi đến trạm MRT, nhìn lên bảng đồ MRT tổng quát để xác định chỗ mình đang đứng (nằm line nào, trạm gì), sau đó xác định chỗ mình muốn đến (line? trạm?). Tiếp theo xem 2 cái đó giao nhau chỗ nào (trạm? - vì line là giao nhau của 2 line rồi). - Tiếp theo, bước vào MRT & đi tàu đến trạm giao nhau. (gọi là trạm trung chuyển). - Bước ra khỏi tàu này thì nhìn liền những chỉ dẫn trên cao để đi đến tàu MRT có màu line mà mình muốn đi. (Nó sẽ có bảng hướng dẫn từng ngõ quẹo, cứ nhìn theo màu bảng chỉ dẫn là đến màu line mình đi). - Đến chỗ tàu có màu line mình đi, xem cái đường ray nào có trạm mình mún đến, chờ tàu, tàu đến thì đi. Cần nói rõ hơn 1 chút về phí giao thông tại SING, tieuconuong nói khá chi tiết nhưng cần bổ sung thêm 1 xíu như sau: + Đi vào Trung tâm thành phố (đi vào hoặc ra) từ 8h sáng đến 7h tối các bạn cứ đi qua đường có chữ ERP (trên đầu đường) thì sẽ bị mất tiền - thường là 1-3$ đối với taxi 4 chỗ - chỉ qua ERP mới mất tiền - tiền này được tính vào hóa đơn thanh toán. + Giờ cao điểm là 7 rưỡi đến 9 rưỡi sáng và 5 đến 8h tối: bị charge thêm 35% cho taxi. Ví dụ bạn đi hết 10$ sẽ phải trả 3.5$ nữa là 13.5$. + Dừng, Đón xe taxi tại đường Ochard Road sẽ bị tính thêm 2$ (các bạn lưu ý nên đỗ trước đấy 1 đoạn hihi) + Sau 12h đêm, mọi hóa đơn taxi bị tính thêm 50% Đặc biệt: + Thứ 7 và chủ Nhật đi vào Trung tâm không bị tính ERP (ERP ngày cuối tuần KO HOẠT ĐỘNG) + Xe taxi ở Sing chỉ chở 3 người - ko chở 4, 5 người + Gọi taxi đến đón mình qua điện thoại - mất 4$ tiền phí (các bác bắt ở đường, ở khách sạn thì không mất, chỉ gọi đến trung tâm taxi gọi xe đến đón mới mất). Các bạn di chuyển ở Singapore bằng bus sử dụng Ezlink thì cẩn thận nhé, lúc xuống xe nhớ cà thẻ phải nghe tiếng tít, nếu không thì sẽ bị trừ tiền cho toàn bộ tuyến đường đó. Lần vừa rồi khách xuống trạm đông quá vội vội vàng vàng quẹt cái thẻ mà không để ý thế là bị trừ đâu khoảng hơn S$3. Xe bus rất tiên, và hoàn toàn có thể trả bằng tiền giấy đươc. Cứ xem sơ đồ tuyến xe, nhảy lên xe bảo với bác tài là tui tao muốn đến chỗ này chỗ này, hết bao xiền,và tao không có coin, chỉ có cash, bác tài sẽ tính tiền, nhét tiền giấy vào chỗ bỏ tiền xu, bác tài sẽ bấm tự động in ra vé, tiền thừa sẽ trả lại, nhưng thỉnh thoảng gạp bác vui tỉnh không thấy đả đông gì đển chuyện refund Tham quan 8h tối có nhạc nước ở khu đài phun nước vườn thú thì có show diễn của hải cẩu, show voi, để ý tgain biểu diễn trên tờ rơi Đến Nhà hát sầu riêng bạn nên trèo lên trên nóc , có một khu vườn khá đẹp trên đó. Bạn cũng có thể chụp chi tiết từng múi sầu riêng (phần mái nhà hát), ngồi mấy quán cà phê, vào trong tham quan nhà hát (mất tiền), xuống chỗ nhà hát ngoài trời để ngồi hưởng gió và ngắm cảnh. Gần khu vực này còn có công viên Tưởng niệm về chiến tranh (War Memorial Park) và Nhà thờ Thánh Andrew (St Andew Cathedral) cũng rất đáng xem. Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . >>>Đi bộ thoải mái bạn ạ, nếu ngại nóng bạn đi dưới đường ngầm, hai bên toàn là shops, vừa mát vừa được ngắm hàng hóa, nối thẳng từ City Hall MRT đến Esplanade luôn. Ở trong nhà hát chơi một tẹo rồi ra ngoài chụp ảnh và đi vòng về Merlion Park là ổn. Tớ post mấy cái ảnh chụp đợt vừa rồi: cái khu vườn lan trên tầng thượng của chùa, nơi có cái bàn xoay cầu nguyện đó, cũng là một khuôn viên đẹp đó chứ. Chú ý là ở Song of the Sea không có số ghế nên trước giờ biểu diễn hơn cả tiếng người ta đã xếp hàng để đợi giờ cho vào mà giành chỗ tốt. Nếu đi muộn người ta dành hết những chỗ tốt (ngay chính giữa sân khấu) thì chỉ còn lại nhưng chỗ hai bên cánh hay ở xa thôi. Mua sắm Wisma Atria Là trung tâm mua sắm danh tiếng từ năm 2004 – 2007 đã đoạt giải Superbrands Singapore. Nằm tại 391B Orchard Road Wisma Atria rất thuận tiện cho du khách tìm đến. Wisma Atria có thể coi là thiên đường mua sắm của du khách nữ bởi đây được coi là một trung tâm thời trang hiện đại, cập Nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng nhất của thời trang thế giới, hay những nhãn hàng địa phương. Đây cũng là một địa điểm của dành cho du khách có nhu cầu ăn uống với các quán nhà hàng, quán café. Wholesale Centre Một sạp tại chợ BugisNằm gần ngay bên trên MRT Bugis trên đường Victoria Street, đối diện bên kia đường là chợ đêm Bugis với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Bạn có thể trao đổi mua bán với người bán hàng nơi đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa… tại chợ đêm này hàng bán nếu biết mua sẽ rất sẽ hàng giảm giá rất nhiều, đa dạng với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chọn thoải mái, nếu không mua thì người bán hàng ở đây vẫn rất vui vẻ. Giá ở đây rất rẻ khoảng từ 2 SGD đến 150 SGD tuỳ vào mặt hàng… Somerset 313 Orchard : F21 nhiều đồ rẻ BHG giày, túi xách Địa chỉ chỗ này đáng để bạn lượn: Funan IT Mall, đi MRT thì lên ở Cityhall rồi đi bộ đến, mất tầm 7-10' Dầu gió nổi tiếng Dầu Con Ó và cây Búa, 1 số loại dầu để xoa bóp cơ rất tốt. Bánh kẹo socola dầu cù là tiger balm thì 10$/3 hộp: tiện nhất là mua trong sân bay, Mua chất lỏng phải có túi nilong zip thì mới được xáhc tay lên máy bay. Ăn uống ở Sing theo mình nên mua nước ở chợ (như bạn bimbip nói) hoặc các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần các chung cư giá nước 0.6-0.8$ / chai ướp lạnh Lẩu hải sản bugis :Đến MRT Bugis, exit ở đường Victoria, sau đó đi bộ qua 1 con hẻm nhỏ là tới 1 khu bán buffer lẩu rất lớn, giá khoảng 15 S$ / người. Hải sản tươi sống ăn ngon phê Hoặc khu Beach 18$ , xong ăn chè xoài ở gần đó. Chuan Yi Pin (chinese nhé) ở 530 north bridge rd (gần bugis); bác nào ở Geylang thì ra 242 geylang rd. nó có 2 địa điểm ạ. em ăn thấy sướng mồm lắm, hải sản thì tươi: tôm, ghẹ, mực; ngoài ra thì thịt gà, thịt bò úc; các loại viên như cá viên, tôm viên, thanh cua... e chả nhớ được hết, rau, nấ... dồ ôi là nhiều, lấy tẹt ga, có cả đồ uống nhưng ko có bia, hoa quả