Hỏi: Tôi cố gắng khép con tôi vào kỷ luật, nhưng dường như bé không quan tâm. Tôi phải làm gì với bé đây? Trả lời: Có vẻ như chiến lược kỷ luật của bạn không hiệu quả. Thay vì việc dùng kỷ luật để trừng phạt bé thì bạn hãy coi kỷ luật như một công cụ để dạy bảo bé. Và bạn nên nhớ rằng bé cần có đủ khả năng và động cơ thúc đẩy để bé học những gì mà bạn muốn bé làm. Bạn bảo bé 2 tuổi nhặt đồ chơi và bạn cho bé thời gian gia hạn (tức là khoảng thời gian mà bé phải thực hiện xong nhiệm vụ). Bé sẽ học được điều gì qua việc nhặt đồ chơi và làm theo các hướng dẫn? Thực tế, bé không học được điều gì cả. Thay vì cho bé thời gian gia hạn, bạn hãy thử coi tình huống đó như một nhiệm vụ dạy dỗ - bạn sẽ dạy bé cách nhặt đồ chơi khi bạn yêu cầu bé. Bắt đầu bằng cách hướng dẫn bé làm theo các chỉ dẫn như một trò chơi. Dịu dàng nói với bé rằng "Con hãy đến đây với mẹ" và ôm bé hoặc hôn bé khi bé lại gần. Khi bé có ý định, bạn hãy dạy bé cách thu dọn đồ chơi. Thực hiện công việc đó theo cách hài hước: "Con dắt những con búp bê này đến giá, sau đó mẹ sẽ giúp chúng nhảy lên giường của chúng nhé." Thế là bé đã có đủ khả năng và động cơ thúc đẩy để hoàn thành nhiệm vụ. Khi dạy con bạn tự giác, bạn cũng cần có đủ khả năng và động cơ thúc đẩy. Đó là một quá trình cần có hiểu biết, thời gian và nghị lực - nhưng bạn sẽ được thưởng xứng đáng. Tiến sĩ tâm lý Jerry Wyckoff Nguồn: American Baby.