Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thienbinh88, 5/6/2013.

  1. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Với sự lộn xộn của thị trường mỹ phẩm hiện nay và việc xuất hiện nhiều loại mỹ phẩm chứa các thành phần gây hại cho cơ thể, thì việc chọn mua mỹ phẩm thế nào để đảm bảo an toàn là điều bạn gái cần biết. Và dưới đây là một vài lưu ý.

    Thành phần càng ít càng tốt

    Trước khi sử dụng bạn nên kiểm tra các thành phần có trong mỹ phẩm có khiến bạn bị dị ứng hay không. Theo tập quán, hầu hết các chị em vẫn mua mỹ phẩm tại các chợ, các cửa hàng nhỏ, không vào văn phòng chính hãng vì vậy việc mua mỹ phẩm cần được tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Mỹ phẩm tác động trực tiếp lên cơ thể nên giống như cũng như sử dụng thuốc, bạn phải đọc kỹ thành phần của mỹ phẩm.

    Thường thì bản liệt kê thành phần được ghi rất nhỏ trên nhãn mác. Những thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất thường được ghi đầu tiên, và nhỏ nhất được ghi ở cuối cùng trong bảng liệt kê. Nếu bạn dị ứng với một hóa chất nào đó ghi trong bảng này, không nên mua và sử dụng mỹ phẩm đó.

    BS Phạm Thu Hương, giáo viên chuyên khoa Da liễu, Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện nay, có hàng ngàn công ty kinh doanh và sản xuất mỹ phẩm nhỏ lẻ trên thế giới thiếu đầu tư nghiên cứu khoa học. Vì vậy rất nhiều loại hóa chất được sử dụng để làm ra mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng không được thử nghiệm lâm sàng và kiểm tra đầy đủ về độ an toàn trước khi sử dụng.

    Không ít mỹ phẩm có thể chứa độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bạn không nên mua những sản phẩm có chứa quá nhiều thành phần bởi khi kết hợp với nhau có thể gây ra các tác dụng phụ mà các nhà sản xuất không kiểm chứng hết được.

    Nếu không có điều kiện hỏi bác sĩ về thành phần của mỹ phẩm bạn hãy chọn mua mỹ phẩm của các hãng lớn, có đầu tư nghiên cứu kỹ càng, sản phẩm đã được kiểm chứng bởi nhiều khách hàng và *** bằng chính thương hiệu của hãng. Ngay cả những sản phẩm làm từ thảo dược cũng có thể gây dị ứng nếu quá thời hạn sử dụng hoặc da bạn mẫn cảm với một thành phần từ mỹ phẩm đó.

    Vì vậy, đương nhiên, những loại sản phẩm hết hạn hoặc gần hết hạn sử dụng bạn không nên mua dù chúng không có biểu hiện gì. Ngoài ra, bạn cần cảnh giác với nhiều từ ngữ quảng cáo được in trên nhãn mác bởi đó chỉ là những chiêu thu hút khách hàng mà không được kiểm chứng.

    Chú ý khi sử dụng

    Không ít mỹ phẩm có thể chứa độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe, do vậy bạn nên mua chúng ở những cửa hàng chính hãng.

    Để tránh nguy hiểm cho sức khỏe, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản khi dùng mỹ phẩm. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Lan, khoa Thẩm mỹ, Viện Da liễu quốc gia, bạn không nên tiếc rẻ mà dùng hàng hết hạn vì độc tố có thể ngấm qua da vào máu từ từ, không có biểu hiện ngay lập tức. Thông thường, các chất tạo hương thơm, tạo màu là thủ phạm trong nhiều trường hợp dị ứng. Sản phẩm không mùi thường an toàn hơn bởi mỹ phẩm thường dùng hương thơm để át đi mùi thành phần hóa chất.

