Khắc phục lỗi no all cho iphone

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Hương Tràm, 24/10/2013.

    Đây có thể nói là phương pháp hữu hiệu nhất 100% để cứu no all,chỉ áp dụng đối với trường hợp no all do downgrade baseband 6.15.00 về 5.13.04 bị lỗi.Bạn không phải restore lại firmware gốc hay nâng baseband lên 6.15.00 làm gì cả.
    [​IMG]

    Khắc phục lỗi no all cho iphone
    Hãy làm theo các bước sau:
    Khi bị no all,nếu check kỹ lại bằng forcast hoặc redsn0w_win_0.9.14b2 thì thấy baseband vẫn là 6.15.00.Bình tĩnh làm từng bước sau.Dùng chính redsn0w_win_0.9.14b2 làm lại đúng hướng dẫn của dev-team
    1.Kết nối iPhone ở chế độ bật nguồn, nhấn “Jailbreak” Redsn0w sẽ check thông tin đời máy,phiên bản phần mềm và baseband thấy rõ baseband vẫn là 6.15.00,đang test với iPhone 3GS 5.1.1(nhớ là không chọn firmware gốc).
    2.Tick vào“Downgrade from iPad baseband” (nhớ là không tick vào Cydia).
    3.Redsn0w sẽ hiện thông báo đưa iPhone về DFU Mode…
    chú ý chỉ tick mỗi “Downgrade from iPad baseband” nếu không sẽ lại no all ngay
    Chờ khoảng 5-8 phút sau khi uống xong cốc nước lọc baseband iPhone của bạn sẽ là 5.13.04
    Khi bạn cứu thành công no all hãy nhớ đến đóng góp của chúng tôi nhóm iPhone Team Vietnam
    Lý giải :
    Thực chất khi downgrade từ 6.15.00 về 5.13.04,nếu bị no all,máy sẽ bị mất baseband,imei,bluetooth,wifi, nhưng thực ra là vẫn còn baseband mà mắt thường không nhìn thấy được,khi kiểm tra bằng forcast hoặc Redsn0w vẫn thấy báo 6.15.00(cũng tương tự trường hợp khi downgrade xong mà baseband vẫn là 6.15.00) cho nên này hết sức bình thường không có gì to tát như mọi người nghĩ.Nói theo trích dẫn của dev-team:nếu hạ không được(mà bị no all) thì làm lại lần 2 sẽ ok
    Chú ý : Ngay cả khi Redsn0w không báo baseband là 6.15.00 ví dụ chỉ là 3GS 4.1 connected(no all toàn tập),nghĩa là cả tool và mắt thường đều báo no all vẫn cứ tiến hành các bước ở trên để cứu baseband cho máy
    Chúc các bạn thành công!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hương Tràm
    Đang tải...


  1. Hướng Dẫn Nâng Cấp ROM 2.3.6 GALAXY MINI GT-S5570

    Trong khi sử dụng bản rom gốc của nhà sản xuất sẽ tốt hơn cho tính ổn định của thiết bị thì vẫn có nhiều bạn thích sự trải nghiệm nên đã chuyển qua lại những bản rom tùy chỉnh khác. Mặt khác, một số bạn cũng thích root máy để có quyền cao nhất hệ thống và xóa này xóa nọ trong máy. Hậu quả của những việc này có thể khiến cho máy bị hỏng rom nếu sơ ý làm sai và phải mang lên trung tâm bảo hành. Tuy nhiên bạn sẽ phải tốn phí sửa lại máy vì những việc làm trên đã vi phạm chính sách cấm của các hãng và bị mất chính sách bảo hành. Bài viết này chúng tôi đưa ra phương pháp cho bạn phương pháp nâng cấp ROM 2.3.6 sau đây.
    [​IMG]
    Hướng Dẫn Nâng Cấp ROM 2.3.6 GALAXY MINI GT-S5570
    Các bước chuẩn bị để nâng cấp:

    Sạc pin đầy đủ cho máy, ít nhất cũng trên 60% nhé
    Sao lưu toàn bộ dữ liệu, ứng dụng, danh bạ, tin nhắn trong máy vì sau khi nâng cấp sẽ xóa sạch các dữ liệu này. Dùng ứng dụng MyBackup Pro để sao lưu nếu cần thiết )
    Tải những phần mềm cần thiết :

    FW 2.3.6-S5570XWKTN: http://www.filestube.com/bGzuthLbqhBp9mggP79f9U
    FW tiếng việt 2.3.6-S5570DXKT6: http://www.mediafire.com/?pxjj5l9l78dw8zx
    Odin Multi Downloader v4.38: http://www.mediafire.com/download/1ij25jt9zf289v9/Odin+Multi+Downloader+v4.38.exe
    Các bạn tải về và giải nén các file tải về vào các thư mục khác nhau nhé

    Cách nâng cấp cho máy :

    Bước 1: Cài FW 2.3.6-S5570XWKTN
    -Các bạn chạy chương trình Odin Multi Downloader mà hồi nãy tải về và chọn như sau
    (Lưu ý là các bạn dùng mấy file trong thư mục giải nén từ file "FW 2.3.6-S5570XWKTN.rar" nhé ):
    - Click OPS và chọn file TASS_v1.0.ops
    - Click BOOT và chọn file: APBOOT_*********x_***...._user_low_true.tar.md5
    - Click Phone và chọn file: MODEM_*********x_***...._***xx.tar.md5
    - Click PDA và chọn file: CODE_*********x_***...._***xx_user_low_true.tar.md 5
    - Click CSC và chọn file: CSC_*********xx_***......_***xx_user_low_true.tar. md5
    - Bây giờ bạn cần chuyển điện thoại về chế độ Downloading bằng cách. Tắt điện thoại đi,nhấn tổ hợp nút HOME+NGUỒN+VOLUME - để đưa điện thoại về chế độ Downloading. Khi bạn thấy hình chú Android cần xẻng là đúng rồi. tiếp theo kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB đi kèm khi mua máy.
    - Nhìn vào ứng dụng ODIN thấy dòng "Com Port Mapping" phía dưới sáng lên kết nối màu và là ok. Bây giờ trên phần mềm ODIN nhấn nút "Start" và chờ trong vòng khoản 5 phút để chương trình nâng cấp.
    Sau khi xong thì trên màn hình ô đầu tiên hiển lên màu xanh và có dòng chử "PASS" hiện lên là ok. Tháo dây cáp ra và khởi động lại máy.
    - Lần đầu tiên khởi động có hơi lâu 1 chút nên kiên nhẫn chờ nhé bạn. Khi vào máy nếu không thấy ngôn ngữ Tiếng Anh thì nhấn vào Menu/ Settings/ di chuyển đến dòng chọn ngôn ngữ và chọn lại tiếng Anh. Không có tiếng Việt đâu nên các bạn khỏi tìm tiếng Việt nhé.
    - Xong bước này là máy của bạn đang chạy rom 2.3.6 rồi đó nhưng chưa có tiếng việt
    [​IMG]
    Bước 2 : Cài giao diện tiếng việt
    - Các bạn reset file chương trình Odin bằng cách bấm vào nút Reset file và chọn như sau
    (Lưu ý là các bạn dùng mấy file trong thư mục giải nén từ file "FW tieng viet 2.3.6 - S5570DXKT6.rar" nhé ):
    - Click OPS và chọn file TASS_v1.0.ops
    - Tiếp theo các bạn tích vào ô One package và click nút One package và chọn file : S5570DXKT6_S5570OLBKT3_S5570DXKT4_HOME.tar.md5
    - Bây giờ bạn cần chuyển điện thoại về chế độ Downloading bằng cách. Tắt điện thoại đi và đưa điện thoại về chế độ Downloading rồi lại kết nối điện thoại với máy tính qua cáp nhé .
    - Nhìn vào ứng dụng ODIN thấy dòng "Com Port Mapping" phía dưới sáng lên kết nối màu và là ok. Bây giờ trên phần mềm ODIN nhấn nút "Start" và chờ trong vòng khoản 5 phút để chương trình nâng cấp.
    Sau khi xong thì trên màn hình ô đầu tiên hiển lên màu xanh và có dòng chử "PASS" hiện lên là ok. Tháo dây cáp ra và khởi động lại máy.
    - Xong vậy là máy của bạn đã có ngôn ngữ tiếng việt rùi đó .
    [​IMG]
    Bước 3: Cài đặt : setting-> Locale and text -> Select language -> Tiếng việt.
    Chúc các bạn thành công!
     
