Jack Ma: Nói không với đút lót

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi webmaster, 29/10/2015.

Tags:
  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba vừa cảnh báo các doanh nhân cần tránh xa việc đút lót.

    Theo báo Hong Kong South China Morning Post, trong bài phát biểu tại một buổi thành lập liên đoàn doanh nhân địa phương, ông Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, nói Trung Quốc đã phải trả một "cái giá đắng chát" trong vài năm qua và thúc giục các doanh nhân đừng buộc các thế hệ con cháu phải gánh chịu những cái giá tương tự.

    [​IMG]
    Ông Jack Ma - một trong những doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc

    "Tôi hy vọng các doanh nhân Chiết Giang không bao giờ liên quan đến bất kỳ dạng hối lộ nào. Song nếu như họ có làm, thì họ sẽ bị khai trừ ra khỏi Liên đoàn của chúng ta ngay", ông Ma nói. Ông vừa được bầu làm Chủ tịch của Liên đoàn doanh nhân Chiết Giang.

    Ở Trung Quốc, từ guanxi, hay "mối quan hệ" được xem là cực kỳ quan trọng trong làm ăn kinh doanh. Việc bị loại ra khỏi mạng lưới doanh nghiệp có thể khiến doanh nhân phải trả giá rất đắt.

    Chiết Giang là quê nhà của ông Ma và 8 triệu doanh nhân, được xem là cái nôi của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Các doanh nhân từ tỉnh này không chỉ nổi tiếng ở khắp Trung Quốc mà cả trên thế giới. Như ông Jack Ma vừa được bổ nhiệm là cố vấn kinh doanh cho Thủ tướng Anh David Cameron.

    Tại hội nghị, ông Ma cũng phát biểu cho rằng với những người trẻ tuổi muốn tham gia kinh doanh thì "chưa bao giờ có thời điểm tốt như bây giờ". Họ sẽ không còn phải dựa chỉ vào những thứ như mối quan hệ, hối lộ hoặc vay ngân hàng để thành công mà chỉ cần dựa vào kiến thức, hiểu biết và nỗ lực làm việc trung thực.

    Mặc dù ông khuyến khích các thành viên của Liên đoàn làm việc hết sức để duy trì mối quan hệ tốt với chính phủ, nhưng ông vẫn nêu nguyên tắc cơ bản là không bao giờ dính dáng đến hối lộ.

    Các công tố viên Chiết Giang hồi đầu năm nay công bố họ đã xử lý các vụ việc với đến hơn 400 người liên quan đến hối lộ, tăng 45% so với năm 2013.

    Thạch Lâm
    Nguồn: Vnreview
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,325
    Đã được thích:
    2,488
    Điểm thành tích:
    863
    để tránh việc đút lót khó lắm
    nếu không đút lót thì việc không trôi được
     
  3. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Không chỉ ở Trung Quốc mà ở đâu cũng vậy, chẳng ai muốn đút lót cả. Xã hội công bằng, minh bạch thì còn gì bằng nữa. Nhưng điều này không nằm trong năng lực và quyền hạn của các doanh nhân! :)
     
  4. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Quyết định hay không thì vẫn ở mình thôi, ai bắt mình được.
     
  5. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Giả sử bác cần một việc gì đó rất gấp, nếu muộn sẽ bị mất một khoản lợi nhuận lớn.
    Nhưng không dùng chiêu này, bác không làm được. Lúc này, đa phần các doanh nhân sẽ ra quyết định đánh đổi theo chiều hướng có lợi cho mình! Tiền bạc đổi lấy lợi ích! Quyền lực đổi lấy tiền bạc!
     
  6. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Vậy là mình quyết định vì cảm thấy nó có lợi hơn, chứ mình vẫn có thể quyết định khác được cơ mà?

    Nhưng mình nghĩ đó cũng là lợi ích ngắn hạn thôi và cái gì ngắn hạn cũng không thể đáng quý bằng cái dài hạn đâu.
     
  7. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Đúng rồi, quyết định mang lại nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp sẽ dẫn đến phá sản, hehe :D
     
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Thường chỉ có làm sai luật mới phải đút lót để không phá sản còn không thì cùng lắm cũng mất một vài cái hợp đồng thôi. Khi Jack Ma khuyên không đút lót có nghĩa là ông ấy khuyên mọi người làm đúng luật.

    Mà kể cả phá sản thì cũng không có gì ghê gớm cả. Đóng cửa doanh nghiệp này thì mở doanh nghiệp khác thôi.
     
  9. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Pháp luật không phải lúc nào muốn là cũng làm đúng được đâu bác ạ! Nhiều điều luật ở VN có thể đem lại các cách hiểu khác nhau. Ngay cả cơ quan thuế trả lời doanh nghiệp cũng mỗi nơi một khác.
    Nói vậy chứ chẳng ai muốn mất tiền cả, mỗi lần phá sản là một lần mất mát tiền bạc, uy tín, đau đớn lắm chứ! Nhưng gặp thời thế, thế thời phải thế thôi! Cứng quá thì gãy!
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Đúng là để làm đúng luật thì khó hơn rất nhiều. Nhưng chính sự khó khăn ấy cũng có thể giúp mình phải biết dự phòng hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, phải cố gắng học hỏi nhiều hơn... mà điều đó thì tốt cho dài hạn và tốt cho việc tham gia ở mọi môi trường kinh doanh, không chỉ ở VN.
     