    Để tránh nhiễm khuẩn và oxy hóa làm hỏng mỹ phẩm, hãy đóng nắp thật chặt và không để dưới ánh mặt trời. Rửa tay sạch khi sử dụng và không nên dùng chung mỹ phẩm. Nếu mỹ phẩm bị đổi màu hoặc có mùi lạ, hãy bỏ chúng đi. Nếu mỹ phẩm tự nhiên bị mủn, vỡ thường là do biến chất, hết hạn sử dụng.

    Hầu hết phấn, bút che khuyết điểm và son chỉ có hạn dùng trong vòng năm. Sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm thường chứa axit béo biến đổi rất nhanh sau khi mở nên chỉ dùng trong 6 tháng. Phần lớn bạn cần thay đổi mỹ phẩm sau 6 tháng. Các loại chì kẻ mắt, kẻ môi có thể lâu hơn. Riêng mascara chỉ dùng khoảng 3 tháng vì chất lỏng này rất nhanh nhiễm khuẩn và bay hơi, biến chất.
    (Dantri.com)​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienbinh88
    Đang tải...


  2. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    5 loại Da - cách phân biệt và chăm sóc

    Để phân biệt đúng loại da mình, bạn cần chuẩn bị một miếng giấy thấm dầu, áp lên mặt ngay sau khi bạn thức dậy.

    1. Da thường

    Nếu da bạn thuộc loại da thường thì nơi tờ giấy đó chỉ dính dầu ở một vài điểm. Bạn sẽ cảm thấy da mình khá mềm, sáng. Da thường thuộc loại da có ít vấn đề nhất. Da thường trông sẽ rất sạch và mượt mà nếu đảm bảo được sức khỏe cũng như sự lưu thông tốt của cơ thể. Và thậm chí dù ít có sự quan tâm, chăm sóc nhất thì da thường trông vẫn đẹp cho dù ở mọi lứa tuổi.

    2. Da khô

    Nếu da bạn thuộc loại da khô thì miêng giấy thấm đó sẽ sạch nhưng đồng thời bạn sẽ cảm thấy da mình khô, bong tróc và rát nếu chà xát lên đó. Da khô rất dễ bị xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn, điểm nốt, đau rát và các dấu hiệu lão hóa khác.Thông thường da khô sẽ không có vấn đề gì khi bạn đang còn trẻ chỉ cần bạn thường xuyên chăm sóc và làm đẹp với những sản phẩm dành riêng cho da khô.

    3. Da dầu

    Nếu da bạn thuộc loại da dầu thì trên miếng giấy đó sẽ thấm rất nhiều vết dầu trên mặt, tập trung chủ yếu ở trán, mũi và má. Da dầu cần được vệ sinh và rửa mặt thường xuyên. Da dầu thường gặp khá nhiều vấn đề đó là thường xuyên bị bóng nhờn nơi mặt, da không được mịn và rất dễ xuất hiện mụn nhọt. Tuy nhiên có một điều tốt là nếp nhăn hay các dấu hiệu lão hóa khác sẽ ít xuất hiện hơn.

    Để chăm sóc da dầu bạn nên thường xuyên rửa mặt, tránh sử dụng các loại sản phẩm có chứa dầu, kem và tốt hơn hết hãy luôn mang theo mình giấy thấm dầu để có thể lau sạch những lúc cần thiết.

    4. Da hỗn hợp

    Hầu hết mọi người đều có làn da hỗn hợp. Lúc này miếng giấy kiểm tra sẽ thấm dầu ở trán và mũi còn má thì hầu như không. Da hỗn hợp là sự kết hợp giữa da dầu và da khô, chính vì vậy sự chăm sóc cũng cần có sự khác biệt.Da nhạy cảm thường rất khô, rất dễ bị đỏ và tấy rát.
    Với những vùng da khô – thường ở má và xung quanh mắt, bạn nên dùng các loại kem giàu tính chất dưỡng ẩm. Với những vùng da dầu – thường ở trán và mũi, phải được thường xuyên làm sạch.

