Khi bé 10 tháng tuổi biếng ăn, thay vì dỗ con ăn bằng cách cho con đi rong hoặc chơi đồ chơi, mẹ nên thử một số cách dưới đây để khắc phục tình trạng biếng ăn của con: 1. Hãy để con được đói, Cho bé ăn khi bé thực sự muốn ăn Nhiều bố mẹ vì lo lắng con biếng ăn, sợ con không đủ chất dinh dưỡng để phát triển nên cố gắng ép con ăn thật nhiều dù trẻ không muốn ăn. Điều này khiến bữa ăn trở nên mệt mỏi và toàn nước mắt của bé, dần dần sẽ khiến cho bé nảy sinh tâm lý sợ hãi mỗi khi đến bữa ăn, tình trạng biếng ăn đã nan giải nay lại càng trầm trọng hơn. Cho bé ăn khi bé muốnHãy để con được đói, lúc này dạ dày sẽ tiết ra enzym kích thích bé thèm ăn nên sẽ giúp bé ăn ngon miệng hơn. Thay vì ép con phải ăn rất nhiều một lúc mẹ nên chia nhỏ lượng thức ăn thành nhiều bữa một ngày, không ép con ăn khi con không muốn ăn. 2. Đa dạng thực đơn cho con mỗi ngày Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chế độ dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam chưa được đảm bảo và đầu tư đúng mức do đó rất dễ bị thiếu các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Do đó, để đảm bảo sự phát triển toàn diện của con mẹ cần đa dạng thực đơn, cung cấp cho con nhiều loại thực phẩm và các dưỡng chất khác nhau. Mỗi bé sẽ có một khẩu vị và sở thích khác nhau, mẹ cần chú ý tìm ra những món con thích và khéo léo phối hợp với các thực phẩm khác giàu chất dinh dưỡng để giúp con vừa được cung cấp đầy đủ dưỡng chất lại vẫn hứng thú vì được ăn món mình thích. 3. Kích thích bé hứng thú hơn với những món ăn được trang trí đẹp mắt Trẻ nhỏ thường hứng thú với những đồ màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt, mẹ nên áp dụng điều này vào việc trang trí món ăn với nhiều màu sắc và mùi vị sẽ kích thích bé đòi ăn hơn. Mẹ có thể dùng cà chua, trái cây, dưa chuột để tỉa làm hoa, làm lá để món ăn được đẹp mắt hơn. Trang trí món ăn cho bé Mỗi bữa ăn của con, mẹ nên cố gắng trang trí sao cho đẹp mắt nhất để đem lại cảm giác thích thú và khơi gợi sự thèm ăn cho bé. Như vậy, mỗi bữa ăn với bé sẽ là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ con phải ăn hết phần cơm này. 4. Thiết lâp những quy tắc trong bữa ăn cho trẻ Trẻ em như một tờ giấy trắng, mẹ cần tạo cho con những nét thật chuẩn ngay từ lần đầu tiên. Mẹ cần ghi nhớ 3 quy tắc: không tivi – không đồ chơi – không đi rong. Những nguyên tắc này mẹ cần thưc hiện nghiêm túc ngay từ khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Không cho bé xem tivi khi ănXem ti vi, chơi đồ chơi hay đi rong khiến trẻ phân tâm, không tập trung ăn uống, gây bất lợi cho hệ tiêu hóa của con. Thay vào đó mẹ nên cho bé cùng ăn cơm với gia đình, nhìn mọi người ăn ngon miệng sẽ kích thích bé ăn uống tốt hơn. 5. Khuyến khích và khen ngợi Ai cũng đều thích được khen ngợi, nhất là trẻ em. Khi bé thử một loại đồ ăn mới, hoặc bé chịu ăn ngoan mẹ hãy dành lời khen cho bé như: “Con ăn cà rốt giỏi quá!” ; “Hôm nay con gái mẹ ăn ngoan quá!”. Khuyến khích và khen ngợi trẻVới cách này, mẹ đã tạo cho bé suy nghĩ nếu bé ăn ngoan thì mẹ sẽ rất vui và sẽ được mẹ khen. Từ đó, bé có động lực để những lần sau được mẹ khen ngợi tiếp. Mỗi lần bé ngoan mẹ có thể cho bé những lời khen ngợi, 1 miếng dán bé ngoan, hoặc món quà nhỏ gì đó. Điều này sẽ khiến con hào hứng và nỗ lực để ngoan hơn mà mẹ không cần phải ép.
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng biếng ăn ở trẻ, cha mẹ nên tìm hiểu xem bé thuộc trường hợp nào