  11. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Thôi ko làm sai luật mà nghiên cứu kỹ để... lách luật thôi.

    Thực ra có nhiều kiểu kinh doanh, trong đó có kiểu KD phụ thuộc lớn vào "quan hệ" (chủ yếu là các quan hệ nhà nước). Nhập khẩu đàng hoàng thì không cạnh tranh được với nhập lậu, hoặc nhập khẩu mà họ om hàng cho một vài tháng tại cảng chỉ vì lý do "đang tiến hành xyz..." thì cũng giải tán sớm. Nhiều vụ KD thì toàn bán dự án vào các đơn vị nhà nước - những nơi mà cứ hàng năm được 1 quĩ tiền và cuối năm phải giải ngân đó, ko giải hết là năm sau bị cắt đó, một loại bầu sữa mẹ nuôi ko biết bao nhiêu các con, các cháu.

    Chả hiểu sao tự nhiên mình cứ sợ từ "dự án"
     
  12. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Tóm lại thực tế thì khắc nghiệt, ai kinh doanh mà phải quan hệ với các cơ quan nhà nước thì không tránh được đâu!
    Chẳng ai muốn phải vậy cả. Còn hình thức kiếm tiến từ ngân sách nhà nước như bác Riversea nói thì "thua" rồi! Những người như vậy không nên coi là doanh nhân!
     
  13. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Ủa, ví dụ các dự án chính phủ điện tử, ở Singapore hay các nước khác thì DN tư nhân họ vẫn tham gia làm đấy chứ. Các dự án của các doanh nghiệp nhà nước, các ứng dụng điện tử, các dự án của các cơ quan chính phủ, bộ ban ngành,... họ làm sao tự làm được? Họ vẫn phải đi đấu thầu để các doanh nghiệp ngoài vào chiến đó chứ. Ví dụ như vụ phần mềm HTKT thuế, các dự án Tài chính Công, các dự án của điện lực, hàng không, dầu khí, v.v... Nếu doanh nghiệp họ không làm thì mấy anh chị, cô chú cán bộ nhân viên trong nhà nước họ thực hiện sao được.

    Vấn đề nó chỉ khác là cùng 1 số tiền nhưng nó cứ chia năm sẻ bảy ra cho các bên có lợi ích, và số tiền chi lớn hơn số tiền thực sự (theo giá thị trường).

    Những doanh nghiệp to cỡ FPT, CMC,... mà ko có các dự án nhà nước thì chắc gì được như ngày nay.
     
  14. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Ý em là các dự án vẽ để lấy tiền ngân sách. Ngay cả các dự án có làm thực tế đi chăng nữa thì chưa chắc 100% số tiền giải ngân đã được sử dụng cho dự án.
    Đây là một thực trạng mà doanh nhân không giải quyết được, cho nên ông Jack Ma này kêu gọi doanh nhân như vậy là không thực tế. Doanh nhân không phải là người giải quyết được gốc rễ của vấn đề!
     
    RiverSea143 thích bài này.
  15. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Em có nghe một anh nói về những dự án nhà nước mà trong đó có dự án phần mềm chỉ trả cho người làm việc có 5% giá trị dự án, còn lại là biến báo thế nào đó.

    Nhưng những khoản lại quả hoặc gửi gắm đó doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình với thuế và làm ăn kiểu như vậy thì kiếm được chẳng thấm gì so với các quan mà vỡ lở thì đi tù chứ chẳng chơi.
     
    RiverSea143 thích bài này.
  16. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Nói chung biết là có nhiều chuyện vậy nhưng vẫn có nhiều DN thích làm vì đúng là làm thì có nhiều tiền thật.

    Ngày xưa hồi mở cty, mình sợ nhất là những cụm từ "dự án", "nhà nước". Đã kéo dài rồi lại "tiền không tươi, thóc không thật", lại còn phải đi "cám ơn", trích x% này nọ,... nên quyết không làm vụ nào dính tới cả. Đó cũng là 1 trong các lý do mình phải bỏ giải pháp HRM để đi theo bán lẻ. Bởi bán lẻ qui mô SME thì cực ít nhà nước.

    P/S: Cả đời có 1 vụ phải đưa phong bì (hồi làm cty cũ), cả đêm lo nghĩ đưa kiểu gì cho tiện, nói như thế nào,..., thế mà hôm sau thấy đơn giản thế. Chẳng phải nói gì cả (thực ra là chưa kịp nói gì họ đã cầm luôn rồi). Nghĩ lại thấy vừa hài vừa chán.
     
    Capro thích bài này.
  17. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Làm với bác nhà nước vừa chán vừa tức. Có khi chửi thầm trong bụng mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười. Nói chung, ai không tránh được thì mới phải làm thôi. Ông Jack Ma này sang Việt Nam có khi còn hối lộ hơn cả người Việt, hehe :D
     
    RiverSea143 thích bài này.
  18. sumychamvn

    sumychamvn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2015
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Anh nói thế cũng khó, có những việc phải được sự đồng ý của "quyền là chính", họ chỉ lắc đầu, ậm ừ là hỏng hết cả dự án, nói chung thành tiền lệ rồi, không ai làm không cả.
     

Chia sẻ trang này