    5. Da nhạy cảm

    Da nhạy cảm thường rất khô, rất dễ bị đỏ và tấy rát. Thế nên việc sử dụng các loại mỹ phẩm cũng phải hết sức cẩn thận và chỉ sử dụng loại dành riêng cho da mình.
    (24h.com.vn)
     
  3. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Cách chọn mỹ phẩm an toàn, phù hợp với da

    Đa số chị em phụ nữ đều rất thành thạo khi dùng mỹ phẩm để trang điểm, tuy nhiên lại rất mù mờ trong việc việc chọn và sử dụng mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình.

    Đối với những người sành mỹ phẩm thì việc chọn mỹ phẩm trước khi sử dụng là hết sức quan trọng, bởi không chỉ có chọn làm sao cho mỹ phẩm phù hợp với da mà còn phải chọn mỹ phẩm ít hóa chất, ít chất bảo quản để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông thường có một số cách chọn dưới đây được nhiều người áp dụng nhất.

    Chọn theo thương hiệu

    Nhiều người cho rằng, thương hiệu mỹ phẩm là điều rất quan trọng vì sử dụng những loại mỹ phẩm như: Son, phấn, nhũ, nước hoa … của những thương hiệu lớn trên thế giới (hàng nhập ngoại – PV) không chỉ thể hiện đẳng cấp người dùng mà điều còn làm đảm bảo được độ an toàn khi sử dụng. Vì họ cho rằng những thương hiệu nổi tiếng có chất lượng tốt và đặc biệt sẽ không có hàm lượng hóa chất độc hại vượt ngưỡng cho phép.

    Tuy nhiên, cách chọn mỹ phẩm này chỉ đúng được một phần. Như các nhà nghiên cứu đã khẳng định, tất cả các loại mỹ phẩm đều có chất hóa học, điều quan trọng là có ít hay nhiều mà thôi. Điều đó có thể thấy rằng, không phải mỹ phẩm của hãng nổi tiếng là an toàn vì không có chất hóa học. Ngoài ra, mỹ phẩm đắt tiền không phải ai cũng có thể dùng nên việc lựa chọn theo cách này chỉ sử dụng cho một số trường hợp chứ không phải tất cả chị em. Đặc biệt, mua mỹ phẩm có thương hiệu phải tìm đến những showroom của hãng, không mua hàng trôi nổi để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả. Thực tế trên thị trường cho thấy, mỹ phẩm có thương hiệu càng nổi tiếng thì lại càng nhiều hàng nhái.

    Phải tìm hiểu thông tin về sản phẩm

    Thông tin về sản phẩm là hết sức cần thiết không chỉ với việc mua mỹ phẩm mà với tất cả các mặt hàng. Vì qua thông tin đó người mua có thể biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, biết thành phần sản phẩm, biết hạn sử dụng … Đối với chọn mỹ phẩm người mua phải chú ý một số thông tin sau:

    Natural: Điều này có nghĩa là loại mỹ phẩm đó có chứa những thành phần được chiết xuất trực tiếp từ thiên nhiên có trong các loại cây, cỏ, hoa, lá hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật (sữa, da, mỡ…) và không có hoặc có rất ít thành phần có chiết xuất nhân tạo. Những loại mỹ phẩm này đa phần an toàn với người sử dụng nhưng không phải là tuyệt đối, vì thế bạn vẫn cần thử phản ứng trước khi dùng mỹ phẩm.

    Hypoallergenic: Sản phẩm mỹ phẩm ít có nguy cơ gây dị ứng. Tuy nhiên không nên vì điều này mà bỏ qua nguyên tắc thử phản ứng trước khi chọn mua mỹ phẩm vì trên thực tế không có bằng chứng nào chắc chắn đó là loại mỹ phẩm an toàn 100% với da.'

    Alcohol - free: Nhìn chung dòng mỹ phẩm thuộc loại này không có chứa cồn êtylic nhưng có thể nó chứa những loại cồn khác như cetyl, stearyl, cetearyl hay lanolin.

