Kinh nghiệm: Hướng Dẫn Bé Nhận Biết Màu Sắc Qua Tô Màu Tranh Vẽ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi philipsjapan, 22/9/2017.

  1. philipsjapan

    philipsjapan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Màu sắc chính là những gì đẹp đẽ nhất của thế giới quanh ta, và khi bố mẹ dạy cho bé cách nhận biết, phân biệt các màu sắc khác nhau chính là chuẩn bị cho bé một nền tảng cơ bản để khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của thế giới. Bên cạnh đó, việc phân biệt màu sắc sẽ giúp bé phát triển khả năng nhận thức trong giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển trí tuệ, cảm xúc của con


    Mẹ có thể chỉ bé cách nhận biệt màu sắc bằng cách mua những tấm ảnh dành cho trẻ em đơn giản với các gam màu cơ bản (nên có dưới 3 màu phối, vì nếu tranh ảnh quá nhiều màu sắc bé sẽ bị rối và khó nhớ) . Những bức tranh với đủ hình vẽ, màu sắc đa dạng sẽ làm cho bé vô cùng phấn khích và lạc quan. Thông qua việc be tap to mau với các màu sắc cùng với thường xuyên kết hợp cùng việc mẹ thường xuyên hỏi và dạy bé, bé sẽ ghi nhớ nhanh và lâu hơn về các khái niệm màu sắc, và nhanh biết phân biệt các màu với nhau .

    [​IMG]

    Những bức tranh với đủ hình vẽ, màu sắc đa dạng sẽ làm cho bé vô cùng phấn khích và lạc quan.

    Qúa trình học vẽ và đùa nghịch với màu sắc giúp bé có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hơn nữa, khi vẽ tranh và tô màu sẽ thể hiện tư duy thông minh và các trạng thái, cảm xúc của trẻ giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ tươi mới, giàu màu sắc hơn. Có một điều nên chú ý là khi dạy bé cách vẽ và tô màu những bức tranh, bố mẹ đừng áp đặt con phải vẽ theo một khuôn mẫu nhất định sẽ làm kìm kẹp sức sáng tạo của trẻ.

    Thêm nữa, các bậc phụ huynh không nên quá khen hoặc quá chê những gì mà bé tô được. Dù đẹp hay xấu, những lời động viên và góp ý đúng mực sẽ giúp trẻ rất nhiều để khẳng định phong cách của mình.

    [​IMG]

    Các bậc phụ huynh không nên quá khen hoặc quá chê những gì mà bé tô được

    Trẻ từ 2-3 tuổi trở lên đã có thể học vẽ và tô màu. Ban đầu trẻ sẽ học tô màu và cầm bút vẽ nguệch ngoạc với những mẫu cơ bản. Sau dần, khi đi học mầm non và tiểu học, được học vẽ ở lớp, bé sẽ có cơ hội thỏa sức phát triển khả năng vốn có của bản thân để thể hiện năng lực của mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsjapan
    Đang tải...


  2. minhchau_94

    minhchau_94 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2017
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    những hoạt động như vẽ tranh, chơi xếp hình, chơi trò chơi giao tiếp... này các mẹ nên cho con chơi hàng ngày, kích thích trí não trẻ phát triển tốt lắm. ăn thêm những thực phẩm bồi bổ não bộ nữa là quá ổn. hạn chế cho con tiếp xúc sớm với ipad hay điện thoại nhé, ko tốt tí nào đâu
     
  3. mebechi25

    mebechi25 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2017
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    em đọc thấy bảo giai đoạn đầu đời não phát triển mạnh nhất đó các mẹ ạ. thế nên cũng cần bồi dưỡng thêm nhiều thực phẩm tốt để giúp kích thích trí thông minh cho con nữa. nhà em thì mấy món như cá hồi, quả óc chó, cả sữa công thức nữa cái gì tốt cho não bộ con là em mua hết
     
  4. hoaiphuong2017

    hoaiphuong2017 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/11/2017
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    các mẹ chú ý khi mua sữa nha, em mới đọc được là giờ ngoài DHA ra còn có thêm chất MFGM cũng rất tốt cho não bộ con phát triển nữa đó ạ. theo em thì càng nhiều càng tốt nên khi mua sữa cứ ưu tiên sữa có thêm MFGM nữa ấy
     
  5. phuongdung_hp

    phuongdung_hp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2017
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    DHA mình thì vô vàn rồi, nhưng cái MFGM này cũng mới nhỉ. mẹ biết thông tin gì thì share cho mọi người tham khảo thử xem xem tại giờ sữa công thức cũng quá nhiều rồi nên cũng phải có điểm gì vượt trội thì mới dc
     
  6. bibi2016

    bibi2016 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2017
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ui chất này hay lắm mom ạ,đây là 1 chất vô cùng tốt có trong sữa mẹ mà khi kết hợp với cả DHA giúp gấp đôi liên kết não cho con mình thông minh khỏe mạnh hơn đấy,tuyệt vời lắm
     
  7. mekhanhbi

    mekhanhbi Thành viên mới

    Tham gia:
    24/12/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mình khuyên là các mẹ dùng sản phẩm có chất MFGM như là enfa ý cho hợp với trẻ lại còn nhiều dinh dưỡng nữa.chứ như hồi trước dùng sữa mĩ gì đấy mà bé không hợp lời ăn còi cọc chán lắm.giờ thì thông minh nhanh nhẹn yêu lắm
     
  8. hoaiphuong2017

    hoaiphuong2017 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/11/2017
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng đi xem thử ở siêu thị rồi mẹ ạ. Hiện giờ mới có mỗi sữa enfa bé nhà em ăn là có bổ sung thêm MFGM cho thành phần dinh dưỡng giống với sữa mẹ thôi, các sữa công thức khác chưa có đâu
     
  9. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    chuẩn là nên cho bé học tô màu từ tầm 2-3 t
     

Chia sẻ trang này