  2. Hướng dẫn jailbreak iOS 5.1.1 bằng Absinthe 2.0

    Nếu bạn đã jailbreak tethered (chưa hoàn toàn) chỉ cần mở Cydia, tìm ”Rocky Racoon 5.1.1 Untether” cài vào máy và khởi động lại bạn sẽ nhận được kết quả.
    [​IMG]

    Hướng dẫn jailbreak iOS 5.1.1 bằng Absinthe 2.0

    Sau đây là các bước tiến hành Jailbreak thiết bị của bạn với Absinthe 2.0:
    Đảm bảo thiết bị của bạn đã cài phiên bản iOS 5.1.1, đối với các dòng máy iPhone lock hãy download redsn0w phiên bản mới nhất để convert firmware iOS 5.1.1 gốc thành bản custom sau đó dùng itunes mới nhất để restore firmware cho thiết bị.
    Lưu ý: đối với một số máy phiên bản lock bạn sẽ gặp tình trạng báo lỗi “The attached device is not activated“, bạn phải dùng SIM của đúng hãng để active trước rồi mới jailbreak với Absinthe được. Hoặc là bạn sẽ phải tethered jailbreak với redsn0w và untethered bằng cách cài Rocky Racoon 5.1.1 Untethertrong Cydia.
    Bước 1: Download Absinthe 2.0 ở 2 link sau
    Absinthe v2.0.4 MacOSX (10.5, 10.6, 10.7)
    Absinthe v2.0.4 Windows (XP/Vista/Win7)
    Absinthe v2.0.4 Linux (x86/x86_64)
    Bước 2: Chạy Absinthe 2.0
    Bước 3: Kết nối thiết bị của bạn với máy tính đang chạy Absinthe và đảm bảo rằng Absinthe nhận diện được thiết bị của bạn. Hãy giữ yên thiết bị của bạn ở màn hình Home (màn hình đầu tiên sau khi mở passcode) và không cần khởi động chế độ DFU.
    Bước 4: Click jailbreak trên Absinthe và chờ chương trình xử lý, bạn sẽ thấy thiết bị của bạn có vẻ như đang restore lại tuy nhiên điều này là bình thường, hãy kiên nhẫn chờ.
    Bước 5: Sau khi Absinthe xử lý hoàn tất, bạn sẽ thấy Cydia trên thiết bị của bạn. Bây giờ bạn có thể rút cáp an toàn.
    Bước 6: Mở Cydia và tận hưởng iOS mới
    Nếu bạn gặp tình trạng mất song sau khi cài Cydia thì vui lòng tham khảo bài viết sau để xử lý: Sửa lỗi mất sóng no service sau khi cài Ultrasn0w iOS 5.1.1 tại đây
    Chúc các ban jailbreak thành công.
     
  3. Đây có thể nói là phương pháp hữu hiệu nhất 100% để cứu no all,chỉ áp dụng đối với trường hợp no all do downgrade baseband 6.15.00 về 5.13.04 bị lỗi.Bạn không phải restore lại firmware gốc hay nâng baseband lên 6.15.00 làm gì cả.