    Noncomedogenic: Loại mỹ phẩm này không có chứa thành phần gây bít lỗ chân lông - là thủ phạm gây nên mụn trứng cá.

    Expriation date: Hạn sử dụng là tiêu chí hàng đầu bạn cần quan tâm khi chọn mua mỹ phẩm.

    Ngoài ra bạn nên tránh xa nếu thấy xuất hiện những loại hóa chất dưới đây trên bao bì sản phẩm:

    Para hydroxybenzoic acids (parabens): được dùng để chống mốc nhưng chất này chỉ tạm thời làm ức chế các vi khuẩn có trong mỹ phẩm nên dễ dàng đưa vi khuẩn đến cho người dùng. Parabens thường xuất hiện trong các loại lăn nách, kem triệt lông, kem dưỡng da, xịt khử mùi, kem dưỡng thể, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, gel cạo râu.

    Sodium Lauryl Sulfate và Sodium Laureth Sulfate: thường được dùng trong các loại hoá mỹ phẩm làm sạch như dầu gội, sữa tắm, dầu tắm bồn, nước rửa chén bát. Nó gần như là thành phần nguy hiểm nhất có chứa trong các sản phẩm chăm sóc da và tóc. Một nghiên cứu của Đại học dược Georgia (University of Georgia Medical College) cho thấy Sodium lauryl sulfate (SLS) ngấm vào mắt, não, tim, gan và bị lưu lại rất lâu trong các mô.

    Phthalates: có trong dầu gội, phấn rôm, dầu thơm dùng cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu khoa học tại Mỹ cho thấy sự phơi nhiễm chất phthalates sơ sinh đang lan rộng, và sự phơi nhiễm các sản phẩm chăm sóc cá nhân trên da đang tăng cao. Điều này thật đáng ngại, vì phơi nhiễm chất phthalate ở giai đoạn đầu đời có mối liên quan trực tiếp đến sự tập trung hormone bị thay đổi cũng như những chứng dị ứng, chảy nước mũi và bệnh chàm (eczema) tăng cao. Trẻ sơ sinh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trẻ lớn hơn khác hoặc người lớn vì hệ sinh sản, hệ nội tiết và hệ miễn dịch của chúng vẫn còn đang phát triển.

    Ngoài ra, chị em có thể chọn mỹ phẩm theo một số khác như: nhìn vào màu sắc mỹ phẩm, chọn theo từng loại mỹ phẩm riêng biệt, …Hy vọng với những tư vấn trên đây, chị em có thể chọn được cho mình những loại mỹ phẩm phù hợp và an toàn nhất.
    (*********)
     
  4. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Cách lựa chọn mỹ phẩm tốt nhất dành cho da mụn

    Veva.vn - Mỹ phẩm là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta sử dụng các sản phẩm chất lượng kém, không phù hợp với làn da sẽ rất dẫn đến mụn. Do vậy, cần phải biết cách lựa chọn mỹ phẩm tốt nhất dành cho da mụn.

    Vì sao mỹ phẩm lại gây ra mụn ?

    Dạng mụn này thường do các sản phẩm tóc và mặt có phân tử nặng, và cả sản phẩmtrang điểm. Mụn do mỹ phẩm thông thường là dạng mụn không viêm và nhẹ. Cũng có ít khi xảy ra mụn có viêm. Do vậy mà các hãng mỹ phẩm có tên tuổi thường phải chọn lọc các thành phần cấu thành mỹ phẩm rất cẩn thận, cũng còn nhiều nơi chưa làm tốt việc này.

    Mụn mỹ phẩm thường bị bỏ sót hay chẩn đoán nhầm lẫn với mụn trứng cá nguyên phát thể nhẹ, mà biểu hiện mụn mỹ phẩm có khác biệt và thường mất đi khi ngừng dùng mỹ phẩm ấy.

