Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ chuẩn bị các dụng cụ cũng như thiết bị cần thiết để lắp đặt bóng đèn, cụ thể là: Máng đèn; Bóng đèn huỳnh quang; Tua vít; Dây dẫn điện; Chuột môi (tắc-te); Tăng phô (chấn lưu). Bước 2: Khi lắp đặt bóng đèn cần để ý đến hai bộ phận quan trọng nhất của đèn: tắc te và chấn lưu. Tắc te là bộ phận có tác dụng khởi động đèn. Nếu bộ phận này không được lắp đặt đúng cách, đèn sẽ bị chớp nháy một lúc rồi mới bắt đầu sáng. Còn chấn lưu thì có tác dụng điều chỉnh và ổn định tần số của dòng điện, giúp đèn sáng bình thường dù có tần số mạnh hơn so với tần số yêu cầu của đèn. Bước 3: Bất kỳ loại đèn tuýp huỳnh quang nào cũng có 4 đầu cực. Và bạn sẽ cần phải nối chính xác các đầu cực với nhau và với dây điện để bóng đèn sáng ổn định. Bạn có thể quan sát hình ảnh bên dưới để hiểu rõ về trình tự lắp đặt bóng đèn huỳnh quang. - Đầu tiên, nối cực 1 vào cực 3 thông qua tắc te. - Tiếp theo, nối cực 2 vào 1 đầu của chấn lưu, đầu còn lại của chấn lưu sẽ được nối với dây cấp nguồn. - Cuối cùng, nối dây cấp nguồn vào cực 4. Nguồn: http://24htin.net/cach-lap-dat-bong-den-huynh-quang-nhu-the-nao-la-dung.html