Chào các bố, các mẹ. Mọi người cho mình hỏi một số vấn đề về bệnh trĩ được không ạ Chả là mình có đứa e, sinh xong đc mấy 6 tháng rồi, em mình sinh thường Nhưng mà cách đây 4,5 ngày e mình có bị đi táo nặng và nó k chịu đc nên phải dùng tay móc phân ra (khổ thân), hết đợt đó thì hôm qua nó kể cho mình nó bị nổi 1 vết phồng ở phần hậu môn và có cảm giác ngứa và hơi dát Nếu như ngồi và đi lại thì thấy bình thường, nhưng khi đứng lên thì thấy khó chịu và đau Vậy có m.n nào bị trĩ thì chia sẻ cho em mình với ạ Em mình đi táo và đau như vậy thì ko hề ra máu, ở phần hoắc môn thì vẫn khô ráo bình thường Mong m.n giúp đỡ ạ P/s: Em mình mới bị hôm qua, nên nó chưa đi khám và chưa giám nói cho ai vì đây là vấn đề tế nhị. Mình hứa với nó là để chị lên mạng tìm hiểu rồi sẽ báo lại. Nên mong các mẹ giúp đỡ ạ
Chưa chắc đã là trĩ bạn nhé. Cứ theo dõi thêm xem cái vết phồng ấy có thể là do lúc em bạn dùng tay vô tình làm xước rồi sưng lên chẳng hạn. Nhưng táo bón thì phải trị ngay đi không có là dễ dẫn đến trĩ lắm
sao ko dùng mẹo mà lại dùng tay vậy trời...chắc ko phải do trĩ đâu....trĩ là bệnh, còn cái đó là xuất hiện sau khi.... - uống, ăn, và đắp cây giếp cá, quả sung...xem thế nào nhé...đây là cách chữa trĩ ngoại bằng mẹo đấy....thử 5, 6 ngày có đỡ ko...
Đây không phải bệnh trĩ. Chỉ đơn thuần là táo bón. Do cơ địa Nhiệt, nên Bạn điều chỉnh khẩu phần ăn hàng ngày theo: - Trên 70% rau xanh, trong đó nhiều rau diếp cá. - Tuyệt đối ko ăn ớt, tiêu, ko uống rượu. Bia thì dùng thả ga. - Cà phê thì mỗi ngày 1 cữ thôi. - Hàng ngày Tập đi cầu đúng giờ. Trước khi đi cầu 15 phút nên xoa bụng dưới nhiều lần theo chiều kim đồng hồ nhé. Đồng thời Bạn cũng có thể tham khảo triệu chứng và cách chữa bệnh trĩ tại bài thuốc nam: NHIỆT TRĨ THANG
Vâng cảm ơn mẹ đã góp ý ạ, em nhà mình hết rồi chắc không phải trĩ, chắc tại do sinh xong nó bị táo thì phải
Bác sĩ bảo tớ mà, bà mẹ đang cho con bú mà bé bị táo cũng nên ăn bí xanh và chuối tiêu. Tớ đọc trên mạng thì chỗ bảo ăn, chố bảo kiêng. Nhưng những trang uy tín thì đều bảo ăn
Vậy à, mình chưa bị nên không biết thế nào, chứ không cũng phải hỏi đi hỏi lại cho kỹ xem sao, chứ ngày nhỏ mà ăn chuối xanh là táo ngay, còn chín thì nó cũng nhuận thật
Ơ đúng rồi, phải ăn chuối chín chứ, xanh thì chả táo . Ngày bé mà tớ bị tiêu chảy là đều ăn chuối xanh. Như ổi cũng vậy, ổi xanh thì dễ bị táo, nhưng ổi chín thì lại tốt cho tiêu hóa, đặc biệt là khi ăn cả vỏ
Mới đầu mình nghỡ đâu bảo ăn chuối xanh cơ, ngày bé mà tào tháo đuổi toàn ăn búp chè với lá ổi hoặc ăn chuối xanh, tự nhiên lại thấy bảo ăn chuối cho hết táo nên giật cả mình cứ nghĩ là chuối xanh
Bệnh trĩ là do các mạch máu, tĩnh mạch giãn nở quá mức, tạo thành các búi trĩ trong (trĩ nội) hoặc ngoài (trĩ ngoại) hậu môn. Mới bắt đầu có bệnh thì thường là chảy máu khi đi vệ sinh, sau khi bệnh nặng lên thì sẽ có búi trĩ lồi ra ngoài và hiện tượng đau và chảy máu khi đi vs sẽ tăng lên. Về cơ bản là thế. Bệnh này thường là do chế độ ăn uống, gây ra táo bón, táo bón lâu ngày thì rất dễ bị trĩ. Ngoài ra còn do cơ địa, ...
Trc lúc mới sinh xong mình cũng thi thoảng bị, cũng cần xem xét nguyên nhân tại đâu. Có lúc là do ăn uống ít chất xơ, uống ít nước, rồi ít vận động nên rất khó đi và khi đó rặn nhiều, ngồi nhiều nhà vs là dễ bị. Cũng có lúc do vô tình làm xước, phồng lên, hic... Lúc đó cũng sợ, cũng lo trĩ lắm mn ạ. Hic, nhưng rồi mình điều chỉnh ăn uống một thời gian và kiên trì, giờ thì lâu lắm rồi không thấy bị nữa. Em bạn có thể cũng thế, mới xuất hiện tình trạng, mà cũng chưa chảy máu thì chắc không đáng ngại lắm đâu.