    Biểu hiện của mụn do mỹ phẩm :

    Mụn do mỹ phẩm là một mụn nhô lên trên mặt da vùng mặt hay da đầu, làm cho da trông nhám sần với các dạng mụn đầu trắng và đầu đen, nhưng thường thấy mụn đầu trắng nhiều hơn. Mụn mỹ phẩm thường biểu hiện nhẹ ít khi có viêm đỏ hoặc mụn sẩn hoặc mụn mủ. Thông thường phải mất một khoảng thời gian dung mỹ phẩm chứa chất gây mụn mụn mới xuất hiện rõ rệt và khiến người ta nghĩ đến nguyên nhân do dung mỹ phẩm.guyên nhân gây mụn mỹ phẩm :

    Dạng mụn này gây ra bởi sản phẩm tóc hay sản phẩm da chứa chất gây mụn ( comedogenic ) hay chất gây kích ứng ( irritating).

    - Chất gây mụn là những chất phân tử lớn không thấm vào da mà nằm trên bề mặt da, tích tụ gây tắt nghẽn nang lông cộng với tích chất bã nhờn trong ống tuyến gây ra mụn.

    Các dạng pomade ( thuốc mỡ), dầu bóng tóc, chất làm ẩm da phân tử lớn, và cả SP trang điểm thường hay gây ra mụn mỹ phẩm.

    - Chất gây kích thích da sinh ra các dạng mụn sẩn và có viêm da nhẹ.

    - Trước khi trang điểm, bạn nên chọn kem dưỡng ẩm dành riêng cho da mụn. Thay vì những loại kem dưỡng ẩm mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu cho loại da thường, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm lỏng hoặc huyết thanh để chống bã nhờn. Loại kem này sẽ giúp giảm độ sáng của da, tinh lọc làn da khiến làn da sáng và sạch hơn. Nó cũng có khả năng khôi phục lại sự cân bằng độ ẩm, phòng chống da khô.

    Cách lựa chọn mỹ phẩm tốt nhất dành cho da mụn

    -Không phải loại tinh dầu nào cũng an toàn cho da mụn. Các loại mỹ phẩm được chế tạo từ dầu hỏa, dầu khoáng và dầu hoa hướng dương là những loại tinh dầu không thấm qua lỗ chân lông. Tuy nhiên, hầu hết các loại dầu đều làm tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn, vì vậy, tốt nhất là bạn nên tránh mỹ phẩm có chứa dầu.

    -Một trong những hung thủ gây nổi mụn nhiều có trong các sản phẩm dưỡng da, đặc biệt là lotion dưỡng da và kem chống nắng, chính là thành phần lanolin, một loại axit béo chiết xuất từ lông cừu.

    -Thành phần Isopropyl Myristate – một thành phần có tác dụng làm mịn da và chống nắng thường có trong nhiều loại mỹ phẩm trang điểm nền là thành phần nguy hiểm đối với da mụn.

    -Nhìn chung, khi lựa chọn mỹ phẩm cho da mụn, bạn cần tìm được trên nhãn sản phẩm thông tin cho biết loại sản phẩm đó không gây nổi mụn (non-comedogenic) và không chứa dầu (oil-free).

    -Hãy chọn sản phẩm không có mùi

    -Hương liệu là một trong những nguyên nhân chính gây kích ứng cho da. Ngay cả một số sản phẩm được cho là “không mùi” (unscented) vẫn có thể chứa thành phần hương liệu trong cấu tạo của mình. Vì vậy, bạn nên tìm thông tin cho thấy sản phẩm đó không có hương liệu bằng dòng chữ “fragrance-free” hoặc “hypo-allergenic”.

    -Mức độ phản ứng của làn da đối với hương liệu rất khác nhau, và chắc chắn nhiều loạinước hoa uy tín rất an toàn cho da của bạn. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên chọn một số mùi hương “lành tính” như mùi long diên hương (ambrette), bergamot, quế, xạ hương.

    -Trong trường hợp bạn không thể xác định được liệu loại kem dưỡng da đó có hương thơm hay không, hãy thử thoa kem dưỡng hoặc kem nền lên vùng da sau tai. Nếu không sau 3 ngày, vùng da này không có bất kỳ một sự thay đổi nào thì bạn có thể sử dụng sản phẩm đó thường xuyên cho để dưỡng da hoặc trang điểm.

