tình hình là bé nhà em mới đc 3 tháng em đã phải đi làm rồi , trưa ko thể về cho con ti được , nhưng vấn đề là mới đi có 1 tuần mà về bé đã ko chịu ti mẹ nữa , mà em thì vốn có nhiều sữa j cho cam , từ khi sinh tới giờ suýt mất sữa 2 lần rùi , nghe nói bé mà bỏ ti mẹ thì sữa sẽ mất , em lo lắm , con nhà ng ta ko có mà ăn , đây em p? làm đủ trò để duy trì nguồn sữa thì nó lại ko chịu ti hjxhjx ... ai có cách nào hay chỉ cho em duy trì nguồn sữa dồi dào tý chứ thế này chắc chả cần cai bé cũng tự bỏ quá T_T ... e sinh mổ các mẹ ah thật nan giải , trc ở nhà cho con ti suốt ngày mà sữa vẫn chẳng nhiều , hết chè vằng đến chân giò , lá mít mà chả thấy hiệu quả đâu chán quá . Hiện em đang dùng cốm lợi sữa bokimilk nhưng cũng ko thấy j , cả more milk plus được ca ngợi cũng thế nốt ...
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Chị uống thử dầu dừa, ăn nhiều vừng đen xem chị
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... vừng đen mình cũng nghe nói và đã ăn khi mới được 2 tháng nhưng quả thật chẳng thấy tý tác dụng nào bạn ah , còn dầu dừa thì làm thế nào hả bạn ?
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... bé bỏ bú mẹ thì mình phải chịu khó cho con bú bình thay bú mẹ thôi chứ ko có cách nào ép bé được đâu mẹ nó ạ,nếu bé được từ 6 tháng trở lên rùi thì ăn sữa ngoài cũng cứng cáp mà mẹ nó, như bé nhà mình bú tới tận 1 tuổi lại ko được cứng cáp như những bé bằng tuổi đâu, hjc
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Tớ chưa có kinh nghiệm vụ này. Up cho các mẹ khác biết để TV cho mẹ cháu
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Ngoài uống các loại chè, cốm lợi sữa trên em nhớ uống nhiều nước và sữa ấm nữa nhé. Điều đó cũng giúp kích thích tiết sữa. Mặt khác nếu em ko về buổi trưa đc thì chịu khó vắt sữa để tủ lạnh để ở nhà bà or GV cho con uống. Nếu mẹ ít sữa và k có điều kiện cho con bú thường xuyên thì sẽ nhanh bị mất sữa. Chị cũng vậy, con đc khoảng 7 - 8 th là cũng tự bỏ ti mẹ và uống sữa ngoài toàn bộ rồi.
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Cách làm dầu dừa cách đơn giản nhất: - 1kg dừa khô nạo sẵn + 400ml nước nóng (nóng vừa ko là phỏng tay). - Sau đó lấy tay nhồi cho tinh dầu ra rồi vắt kiệt nước - lọc qua rây cho ko còn bả dừa => bắc lên bếp, thỉnh thoảng đảo đều cho ko dính chảo -đến khi dầu tiết ra như ta thắng mỡ heo vậy đó là rồi (canh lửa đừng để khét màu ko đẹp). - Cho vào lọ thủy tinh, để nơi thoáng mát dùng dần. Đây là cách e vừa làm. Chị tham khảo hen ! Chúc chị sữa về tràn trề như mong ước nha!
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... ủn cho mẹ nào biết, mình chỉ biết thấy các cụ bảo ăn cháo chân chó đen thì sẽ có nhiều sữa thôi
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Bnạ ăn cái này, hoặc cháo chân dê (ra quán thịt dê đặt chân ý Nhiều sữa bạn mang máy vắt sữa lên cơ quan, lúc nào căng sữa lấy máy hút ra, cho vào lọ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh về hâm lại cho con ty bình vậy
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Cô Thúy Hà ở trên này có topic chia sẻ chuyện này được nhiều mẹ áp dụng có hiệu quả đó là khi cho bé ti thì nên cho bé ti hết sữa, hoặc vắt cạn sữa lúc đó đi (chị có thể để vào túi trữ sữa để vào tủ lạnh cho bé dùng dần), lau và mat xa ti bằng khăn ấm. Ăn nhiều đồ của cây có nhựa như chuối cũng là 1 cách hay chị thử xem sao. Em không nhớ link, các mẹ biết thì share hộ em cái link cho chị ấy nhé.
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Dạo trước mình mất sữa ăn chân dê cũng không thấy khả quan lắm, ăn chân chó thì không thích thế là mình đổi sang ăn thịt chó, ăn mấy ngày sữa về nhiều đến nỗi bé ti không hết mình còn đau méo mặt ra ấy chứ, bạn thử ăn mấy ngày liên tục xem sao nhé. Bé mà không chịu ti thì bạn vắt ra bình cho con ti cũng được. Sữa ngoài tốt nhưng không tốt được bằng sữa mẹ đâu bạn ah, có những kháng thể chỉ có trong sữa mẹ thôi.
