Các mẹ ơi! Bé nhà tớ có nhiều bênh quá: Thứ 1 bé bị lên nanh ở hai hàm nè. Thứ 2 là bị đi ị, có lẽ do lên nanh dẫn đến đi ị. Thứ 3 là bị viêm da nổi mẩn hết cả vùng bụng, chắc ảnh hưởng bởi trời rét nên 1tuần nay chưa tắm táp lau rửa J. Thứ 4 là bị hẹp bao qui đầu. Các mẹ có cách j để chữa các chứng bệnh trên bày cho tớ với, tớ đang rất lo lắng vì mấy nay bé nhà mình lười ăn, khó tính, hay cáu gắt và khóc hờn, có thể do bé thấy khó chịu của các bệnh kể trên nên dạo này bé sút cân lắm. Có mẹ nào có địa chỉ bác sĩ gia đình hoặc địa chỉ phòng khám nào tốt cho bé thì méc tớ với. Tớ đang ở Nguyến Trãi Thanh Xuân Hà Nội. Mong các mẹ tư vấn giúp tớ với nhé! Thanks!!!
Ơ, mẹ này, trời rét thì ít nhất 2-3 ngày cũng phải tắm cho con chứ, hoặc ít nhất là lau rửa đít cho con. Mẹ nó nuôi con mà khônng đọc sách báo, không tham khảo ý kiến hoặc kinh nghiệm của ai à? Còn nanh dẫn đến đi ị thì... hơi lạ nhỉ?! Đi ị là do ăn uống chứ nhỉ! Con mẹ sinh vào tháng 10 hả? Mời mẹ vào đây buôn dưa lê và học tập kinh nghiệm của nhau ở CLB các bà mẹ sinh con tháng 10/2008 này nhé. http://www.*********/forum/showthread.php?p=1412165#post1412165
me no oi, be len nanh la dau lam, quay khoc ko an la dung roi, me no phai moi bac si di de bá si xem cu the roi phai nho nanh day di vai ngay la on, con con co man ngua ko dac biet lam thi cung phai lau rua hang ngay, bang nuoc la che xanh dun soi roi pha voi nuoc soi de nguoi nhe, ko duoc dung nuoc la dau.nha co tre con chac la co quat suoi thi bat len ma tam hay lau rua cho con co khi no cung do kho chiu, di ia thi phai xem lai an uong hoac tien moi bac si den kham luon, con nha me duoc bao lau roi.the nhe chuc be mau khoi
em bé mà bị nanh mà k nhể nó rụng nuốt xuống là bị đị ngoài là đúng đấyTrước 2 đứa con nhà mình cũng bị nanh bỏ ặn Nhể xong là lại ngon lành. bé bị còi xương cũng hay quấy khóc ban thử đi tư vấn dinh dưỡng cho bé xem
Mẹ nó ơi, Thứ nhất về vấn đề nanh, bạn lấy cái gạc lau miệng của trẻ em (loại mà cho được ngón tay vào ý, ở hàng thuốc có bán đấy) nhúng vào nước muối sinh lý, chà lên nanh, ngày chà mấy lần nhẹ nhàng cho đến khi nanh vỡ ra và biến đi). Thứ hai: bị nanh có thể dẫn đến đi ị, đúng Thứ ba: mẹ nó cố gắng bật lò sưởi lên, tắm nhanh cho con, rét cũng phải tắm tuần hai lần, sau khi tắm xong bọc con vào khăn lau ngồi trước lò sưởi lau khô người, mặc ngay quần áo cho con (nên hơ quần áo vào lò sưởi trước khi mặc cho ấm). Tiếp đó vừa hơ và lau đầu cho con đến khi khô (không được để đầu ẩm ướt nhé), hơ gan bàn chân cho con rồi đi ngay tất vạo Thứ tư: hẹp bao quy đầu thì phải đến bệnh viện để bác sĩ khám rồi chịc Cứ bình tĩnh và thực hiện như vậy nhé, hy vọng là em bé mau khoẻ và vui tươi trở lai.