    - Làm mới mỹ phẩm : Điều này có nghĩa rằng bạn cần nhớ tuổi thọ các loại mỹ phẩm mà bạn đang có, lưu ý đến ngày hết hạn và cách bảo quản chúng, điều này đặc biệt quan trọng đối với mỹ phẩm dưỡng da vùng mắt và các mỹ phẩm trang điểm mắt.

    Hạn sử dụng thông thường của mỹ phẩm:

    - Đối với phấn/kem nền và son: 1 năm

    - Đối với mascara: 3-4 tháng

    - Đối với phấn nền dạng bột rời và phấn mắt: 2 năm

    Hãy nhớ thường xuyên vệ sinh các dụng cụ trang điểm đúng cách để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và vi khuẩn có thể làm da bị nổi mụn.

    -Các loại phấn trang điểm như phấn mắt, phấn trang điểm mặt, phấn má thường có chứa mica – một thành phần khoáng chất rất thông dụng. Các loại hộp đựng phấn cũng được chế tạo từ nguyên liệu mica có thể gây một số kích ứng cho làn da như làm bít lỗ chân lông. Vì vậy, bạn không nên chọn loại phấn có tính “shimmer” quá cao (mỏng và cho độ che phủ tốt, bóng và bắt sáng tự nhiên).

    -Một số loại phẩm dùng để tạo màu đỏ tươi như hoa như chiết xuất từ hắc ín, carmine rất nguy hiểm cho da của bạn.

    -Các loại phấn má tạo màu, dễ tán màu và bám màu lâu cũng là nguyên nhân gây mụn cho da. Phấn má hồng dạng kem có khả năng làm da bị nổi mụn cao hơn so với phấn má dạng bột hoặc dạng gel.

    -Thơm ngọt: Đây cũng là hương thơm cần tránh khi bạn lựa chọn mỹ phẩm vì theo một số nghiên cứu, đây là loại hương thơm dễ gây dị ứng nhất.

    -Bảo quản mỹ phẩm

    - Khi đã lựa chọn được loại mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình bạn nên xác định là sẽ “sống chung” với nó trong thời gian lâu nhất có thể vì thay đổi mỹ phẩm là điều tối kỵ với những người da nhạy cảm. Lúc này, việc bảo quản mỹ phẩm là rất cần thiết.

    - Không nên hoà mascara với nước hoặc bất kỳ dung dịch gì. Đó là cách nhanh nhất làm cho mascara bị biến chất và nhiễm khuẩn, gây dị ứng da.

    - Không nên cho mượn mỹ phẩm hoặc mượn đồ trang điểm của người khác. Đối với những người da nhạy cảm, những đồ dùng trang điểm cho mắt và môi nên sử dụng cá nhân để đảm bảo vệ sinh.

    - Tất cả các loại kem dưỡng da, phấn trang điểm, kem nền…cần được đậy kín nắp sau khi sử dụng để tránh bụi, không khí, nắng nóng… và bảo quản ở nơi khô, mát.

    - Sử dụng kem chống nắng không nhờn dành riêng cho da dầu với chỉ số chống nắng SPF 30. Ưu tiên sử dụng các loại kem chống nắng có chứa thành phần oxit titan để bảo vệ làn da một cách tối ưu và đa năng nhất.

    -Chọn mua những loại mỹ phẩm đã quen dùng, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, chất lượng tin cậy được và không gây dị ứng. Không nên mua mỹ phẩm sử dụng theo người khác hoặc các loại mỹ phẩm pha chế truyền khẩu. Trước khi dùng một loại mỹ phẩm mới nào, nên bôi thử một ít trên phần da nhỏ, sau vành tai chẳng hạn, trong vòng ít nhất 24-48 giờ. Sau đó, nếu không thấy có phản ứng gì lạ tại chỗ mới có thể sử dụng tiếp.

