Kinh nghiệm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Fucoidan Đúng Cách

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi PTConsumer, 30/11/2021.

  1. PTConsumer

    PTConsumer CÔNG TY TNHH PT CONSUMER

    Tham gia:
    27/11/2021
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    1. Tác dụng của Fucoidan trong điều trị ung thư
    [​IMG]

    Fucoidan là hợp chất siêu nhờn từ một số loại tảo nâu Mekabu, Kombu, Mozuku vùng biển Okinawa, Nhật Bản. Về bản chất là đường đa hay là polysaccharide cung cấp các dưỡng chất trong chăm sóc sức khỏe.

    Fucoidan được chiết xuất và bào chế thành thuốc Fucoidan qua công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại. Các chuyên gia nhận định rằng thuốc Fucoidan của Nhật đem đến hiệu quả vượt trội, đặc biệt là các Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku vùng Okinawa Nhật Bản. Vì tảo Mozuku là loại tảo có hàm lượng Fucoidan cao nhất, chiếm đến 90%.

    Fucoidan mang đến hiệu quả tích cực, giúp bệnh nhân ung thư chống chọi lại tế bào ung thư trong các giai đoạn điều trị.

    • Kích thích tế bào ung thư tự chết theo chu trình tự nhiên
    Các tế bào ung thư không tự chết đi, chúng liên tục sinh sôi, phát triển, xâm lấn và chèn ép các cơ quan khác trong cơ thể. Chúng cũng “ né” được sự kiểm soát của hệ miễn dịch vì thế thoát khỏi sự kiểm soát tín hiệu từ các tế bào già cỗi hay bất thường.

    Hoạt chất Fucoidan có tác dụng ức chế hoạt hóa gen khối u P53, kích thích các tế bào tự tiêu diệt, co lại và chết đi theo chu trình tự nhiên - Apoptosis

    • Ngăn ngừa sự di căn, xâm lấn, tái phát ung thư
    Các tế bào ung thư xâm lấn, di căn, hình thành các mạch máu mới, lấy dưỡng chất nuôi khối u. Hoạt chất Fucoidan có khả năng cắt đứng sự hình thành này, ngăn chặn chúng lấy dinh dưỡng, dưỡng chất. Do đó, các tế bào ung thư bị cô lập, co lại, không có dinh dưỡng không còn khả năng di chuyển, di căn, xâm lấn.

    • Tăng cường hoạt động hệ miễn dịch
    Hệ miễn dịch chính là yếu tố bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của các yếu tố gây bệnh. Bệnh nhân ung thư có hệ miễn dịch suy yếu, là nguyên nhân để các tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ. Fucoidan chiết xuất từ tảo sống đại dương, với nhiều dưỡng chất từ tự nhiên, chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, kích thích quá trình đại thực bào, tăng hoạt động hệ miễn dịch

    • Giảm tác phụ từ các phương pháp điều trị hóa, xạ trị, phẫu thuật
    Phẫu thuật cơ thể mất máu, gây nên mệt mỏi, chán ăn. Còn hóa xạ trị là tác động lên tế bào ung thư và cả mô và tế bào lành nên ảnh hưởng rất lớn sức khỏe. Tác dụng phụ thường gặp: nôn, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, sốt, tiêu chảy,...
    2. Cách sử dụng Fucoidan đúng cách trong điều trị ung thư
    [​IMG]

    Tùy vào mục đích sử dụng, chuyên gia khuyên có cách sử dụng Fucoidan và liều dùng đúng để đáp ứng hiệu quả tốt nhất mà an toàn cho cơ thể.

    2.1 Liều dùng Fucoidan
    Qua nhiều kết quả nghiên cứu về hàm lượng Fucoidan được tiến hành bởi Viện nghiên cứu Fucoidan NPO - Tổ chức nghiên cứu lợi ích của Fucoidan. NPO chỉ định rằng liều lượng Fucoidan cần thiết cơ thể:

    • Ít nhất 1-2g Fucoidan hằng ngày nhằm chống lại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người lớn tuổi
    • Ít nhất 3-6g Fucoidan trong phòng và điều trị ung thư
    2.2 Thời gian uống Fucoidan
    Nên uống sau khi ăn từ 30 phút - 1 giờ vì sau ăn cơ thể dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ Fucoidan. Nên dùng vào ban ngày để có hiệu quả tốt hơn.
    2.3 Loại nước uống
    Nên uống Fucoidan bằng nước ấm hoặc nước lọc để hoạt chất hấp thu tốt nhất.

    2.4 Các tương tác với thuốc khác
    Fucoidan có thể dùng kết hợp với các thuốc trong quá trình điều trị để tăng hiệu quả, vai trò như thực phẩm bổ sung.
    Tuy nhiên không uống chung Fucoidan với các loại thuốc khác cùng lúc nên uống cách nhau từ 30 phút đến 1 tiếng. Không dùng kết hợp thuốc lung tung nếu không có sự chỉ định của bác sĩ.
    ----
    XEM FULL THÔNG TIN BÀI VIẾT TẠI ĐÂY!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PTConsumer
    Đang tải...


Chia sẻ trang này