Khám Phá Dinh Bảo Đại Ở Đà Lạt

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi thuvnsup, 12/11/2018.

  1. thuvnsup

    thuvnsup Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2018
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đà Lạt - thành phố sương mù mộng mơ hấp dẫn khách du lịch với Thung lũng Tình yêu, thác Pongour, hồ Tuyền Lâm, làng Cù Lần. Hay các sự tích hay như sự tích về thác Prenn, sự tích đồi thông hai mộ Đà Lạt… và đặc biệt là các công trình kiến trúc cổ Pháp.
    Trong thời gian làm Hoàng đế Đại Nam và Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn cho xây dựng 7 dinh thự nằm rải rác. Biệt thự ở Đà Lạt được đánh giá cao về kiến trúc và được nhiều người biết đến nhất.

    > Xem thêm về: những địa điểm du lịch đẹp ở Đà Lạt

    Dinh Bảo Đại 3 là một trong những dinh thự lớn, nổi tiếng ở Đà Lạt cho du khách gần xa tìm đến tham quan, trải nghiệm

    Nhiều người thường nhầm lẫn Dinh I, Dinh II và Dinh III là của vua Bảo Đại. Trên thực tế, Dinh II còn gọi là Dinh Toàn quyền hay Dinh thự mùa hè trên danh nghĩa là của vua Bảo Đại. Nhưng thực chất là của Toàn quyền Pháp Jean Decoux.

    Dinh Bảo Đại I
    Tọa lạc trên một ngọn đồi cao 1.550m với cảnh quanh xinh đẹp và có rừng thông bao quanh. Dinh I còn gọi là King Palace 1 là công trình do một triệu phú người Pháp Robert Clément Bourgery xây dựng vào năm 1929.

    [​IMG]


    Cổng vào Vinh I được thiết kế khá sa hoa, lộng lẫy
    Khi vua Bảo Đại lên làm Quốc trưởng (giai đoạn 1949-1954). Tthấy nơi đây có vị trí đẹp và yên tĩnh nên đã mua lại năm 1949 với giá 500.000 đồng tiền Đông Dương. Công trình sau đó được sửa sang, đổi tên thành Dinh Gia Long và đặt làm tổng hành dinh.

    Trong quá trình trùng tu biệt điện, nhóm lao động đã phát hiện ra một đường hầm bí mật dài gần 4km nằm ngay sau lưng Dinh I, thông ra tận Dinh II với nhiều nhánh rẽ vào các biệt thự 11, 16, 18, 26.

    Toàn bộ khu vực có có diện tích khoảng 18ha. Trong đó Dinh I là 818m2, gồm một tầng hầm, tầng trệt và tầng lầu với 12 phòng lớn nhỏ được xây dựng kiên cố bằng gạch và đá, mái lợp ngói.

    Tầng 1 là nơi Quốc trưởng Bảo Đại tiếp khách và chỗ làm việc của các quan. Còn tầng 2 được sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi và làm việc.

    Trên hệ thống cửa chính và cửa sổ là những vòm cung tròn mái bẻ góc ở đuôi.
    Do Hoàng hậu Nam Phương sống lưu vong tại Pháp từ năm 1947. Khi lên làm Quốc trưởng, Bảo Đại đã đón thứ phi Bùi Thị Mộng Điệp lên sống chung. Bà Mộng Điệp cũng là người thường đi săn cùng vua Bảo Đại. Giúp ông quản lý Cương thổ và thường xuyên đi lại giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.

    [​IMG]



    [​IMG]


    Toàn cảnh biệt điện đồ sộ của vua Bảo Đại

    Ngày nay, Dinh I được Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê và tu sửa để đón khách tham quan. Đến đây, bên cạnh việc chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp của tòa nhà. Du khách còn có dịp ngắm nhìn lại chiếc trực thăng số hiệu 70-15843 được trưng bày phía sau dinh thự.

    * Xem thêm: Tour du lịch Đà Lạt

    Dinh Bảo Đại III
    Tọa lạc trên đỉnh đồi Ái Ân, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 2km về phía Tây Nam. Dinh III hay còn gọi là dinh Bảo Đại. Là nơi sinh sống và làm việc của vua Bảo Đại với hoàng hậu Nam Phương và các con.

    Toàn bộ công trình gồm có 2 tầng với 25 phòng. Trong đó tầng trệt là nơi hội họp, yến tiệc, tiếp khách nước ngoài. Còn tầng lầu là nơi sinh hoạt gia đình của vua Bảo Đại.

    Nếu có kinh nghiệm du lịch Đà Lạt, du khách sẽ dễ dàng nhận ra thiết kế mang đậm phong cách châu Âu của Dinh III. Nổi bật là phần trước và sau biệt điện đều có vườn hoa.[​IMG]

    [​IMG]


    Trước và sau khuôn viên Dinh III đều có vườn hoa

    So với nhiều biệt điện khác được xây cùng thời. Dinh III được bảo tồn gần như nguyên trạng kiến trúc ban đầu.

    Các kỷ vật của vua Bảo Đại như ấn tín quân sự, ngọc tỷ, quốc thư, quốc kỳ các nước có quan hệ ngoại giao... vẫn như mới hôm qua.

    Sau khi vua Bảo Đại sang Pháp sống lưu vong. Biệt điện này được sử dụng làm nơi nghỉ mát cao cấp của chính quyền Ngô Đình Diệm và sau là Nguyễn Văn Thiệu.

    Dinh III được quản lý bởi Ban tài chính quản trị tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ năm 2000 là Công ty du lịch dịch vụ Xuân Hương. Nằm trên ngọn đồi cao 1.539m trên đường Triệu Việt Vương. [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuvnsup
    Đang tải...


Chia sẻ trang này