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Em chịu khó buổi trưa xin về với con cho con ti đi, thường thì có chế độ cho mẹ mới sinh mà, về buổi trưa và chiều về sớm. Hoặc nếu điều kiện chỗ làm xa quá em ko về được thì vắt sữa cho vào bình và dự trữ trong tủ lạnh cho bé uống. Còn về việc duy trì nguồn sữa thì chị thấy hầm khoai tây , thịt bò và chịu khó ăn các đồ hầm có rau ngải cứu đều rất tốt. Thêm một cách nữa các mẹ hay mách nhau là dùng rượu nếp hoặc nước cốt rượu để ninh xương nấu cháo ăn sẽ nhiều sữa lắm đấy. ( Chị ko PR rượu nếp nhà chị mà thấy mọi người hay dùng cách này nên nói thui nhé, em và mọi người đừng ném đá chị)
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... B ăn nhiều móng giò, móng bò, uống sữa bò nóng, nước cam thì sẽ rất nhiều sữa........
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Hi, lại nhớ đến mấy năm trước hồi mình sinh con thứ hai. Áp lực lắm vì chuyện ít sữa. Thế là hộc tốc ăn đủ các thể loại, ai mách gì thì thử cái đó. Uống sữa, uống cốm lợi sữa, chè vằng, nc cam .... ăn móng giò, chân chó, chân dê ... nói chung nhiều thể loại nhưng kết quả là mẹ thì tròn quay mà con vẫn ít sữa. Ăn uống cũng chỉ là 1 phần hỗ trợ, cái chính còn là do cơ thể của mẹ, rồi còn do mẹ có bị căng thẳng quá ko, có bị thức đêm nhiều ko ? .... nữa cơ.
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Mình nghĩ mẹ cũng đừng nên lo lắng quá, mình nghĩ nhiều sữa hay ít sữa cũng là do cơ địa của người mẹ nữa. Nói thật là khi mẹ phải đi làm thì chất lượng sữa đã giảm rồi vì mình ăn uống không được cẩn thận như thời kỳ còn ở nhà trông con ( chỉ tập trung chăm bé và ăn). Theo kinh nghiệm của mình có thể vắt sữa để ra bình rồi bảo quản trong tủ lạnh cho bé ( như chị mình ở nước ngoài thì họ bán những cái túi chân không, vắt sữa để vào đó rồi bỏ vào ngăn đá có thể sử dụng hàng tháng). Việc vắt sữa cũng kích thích sữa mới lại về, trước đây mình có đọc tài liệu khi bé bú không hết thì nên vắt hết sữa ra sẽ kích thích sữa về nhiều hơn. Có sữa mẹ là tốt nhất rồi nhưng nếu không có thì giờ cũng có nhiều loại sữa tốt bạn có thể cho bé ăn thay thế. Gần nhà mình có bé sinh cùng ngày với con mình luôn, ăn hoàn toàn sữa ngoài mà còn to hơn con mình, nên cứ nuôi con khoa học là được mẹ nó ạ. Chúc bé ngoan, mau ăn chóng lớn nhé
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Chủ top có nỗi niềm gióng e quá,e xin đi làm gần để tranh thủ về cho nhóc nhà e bú chị ạ
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Bạn phải chịu khó vắt sữa ra và cho con bú bình thôi, càng vắt sưã càng về nhiều
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Tháng trước em đi Đường Lâm,nghe người dân nói có một cái giếng "thiêng lắm", ai thiếu sữa thì đến xin một ca nước, về uống là có ngay. Nước có đặc biệt là quanh năm trong vắt,ko bao giờ cạn. Nhiều người nói thế rồi. Em chưa thử nhưng chị thử hỏi mọi ng thêm xem sao. Vì chắc cũng có tác dụng người ta mới đồn thế chứ,vả lại có phải buôn bán gì đâu mà họ "chém gió" làm gì chứ!^^
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... Hichic, em cũng đến đó chơi rồi, nhưng e lại ko tin có thần thánh thế. Hichic, em cũng ko nhiều sữa, thỉnh thoảng con bú mà ko đủ thì thương lắm. Tóm lại cũng tùy cơ địa mỗi người các mẹ ạ. Ngày nào e cũng cố nhồi 3 bát cơm mỗi bữa mà chả ăn thua. Hichic
Ðề: khẩn cấp , cầu cứu các mẹ đã có kinh nghiệm đi làm khi đang cho con bú ... mẹ nó chịu khó về cho con ti được là tốt nhất, nếu ko mẹ nó mua may hút sũa, buổi trưa hút sũa ra theo cũ bú của con,m cơ quan có tủ lạnh mẹ nó cất sữa vào tủ, tối mang về, mẹ nó phải kiên trì thì mới ko mất sũa cho con, mà tâm lý thoải mái, đừng căng thẳng, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc