Khi Bé Bị Muỗi Đốt Bố Mẹ Nên Làm Gì?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi philipsavent, 23/9/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Muỗi đốt tạo nên những vết sưng đỏ trên da và khiến bé bị ngứa ngáy, khó chịu. Các bé còn quá nhỏ, chưa ý thức được hành động của mình nên đôi lúc bé sẽ ngãi làm trầy xước da, trở thành sẹo thâm trông rất xấu xí và ảnh hưởng đến da bé. Vậy, bố mẹ nên làm gì khi bé bị muỗi đốt?

    [​IMG]

    1. HẠN CHẾ ĐỂ BÉ GÃI LÊN VẾT MUỖI ĐỐT
    Da bé rất nhạy cảm nên nếu bị gãi trầy xước sẽ khiến da bị sẹo, nếu nghiêm trọng có thể bị bưng mủ. Do đó, khi phát hiện bé bị muỗi đốt thì bố mẹ nên vệ sinh sạch chỗ muỗi đốt, sử dụng khăn mềm thấm nước hoặc sữa mẹ để lau vết muỗi đốt. Bố mẹ có thể dùng đá lạnh chườm vào để bé bớt ngứa và sau đó bôi kem trị muỗi lên.

    2. KHÔNG NÊN ÁP DỤNG BỪA BÃI NHỮNG BIỆN PHÁP “TRUYỀN MIỆNG”
    Một số biện pháp truyền miệng như bôi dầu, nghệ, đắp chanh, khoai tây....lên vùng da bị muỗi có thể có tác dụng tức thời nhưng nếu bé gãi trầy xước da thì những nguyên liệu này có thể khiến vùng da đó bị kích ứng, tổn thương sâu hay thậm chí là nhiễm trùng.

    3. TÌM CHỌN MỘT LOẠI THUỐC BÔI PHÙ HỢP

    Bố mẹ nên tìm những loại thuốc bôi phù hợp với lứa tuổi của bé cũng như phù hợp với làn da nhạy cảm của bé. Một số tiêu chí lựa chọn như: thành phần tự nhiên, không gây kích ứng da, có ghi độ tuổi sử dụng rõ ràng.

    Nếu những vết trầy xước trên da bé lâu lành thì mẹ nên đưa bé đi khám bác sĩ da liễu để được tư vấn và điều trị kịp thời.

    MỘT SỐ CÁCH PHÒNG TRÁNH MUỖI ĐỐT:
    - Lựa chọn cho bé quần áo có màu sắc tươi sáng.
    - Cho bé mặc quần áo dài tay vào thời gian chiều tối.
    - Luôn giữ bé sạch sẽ vì mồ hôi sẽ thu hút muỗi.
    - Vệ sinh trong nhà, xung quanh nhà: loại bỏ vũng nước đọng, rác...
    - Cho bé ngủ trong màn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


Chia sẻ trang này