    Khắc phục lỗi no all cho iphone

    [​IMG]
    Hãy làm theo các bước sau:
    Khi bị no all,nếu check kỹ lại bằng forcast hoặc redsn0w_win_0.9.14b2 thì thấy baseband vẫn là 6.15.00.Bình tĩnh làm từng bước sau.Dùng chính redsn0w_win_0.9.14b2 làm lại đúng hướng dẫn của dev-team
    1.Kết nối iPhone ở chế độ bật nguồn, nhấn “Jailbreak” Redsn0w sẽ check thông tin đời máy,phiên bản phần mềm và baseband thấy rõ baseband vẫn là 6.15.00,đang test với iPhone 3GS 5.1.1(nhớ là không chọn firmware gốc).
    2.Tick vào“Downgrade from iPad baseband” (nhớ là không tick vào Cydia).
    3.Redsn0w sẽ hiện thông báo đưa iPhone về DFU Mode…
    chú ý chỉ tick mỗi “Downgrade from iPad baseband” nếu không sẽ lại no all ngay
    Chờ khoảng 5-8 phút sau khi uống xong cốc nước lọc baseband iPhone của bạn sẽ là 5.13.04
    Khi bạn cứu thành công no all hãy nhớ đến đóng góp của chúng tôi nhóm iPhone Team Vietnam
    Lý giải :
    Thực chất khi downgrade từ 6.15.00 về 5.13.04,nếu bị no all,máy sẽ bị mất baseband,imei,bluetooth,wifi, nhưng thực ra là vẫn còn baseband mà mắt thường không nhìn thấy được,khi kiểm tra bằng forcast hoặc Redsn0w vẫn thấy báo 6.15.00(cũng tương tự trường hợp khi downgrade xong mà baseband vẫn là 6.15.00) cho nên này hết sức bình thường không có gì to tát như mọi người nghĩ.Nói theo trích dẫn của dev-team:nếu hạ không được(mà bị no all) thì làm lại lần 2 sẽ ok
    Chú ý : Ngay cả khi Redsn0w không báo baseband là 6.15.00 ví dụ chỉ là 3GS 4.1 connected(no all toàn tập),nghĩa là cả tool và mắt thường đều báo no all vẫn cứ tiến hành các bước ở trên để cứu baseband cho máy
    Chúc các bạn thành công!!!
     
  4. Hướng Dẫn Chuyển Dữ Liệu Qua Thẻ Nhớ Với Link2SD

    Link2Sd có đủ 2 tính năng là
    tính năng move to sd: tương đương các ứng dụng cùng tên khác, di chuyển 1 phần nhỏ ứng dụng vào phân vùng 1 của thẻ nhớ, ta có thể nhìn thấy phân vùng này, thẻ nhớ sẽ như đống rác bừa bộn, và việc di chuyển cũng không hoàn toàn, máy vẫn bị chiếm dung lượng. máy sẽ nhìn nhận rằng ứng dụng nằm trên thẻ.Sau đây chúng tôi đưa ra cho bạn cách chuyển dữ liệu qua thẻ nhớ với Link2SD.
    Sunday, 16 June 2013, 10:27:55 AM
    Hướng Dẫn Chuyển Dữ Liệu Qua Thẻ Nhớ Với Link2SD
    1. Điều kiện:máy đã Root.

    Android 2.1 trở xuống dùng ứng dụng z4root
    Android 2.2 & 2.3 dùng ứng dụng GingerBreak
    Các dòng máy nổi tiếng sẽ có phương pháp root tùy biến