thì có dưa hấu. nó hay lấy cả thạch cả dưa hấu làm thành chè ạ. gia vị thì vô vàn, mỗi tội ko có muối chanh ớt như ở nhà. nói chung em phê cái quán này lắm, giá chỉ tầm 280k ở nhà nhưng ăn chất lượng hơn nhiều. chẹp, nghĩ lại thèm. nước lẩu thì có 1 số loại nhưng em ăn là nước gà, và có 1 cái khay nướng để mình tự nướng BBQ, dộ ôi, ai chỉ em cách post ảnh với :d em là em khuyên các bác nên ăn cái này, so với buffet nhà mình thì hơn hàng chục lần í ạ An uong vô Bugis Junction (Basement 1) ăn ở food court, hoặc vào siêu thị COld Storage trg đó luôn, có bán đùi gà quay sẵn (to lắm, phải 2-3 người ăn), hoặc sườn nướng (S$2.29/100gr), hoặc sushi thì đợi tối on sale còn S$1.6/hộp (khoảng 10 hay 12 miếng gì đó), ăn rất ngon. Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến). Vì đây là món cua sống, nên ko có lẻ với buôn gì cả nó bán theo kg. Bạn cứ bảo 1kg hoặc 1.2kg hoặc 1.4kg, tùy sức ăn. Yên tâm là ko nhiều đến mức ko ăn hết đâu Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm ,Bạn đi MRT đến China Town station, xem bản đồ ga tìm cửa lên khu phố cổ (hình như là cửa E). Lên mặt đất đi thẳng khoảng gần 100m đến chỗ ngã ba thì quán nằm ngay bên phải, rất đông Tây balô ăn ở đấy nên dễ nhận thôi. Ra khỏi Bugis Junction, qua bên kia đường South Bridge là Bugis Village có chợ Bugis đông vui, nhộn nhịp & đồ ở đây rẻ hơn & thượng vàng hạ cám đều có. Gần đó có cái OG bán hàng cũng đc & giá cũng dễ chấp nhận hơn trong Bugis Junction. Ở chợ Bugis thì em hay ăn kem miếng, miếng kem kẹp giữa 2 miếng bánh xốp, ăn cũng thú vị. Còn trong Bugis Food Court (trong Bugis Junction) thì có món bánh kẹp BBQ của KFC, bánh cá của Nhật, cá viên.... ăn ở trong đây thì nhiều món ngon & thú vị lắm ạ. Cháo ếch: quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Cứ taxi mà đi, ko thì đi bộ gần hết Geylang Road là thấy, chỉ có 1 quán như thế ở Lorong 3 nên ko sợ nhầm. Bọn này thường có kiểu mua 3 free 2, tức là mua 3 con ếch nó cho 2 con miễn phí. Nếu bạn đi 2 ng thì nó sẽ bê lên 3 cái niêu nhỏ: 2 niêu ếch và 1 niêu cháo trắng. Bạn có thể dặn nó spicy hoặc no-spicy (để nó ko cho nhiều ớt vào ếch - cay lắm đấy) Cũng yên tâm là 2 ng sẽ ăn hết, gặm đùi ếch mệt nghỉ luôn Cháo ếch Lavender Food Square. Giá 1 con ếch là 8S$ nhưng ăn 3 con chỉ 17S$. Gọi 1 thố 3 con + 1 thố cháo (3S$) nữa là chẵn 20S$. 4 người ăn lòi kèn.Ngon & sạch sẽ, mát mẻ hơn khu Log 11 Geylang. Mua dầu nóng mà không có hành lý ký gửi thì mua hàng 1 hộp dầu con ó ở cửa hang miễn thuế rồi cho mấy hộp dầu nóng của mình vào cái túi chuyên để chất lỏng luôn, toàn bộ chất lỏng nên xách ở tay chứ ko cho vào hành lý khi qua khâu kiểm tra an ninh. Chẳng qua nó sợ mấy cái này vỡ ra thì có mùi, nếu mình xách tay nó sẽ yên tâm hơn vì khó vỡ, nó sẽ ko làm khó mình. Mua đồ lưu niệm: Mua móc gắn chìa khóa - cái này thích hợp làm quà nhất ^^. Nói về móc gắn chìa khóa thì Ở Chinatown là có loại rẻ nhất, mustafa cũng ko rẻ bằng. Qua chinatown, các bác sẽ thấy một số chỗ bán móc đề biển 10$ for 3(1 bộ 6 cái móc). Đừng mua. Chưa rẻ nhất đâu, đi vòng vòng sẽ thấy chỗ rẻ nhất mà em mua dc đề là "Best sale 2$ for 1" 10 món ăn tiêu biểu 1-Chilli crab (cua sốt ớt) Vivo city tầng 3 hoặc chinatown rẻ hơn thì phải 2-Cơm gà Hải Nam 3-Sa tay 4-Laksa 5-Bak kut teh 6-Roti prata & teh tarik 7-Rojak 8-Fish head curry (cà ri nấ bằng đầu cá) 9-Char kway teow 10-Fried carrot cake Linh tinh khác : Cần mang ù, chai nước suối, tăm và giấy ăn (food court chả bao giờ có 2 thứ đó cả) Bạn nên đổi tại sân bay - sau khi xuống máy bay trước khi làm thủ tục vào SING thì có quầy đổi tiền.Mang tiền Việt sang Sing đổi sang SGD có lời hơn. Ở sân bay Changi có 2 quầy ngân hàng đổi tiền cạnh nhau, nhưng ở UOB mua SGD rẻ hơn ở American Exchange, Tỉ lệở đấy tốt hơn. Tham khảo giá hiện tại: - Giá thế giới: 1USD = 1.5 SGD - GIá đổi tại Orchad, Bugis, Sim Lim: 1USD = 1.339 - 1.341 SGD - Bạn để ý tỉ giá khi xuống sân bay, nếu lợi hơn thì đổi nhé. Nếu mua hàng được miễn thuế, nhớ làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. Để ý đồ mua thì đừng để trong hành lý gửi nhé, phải đem ra xách tay để người ta kiểm tra - Ổ cắm điện ở Sing là 3 chạc, chân dẹt, và kể cả sạc của bạn có chân dẹt thì cũng ko cắm được đâu vì lỗ cắm nó rộng hơn. Nếu sạc của bạn ko cắm vừa, thì phải mua chân đổi. Cái này mẹ mình mua ở chinatown nó chém 10$, nhưng mình xem ở Funan có 5$, có chỗ 6-7$. Vậy nên các bạn khi mua nhớ chọn kỹ để khỏi hớ. - Gọi điện thoại: mua sim Singtel hoặc có cách dễ hơn là vào bốt điện thoại công cộng, thả xu vào, quay số 001+mã nước+mã vùng+số đt, gọi thoải mái. 001 hình như là đầu số để gọi giá rẻ thì phải, hôm mình gọi về số đt di động ở Việt Nam thì thả 1$ vào gọi được 2 phút. Bạn đến ngay 1 trạm MRT (trạm nào cũng được), hiên ngang bước vào. Ngay trước chỗ mọi người quẹt thẻ để vào trạm sẽ có 1 cái booth (tức là cái "chòi-bảo-vệ" ấy), nhìn vào trong đó sẽ thấy từ 1 đến vài người ngồi quan sát người ta đi ra, đi vào MRT. Bạn cứ xông thẳng đến (& nhớ xếp hàng nếu có nhiều ng nhé Đối với thẻ EZ-Link: Khi bạn không dùng nữa (trước khi về nước) thì qua quầy giao dịch tại MRT (tàu điện ngầm) nào cũng được trả lại EZ-Link. Họ sẽ hỏi bạn có lấy lại thẻ ko: Nói CÓ (nếu nói KHÔNG họ sẽ lấy lại thẻ) Sau đó tiền thừa bao nhiêu trong thẻ họ sẽ trả. - Tiền 5$ làm thẻ họ không trả - chỉ trả tiền thừa trong thẻ Chúc mọi người có chuyến đi tốt lành và đầy thú vị ^^
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing CM mẹ nó là nếu muốn đi Sing mua sắm thôi thì ở khu nào gần Orchard cho nó tiện 'quần nát' cái fố orchard nhé, lên agoda xem giá ccác khách sạn, hoặc chịu khó tìm hiểu trên Wtt nhé, có nhiều thông tin hay lắm
Ðề: Hỏi kinh nghiệm đi Sing về vụ thẻ EZlink: sao hồi tớ đi, họ trả lại tiền rồi tặng luôn thẻ làm kỉ niệm chứ có thu lại đâu mẹ nó.tớ thấy mua cũng rẻ mà tiện, mất công đi mượn làm chi các mẹ ơi