    -Cẩn thận khi chọn kem dưỡng cho vùng mắt: Vùng da quanh mắt là vùng da rất mỏng manh. Các loại sản phẩm dưỡng da vùng mắt thường được pha chế với dạng mịn, dày và dính hơn so với kem dưỡng da thông thường. Ngoài ra, các loại kem dưỡng da vùng mắt và dầu tẩy trang cho vùng mắt còn có thể làm xuất hiện mụn thịt quanh mắt, làm các vùng da lân cận bị nổi mụn, đặc biệt là vùng da quanh má, trán và thái dương.
     
  5. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cách chọn mỹ phẩm an toàn, phù hợp với da

    Thường thì khi mua MP ở một shop có uy tín bạn sẽ được nhân viên tư vấn bán hàng có kinh nghiệm chọn cho bạn sp thích hợp với làn da của bạn
     
  6. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    5 lưu ý khi lựa chọn mỹ phẩm

    Bạn có muốn có được những sản phẩm trang điểm thích hợp và sử dụng hiệu quả?

    Điều này rất quan trọng vì sử dụng mỹ phẩm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và có thể có những phản ứng phụ kèm theo.

    1. Lựa chọn thành phần trong mỹ phẩm

    Đầu tiên bạn nên chọn loại mỹ phẩm phù hợp với loại da để có thể đạt được hiệu quả làm đẹp cao nhất.

    Hơn nữa các loại mỹ phẩm như kem nền, phấn, má hồng, kẻ viền mắt hoặc mascara có mối liên hệ với làn da và màng nhầy trong một thời gian khá dài và có thể xâm nhập và cơ thể chúng ta. Chính vì vậy điều bạn cần lưu ý ở đây là lựa chọn các sản phẩm càng ít hóa chất chứa đựng trong đó sẽ càng tốt cho làn da.

    2. Kem nền

    Nói về kem nền, ngoài việc lựa chọn theo thành phần thì bạn nên tập trung sự chú ý vào kết cấu và màu sắc. Ví dụ trong mùa hè, tốt hơn hết nên lựa chọn loại kem nền có kết cấu nhẹ nhàng, trong khi đó mùa đông nên chọn kết cấu dày hơn để có thể bảo vệ làn da trong gió mùa đông.

    Về việc lựa chọn màu sắc, bạn hãy thử một vài màu trên bàn tay và xem tông màu nào ít gây sự chú ý, nổi bật nhất thì đó sẽ là phù hợp với bạn.

    3. Chọn phấn mặt

    Cách lựa chọn lý tưởng nhất là nên chọn kem nền và phấn mặt cùng một hãng và có cùng tone màu giống nhau.

    4. Mỹ phẩm dành cho mắt

    Tất cả những loại mỹ phẩm dành cho mắt như phấn mắt, kẻ viền hoặc mascara nên lựa chọn một cách cẩn thận. Bạn nên chi nhiều tiền hơn cho nó với những sản phẩm có chất lượng. Ngoài ra lựa chọn những sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng cũng khá an toàn dành cho bạn.

    5. Hạn sử dụng

    Lưu ý cuối cùng này không kém phần quan trọng đó là xem xét hạn sử dụng. Ngoài ra bao bì chứa đựng cũng không nên bị hư hại dù bất kì lý do gì.
    (*********)
     
  7. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách chọn mỹ phẩm an toàn, phù hợp với da

    Nhưng cũng tùy mẹ nó ah! Hồi trước em cũng đi mua ở mấy cửa hàng trên vincom, nghe họ tư vẫn thấy thuyết phục lắm ý, nhưng về dùng thì bị dị úng, mẩn đỏ. Tốt nhất là các mẹ nên tự tìm hiểu làn da mình và kiến thức, kinh nghiệm từ trên mạng, bạn bè thôi các mẹ, không ai hiểu mình bằng chính mình mà!
     