    2. Chia thẻ nhớ thành 2 phân vùng [Fat32 - Fat32] đều là Primary
    Gắn thẻ vào đầu đọc cắm vào máy tính, sử dụng Patition Wizard Home chạy trên windows để phân vùng, phổ biến là tạo 2 phân vùng đều là Fat32 và đều là Primary. Phân vùng đầu tiên để chứa dữ liệu đơn thuần, phân vùng thứ 2 được dùng để cài ứng dụng android. Thẻ nhớ nào dùng cũng được. Xong ta gắn vào thiết bị android. HD
    Gắn thẻ vào máy tính, mở Patition Wizard Home, nhìn vào dung lượng để phân biệt Disk nào là thẻ nhớ. Chọn thẻ nhớ, click Delete bên trên để bắt đầu phân vùng [sẽ mất toàn bộ dữ liệu đang có trên thẻ].
    Chọn thẻ nhớ, click Create để tạo phân vùng mới, 1 bảng hiện ra, chú ý chọn Primary và Fat32, dung lượng bên dưới tùy ý bạn, tôi thường lấy phân nửa của thẻ. Phân vùng đầu tiên này dành cho người dùng lưu hình, nhạc, phim...


    Thẻ của bạn sẽ như vầy, 1 vùng đã được tạo và có tên, vùng dưới trống không
    [IMG]
    Chọn vùng trống dưới của thẻ, click Create để tạo thêm phân vùng tương tự như lúc nãy, chương trình nói rằng tạo vùng tạo thêm sẽ bị ẩn, bạn OK Yes để chấp nhận
    [IMG]

    Chú ý chọn Primary, mục kia chọn Fat32 nếu bạn không biết gì cả, còn nếu biết thì tùy ý bạn. Dung lượng lấy hết phần còn lại.
    Phân vùng này sẽ bị ẩn và được máy sử dụng để cài ứng dụng thay thế bộ nhớ trong của máy.
    [IMG]

    Bạn đã có 2 phân vùng trên thẻ rồi, click Apply để nó hoàn tất quá trình, khi nó báo xong thì tháo thẻ gắn vào máy android và dùng.
    [IMG]
    3. Cài Link2SD từ market hay google...
    Mở lên nó sẽ hỏi phân vùng thứ 2 trên thẻ nhớ của bạn là dạng nào, bạn chọn đúng dạng của nó. ví dụ tôi chọn Fat32 (hình minh họa).
    [IMG]
    thông báo bạn đã chọn đúng, nhận diện đúng phân vùng, yêu cầu khởi động lại thiết bị mới có hiệu quả. Mount script created.
    [IMG]
    4. Thiết lập
    Nhấn phím menu, chọn Filter > User để hiển thị các ứng dụng bạn cài vào
    [tránh đụng chạm ứng dụng hệ thống]
    [IMG]
    nhấn vào ứng dụng, chọn create link để chuyển hoàn toàn vào thẻ
    [không chọn move to sd vì sẽ chuyển không hết]
    [IMG]

    thao tác trên thực hiện với ứng dụng đã cài trước đó, bạn muốn sau này ứng dụng luôn tự động cài 100% vào thẻ nhớ thì thực hiện như sau - trở lại bảng chính của link2sd, nhấn menu > setting
    đánh dấu chọn Auto link và relink lib file at boot
    [IMG]

    Bổ sung quan trọng: từ android 2.2 trở về sau, mở Link2SD bạn sẽ thấy một số ứng dụng ghi chú là "on Sd card", bạn phải > nhấn vào nó > Creat Link thì mới chuyển hoàn toàn vào thẻ được.
    Về phân vùng ở trên, khuyên nên chọn đều là Fat32, vì một số bản rom 2.2 về sau không hỗ trợ loại ext.
    Nếu bạn nào sử dụng máy tiếng việt nam thì Link2SD sẽ hiển thị tiếng Việt, các bạn dựa theo bài của mình mà dịch ra nhé. Chẳng hạn như
    Creat Link = tạo / gắn liên kết
    On SD card = nằm trên thẻ nhớ SD
    Remove Link = Xóa liên kết. trả lại về máy
    Link created = ứng dụng đã được liên kết
    User = ứng dụng do người dùng cài
    Chúc các bạn thành công!
     

Chia sẻ trang này