HƯỚNG DẪN TRỊ NẺ MÔI, KHÔ DA MẶT CHO BÉ VÀO MÙA ĐÔNG BẰNG NGUYÊN LIỆU HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi dichthuathanoi.com, 15/10/2015.

  1. dichthuathanoi.com

    dichthuathanoi.com Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Vào những ngày mùa đông gió se lạnh thì làn da mỏng manh của bé rất dễ bị khô, hai má bé sẽ đỏ ửng và nổi mẩn mẩn. Bằng dầu dừa và mật ong các mẹ sẽ giúp bé giữ ẩm được cho làn da giúp da bé không bị nẻ vào mùa lạnh nữa đấy. Hãy xem qua một số cách trị nẻ cho trẻ dưới đây nhé.

    1. Sữa tắm mật ong

    [​IMG]

    Nếu bé nhà bạn đang bị khô nẻ, tại sao bạn không thử chăm sóc con bằng biện pháp này xem sao! Mật ong sẽ phục hồi và dưỡng ẩm cho làn da khô của bé, trong khi axit lactic có trong sữa như một loại kem tẩy tế bào chết mà không gây kích ứng cho bé để giúp hồi sinh làn da mới của bé. Sữa cũng giúp làn da của bé giữ lại được các loại dầu và độ ẩm tự nhiên của nó.

    Theo cách này, mẹ bé hãy tắm cho con bằng sữa tắm mật ong nhé. Tắm sữa tắm mật ong thường xuyên sẽ giúp làm làn da bé trắng hồng và mịn màng.
    Với những bé lớn tuổi hơn, mẹ bé có thể hướng dẫn bé tự ngâm chân trong nước sữa mật ong này hoặc nằm ngâm mình trong một bồn tắm ấm áp có chứa sữa nguyên chất (khoảng 1 cốc) và mật ong (2 muỗng canh) trong ít nhất 15-20 phút. Sau đó lấy khăn mềm chà xát nhẹ nhàng cơ thể bạn. Áp dụng kem dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm để giúp da bé mịn màng.

    2. Mật ong và bột yến mạch

    [​IMG]

    Bột yến mạch là một biện pháp khắc phục hiệu quả cho những bé bị khô nẻ trầm trọng vì nó giúp nhẹ nhàng làm tróc da chết và chữa lành các mô da. Giống như mật ong, bột yến mạch cũng được coi là một chất giữ tuyệt vời cho làn da bé.

    Bạn có thể kết hợp 2-3 muỗng canh mật ong trộn với ½ cốc bột yến mạch chưa nấu chín vào trong một cái bát. Thêm 2 muỗng canh nước hoa hồng và tiếp tục trộn đều. Lúc này, bạn nên lây lan hỗn hợp mật ong và bột yến mạch trên cả hai chân, 2 tay của bé nếu bé bị nẻ tay chân nhé. Đợi 10 phút và nhẹ nhàng chà chân tay của bạn rồi rửa lại bằng nước ấm.

    Mẹ bé không nên sử dụng nước nóng để rửa cho con vì nó sẽ lấy đi lớp dầu bảo vệ làn da tự nhiên và khiến da bị khô, ngứa. Thấm cho con bằng khăn mềm để kết thúc quá trình chăm sóc da khô nẻ bằng cách này.

    Nếu bé nhà bạn bị nẻ ở mặt tiền, bạn hãy tăng gấp đôi số lượng của công thức này để chà xát cho bé. Mẹ bé nên sử biện pháp này 1 lần một tuần để phục hồi làn da khô nẻ của bé nhé.

    3. Mật ong và dầu dừa, dầu hạt hướng dương

    [​IMG]


    Dầu dừa là một loại thuốc trị khô nẻ và ngứa da tuyệt vời nhất cho bé. Chúng không chỉ giúp làm dịu làn da bị kích thích mà cũng ngăn ngừa tình trạng làn da bị nhiễm vi khuẩn. Hơn nữa, dầu dừa sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông và có thể giúp dễ dàng hấp thụ vào da.

    Dầu hạt hướng dương cũng giàu axit béo thiết yếu và cũng được biết đến với lợi ích giữ ẩm các mẹ à. Nó cũng thực sự tuyệt vời cho việc dưỡng ẩm làn da nhạy cảm và khô nẻ ở bé đấy. Chị em có thể mua các loại dầu này ở siêu thị nhé.
    Theo đó, cho ¼ chén dầu dừa vào trong một chiếc bát chịu nhiệt trên một chảo nước sôi. Từ từ khuấy đều 1 muỗng canh dầu hạt hướng dương, 1 muỗng canh mật ong tinh khiết, 2 muỗng dầu dừa đã nấu chảy. Trộn tất cả các thành phần trên với nhau cho đến khi trộn đầu thì lập tức bắc ra bếp để lạnh. Sau đó rót chúng vào một chiếc lọ để tiện lấy ra sử dụng cho bé yêu chị em nhá.
    Mẹ có thể thoa một số lượng kem dưỡng ẩm vừa tự chế và massage nhẹ nhàng lên da sau khi tắm cho bé nhà bạn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dichthuathanoi.com
    Đang tải...


  2. kimngan3007

    kimngan3007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ nhé, mình nghĩ các bạn trẻ hay hiếu động, nêu có bôi thì chỉ dùng dầu dừa thích hợp nhất, chứ mật ong hay bột yến mạch hơi khó khả thi
     
  3. dichthuathanoi.com

    dichthuathanoi.com Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng, mẹ nó có cách nào nữa không? Chia sẻ cùng với các mẹ khác, chứ mà để các bé bị nẻ hay mặt đỏ như cà chua thì xót ruột lắm. Bôi những loại kem chống nẻ cho bé nhiều quá sợ bé bị dị ứng thì cũng sợ lắm.
     
  4. hồ đức giang

    hồ đức giang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/7/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mật ong rừng nguyên chất là tốt nhất rồi
     
  5. tamvietskill

    tamvietskill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chủ top nhé
     
  6. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    dùng dầu dừa là thích nhất, mật ong bôi lên nhánh lắm
     
  7. Phương khúc

    Phương khúc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    dùng dầu dừa e thây lợi, chứ sữa với mật ong dính lắm:):):):)
     

Chia sẻ trang này