Kinh nghiệm: Khi Bị Mề Đay Có Nên Tắm Không ? Có Lây Không ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi KangKun91, 8/6/2017.

  1. KangKun91

    KangKun91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2016
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chào bác sĩ hiện nay con đang bị mắc bệnh nổi mề đay, nhiều người nói với con rằng khi bị mắc chứng bệnh này không nên tắm. Nhưng nếu không tắm thì chắc con sẽ không chịu được mất. Tôi xin bác sĩ tư vấn dùm với ạ, con đang rất hoang mang về những lời trên ạ. Bệnh này có lây không thưa bác sĩ ?

    Hạnh 14 tuổi

    Trả lời:

    Chào con!

    Bác sĩ hiểu sự lo lắng của con, bệnh mề đay đã gây ra những triệu chứng khiến con khổ sở và phiền toái lắm rồi. giờ mà không được tắm thì đúng là một cực hình đúng không nào. Hiện nay có nhiều người vẫn có những quan niệm sai lầm rằng bị mắc bệnh ngoài ra không nên tắm. Tuy nhiên quan liệm này sai lầm vì nếu không tắm sẽ khiến cho cơ thể bị nhiễm trùng.
    [​IMG]

    Bị mắc chứng bệnh nổi mề đay con vẫn có thể tắm được bình thường nhé, nhưng con cần phải hết sức chú ý và làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ dưới đây nhen.

    Bị nổi mề đay vẫn tắm được con nhé, nhưng cần chú ý những điều sau đây.

    Pha nước vừa ấm
    Làn da khi bị nổi mề đay sẽ rất nhạy cảm, chính vì thế bạn nên tắm với nước ấm vừa đủ. Hơi nóng của làn da sẽ khiến cho da của bạn bớt ngứa hơn.

    Ngoài ra con có thể sử dụng một nắm lá khế nhé, con rửa sạch và cho vào nồi nước tắm đun sôi. Để tắm khi ấm nha. Trong khi tắm con có thể dùng nó để trà nhẹ lên vùng da bị mề đay con có thể tham khảo tại đây nhé (http://www.chuabenhmeday.net/chua-me-day-bang-la-khe-tai-nha.html)

    Không nên chà mạnh.
    Đối với những vùng da bị mắc chứng bệnh mề đay con cần phải hết sức nhẹ nhàng nhé, nó giống như em bé vậy càng nhẹ nhàng sẽ càng ngoan ngoãn và bớt ngứa.

    Không sử dụng các hóa chất có tính tẩy mạnh
    Các sản phẩm dầu gội, sữa tắm hiện nay trên thị trường thường có công dụng tẩy trắng mạnh. Tốt nhất con không nên dùng bất kì dầu gội hay sữa tắm nào lúc này, chỉ tắm nước ấm là được.

    Không tắm quá lâu
    Không nên tắm quá lâu sẽ làm mất độ ẩm trên da. Chỉ nên tắm khỏang 5-10 phút và tắm 1 lần/ 1 ngày.
    [​IMG]
    Mặc quần áo nhẹ và thoáng
    Con nên lựa chọn những chất liệu mềm và nhẹ như thun, cotton để mặc. Không mặc các lọai quần áo quá bó hay ẩm ướt để tránh cọ xát tổn thương da.

    Cách biện pháp phòng tránh bệnh nổi mề đay.
    Để phòng tránh bệnh nổi mề đay một cách hiệu quả con nên mắc quần áo kín tuy nhiên không phải là trật quá nha, Vì nếu trật quá nó sẽ khiến cho làn da bị trầy xước.

    - Ngoài ra con không nên sử dụng những loại đồ uống có ga, hoặc café cùng những loại đồ uống có cồn.

    - Không nên ăn nhiều những loại đồ ngọt và dầu mỡ cũng như đồ ăn lạnh.

    - Nên ăn nhiều đồ ăn có chứa nhiều vitamin C

    Bệnh nổi mề đay có lây không ?
    Con an tâm nhé bệnh nổi mề đay không lây lan qua đường không khí, tiếp xúc, hay mặc quần áo chung nhé.

    http://www.chuabenhmeday.net/benh-noi-day-co-lay-khong.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KangKun91
    Đang tải...


  2. trungtamdongyvietnam

    trungtamdongyvietnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này