  8. tringuyenprvirus

    tringuyenprvirus Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách chọn mỹ phẩm an toàn, phù hợp với da

    ban co the xai my pham oriflame , hang hieu nhap khau tu thuy dien , my pham oriflame gia re va an toan, dc lam hoan toan tu thien nhien 100% . neu co nhu cau su dung va tu van thi ban goi cho minh :01664144632 TRÍ
     
  9. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,846
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách chọn mỹ phẩm an toàn, phù hợp với da

    em đi mau cũng hay được tư vấn .
     
  10. hongtrang63

    hongtrang63 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    Bài viết rất hay, thương hiệu sản phẩm ko phải chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn là sự đảm bảo về chất lượng, mẹ nào có nhu cầu chăm sóc da thì có thể yên tâm sử dụng mỹ phẩm bên em. Em cảm ơn
     
  11. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    em bị da dầu, không dám dùng mỹ phẩm gì cả ạ :(
     
  12. hongtrang63

    hongtrang63 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    Da bạn dầu là do da thiếu nước, mất độ ẩm tự nhiên, nên cải thiện da mặt mới sd được mỹ phẩm, bên mình có loại dưỡng da tốt bạn có thể tham khảo thêm nhé
     
  13. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    Ở đây có mẹ nào làm trong nghành trang điểm, spa không ạ? E đang mong muốn được học hỏi kinh nghiệm chăm sóc da của các mẹ ạ!
     
  14. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    hi, đấy, thì thế nên em mới nói là không ai hiểu mình bằng bản thân mình.
    Thử theo cách suy nghĩ của mẹ nó xem, da dầu thì không dùng mỹ phẩm được vì dễ bị trôi phấn, da nhạy cảm sẽ không dùng mỹ phẩm được vì dễ bị kích ứng da, da khô cũng không dùng được mỹ phẩm vì khô như vậy thì dùng mỹ phẩm sẽ bị vón cục và không thể tán ra ngoài, rồi da nhăn, da lão hóa nữa, đã vậy da hỗn hợp còn khó trị hơn. Hixx hix, vậy thì chỉ còn mỗi da thường là có thể làm đẹp được thôi ạ???
    Em xin can mẹ nó cách suy nghĩ như vậy, làm gì có mấy ai có da thường đâu ạ? quan trọng là mình phải trở thành người tiêu dùng thông thái, lựa chọn mỹ phẩm an toàn và phù hợp cho làn da của mình í mẹ ạ.
    Sau nhiều lần tìm tòi, học hỏi và tìm hiểu em cũng hiểu ra nhiều vấn đề về làn da, cũng khá thú vị đấy mẹ nó ạ. Chỉ cần mình để ý một chút là mình có thể đãi cát tìm vàng, lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da mình rồi. Với da dầu của mẹ em khuyên nên dùng xịt khoáng chống dầu í. Đối với ai da dầu nhiều, nên sử dụng xịt khoáng để kiểm soát được lượng dầu, sau đó có thể vô tư make up. mẹ nó có thể tham khảo sản phẩm của em ở trang này này
    http://www.lamchame.com/forum/showt...Chamos-Acaci-an-toàn-và-không-gây-kích-ứng-da!
    Mẹ nó cứ tham khảo đi nếu mẹ nó thích mẹ nó có thể call cho em, em sẽ tư vấn thêm cho mẹ nó để mẹ nó có thể sử dụng mỹ phẩm theo ý thích ạ. :)
     
  15. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    cảm ơn chủ top nhé, mình cũng hay dùng mỹ phẩm nên phải cẩn thạn, phải tùy từng da
     
  16. thienbinh88

    thienbinh88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm an toàn

    Mẹ nó đã nghe đến mỹ phẩm Chamos chưa? có gì mẹ nó qua nhà ủng hộ em nhé, sản phẩm bọn e nguồn gốc từ thiên nhiên nên tương đối lành, mẹ nó có gì cần tư vấn thì liên hệ em sẽ tư vấn cho mẹ nó, he2
     

Chia sẻ trang này