Chào các chị, E đang mang thai tuần thứ 29, từ tối qua em thấy chân mình hơi căng, khó chịu và to hơn bình thường một chút như bị xuống máu đó. Các chị có ai bị như em không? tư vấn giúp e với. Em cảm ơn nhiều!
Mình nghĩ là bình thường thôi, bạn đừng lo lắng quá, hồi đó mình cũng bị. Ngồi lâu là thấy tay, chân mình như to ra, nặng nề. Khi nằm nghỉ, gác chân lên gối thì đỡ hơn. Chúc bạn khỏe nha.
Ấy ơi người ta bảo xuống máu 3 lần là sinh đấy. Nên cứ từ từ để ý nhé. Thỉnh thoảng đi xét nghiệm nước tiểu xem bị chèn ép xuống hay bị phù. Nhiều nguyên nhân lắm nên cứ đi thử nước tiểu là chắc ăn nhất. Chắc bạn cũng tăng nhiều cân nhỉ. Mình tăng 26 cân, chân lúc nào cũng to đùng
Hồi có bầu chị cũng bị xuống máu chân 2 lần em ạ. Bình thường chân mình đã bị to hơn so với hồi không có bầu rồi, nhưng lúc xuống máu chân còn sưng lên, sờ vào cứng và nhức nữa. Chị bị trong 1 buổi sáng thì hết. Nếu em bị như vậy thì nên đi thử nước tiểu kiểm tra xem có bị tiểu đường không nhé. Mình cũng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước, không đi dép chật, dép cao gót, đi ngủ nên kê dưới chân một chiếc chăn hoặc gối mỏng. Hàng ngày em chịu khó xoa bóp chân cho máu lưu thông được tốt vì khi mình mang bầu, trọng lượng cơ thể tăng lên rất nhiều. Chân mình sẽ phải mang một trọng lượng lớn hơn nên cũng sẽ bị phình to hơn khi không mang bầu em ạ. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé.
Ăn nhạt nhé mẹ nó ơi! Gắng ăn nhạt mấy hôm là hết phù thôi. Tất nhiên là đi khám vẫn là việc đầu tiên cần làm.
có người bị có ng không , em thì ko hề bị tẹo nào, người lúc lên bàn mổ cũng chỉ như ng có bầu 5,6 thág thôi, đi lại linh hoạt lắm chả sao cả, ko hề nặng nề tý nào. Nhưng khi ngủ nhớ gác chân cao tý sẽ ko sao đâu.
Cảm ơn các chị nhé, hôm nay chân e đỡ rồi. Hôm trước e lo sợ bị phù nhưng đi khám và thử nước tiểu bác sĩ bảo không sao các chị ạ.