Cả nhà cho mình hỏi mới! Khi con có dấu hiệu chuẩn bị ốm thì mình lên làm gì để con ko chuyển sang bị ốm hẳn ah. Các mn giúp e với.
Nhà mình thì khi thấy có dấu hiệu khục khặc cái là cho đi bác sĩ luôn. Không để đến lúc chuyển sang giai đoạn phát bệnh rồi mới đi khám. Như vậy sẽ hạn chế được việc dùng kháng sinh loại nặng bạn ah.
thời tiết này, các con dễ ốm lắm mẹ à. mù thường là bị nhẹ mù cứ để vậy là nó lại thành nặng hơn. chẳng bao giờ đỡ hơn như kiểu người lớn. Theo mình là cho các con đi tham khám bsy luôn. chứ để nặng rui, đi khám kê cho đống thuốc. phát sợ lun
Mẹ nó nên làm các cách tăng sức đề kháng, với bé đã ăn dặm nên bổ sung vitamin C, tốt nhất theo đường ăn uống tự nhiên như tăng cường ăn cam, bưởi, quýt, rau bắp cải...Chúc bé mong khỏe, chóng lớn nhé
E cảm ơn các mn đã cho e lời khuyên rất hữu ích. E thấy cho con bổ sung cho con chất kháng thể là Celiin thì thấy con cũng đỡ hơn các mn ah. Sau đó cho con dùng thuốc như bthuờng.hii
p tùy từng triệu trứng nữa mẹ nó ạ. Nếu con hơi ấm ấm thì trườm khăn cho con. Nếu con hơi ho thì hấp mật ong tranh cho con uống, để nặng thì p dùng kháng sinh
Bác ơi, bé nhà e 3 tuổi, cứ mỗi lần mắt bé ngân ngấn nước hay chảy nước mắt sống là y như rằng é sắp bệnh:sốt, viêm họng hoặc viêm PQ. Vì sao vậy Bác, có thể phòng ngừa ko Bác? Trả lời: @Hỏi bác sĩ nhi đồng: cảm thì cũng ngấn nước mắt/Chăm sóc tốt chích ngừa cúm, ngủ đủ, bú đủ, đủ nước, ăn đủ, sinh hoạt tránh nóng quá, lạnh quá, không uống nước đá đọc thêm... Hiện tại còn rất nhiều thông tin về ứng dụng Hỏi Bác Sĩ Nhi Đồng, Hãy tải phần mềm này về dùng tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doctor.hoibacsinhidong
Phòng bệnh hơn chữa bệnh mn ah. Tốt nhất là mn nên giữ ấm, cho bé ăn đủ chất, giữ môi trường sống của bé luôn sạch sẽ. Khi bé có các triệu chứng ốm, thì tùy thuộc vào triệu chứng để đưa ra phương pháp xử lý kịp thời. Mình thì để cho chắn chắn, an toàn, mình thường cho bé đến gặp bác sỹ luôn.
chào bạn, câu trả lời của bạn đã được trả lời cho 1 câu hỏi trên ********* . vào đường link dưới để theo dõi câu trả lời của mình nhé http://*********/question/Khi-con-sap-om-thi-nen-lam-gi/
mẹ này làm thế là sai đấy nhé thuốc hạ sốt chỉ uống khi bé cặp nhiệt độ sốt 38o,5 thôi, còn nếu dưới 38o5 thì ko nên cho con uống chườm mát cho con và mặc thoang cho con thôi. chứ uống nhiều thuốc hạ sốt là hại thận con đó nhé.còn nếu con sốt cao thì cho uống thuốc chườm nươc âm 37o chứ ko nên chườm đá nó làm con nong lạnh bất ngờ hay bị co giật. hiii tớ đã từng chăm 2 đứa cháu và đã chăm 2 con và nhà có ông ah lam bác sĩ luôn nên có chút kn đó.
ôi zời ơi. Sốt trên 38.5 độ mới được uống thuốc hạ sốt mẹ nó ạ. Uống linh tinh là ảnh hưởng đến thần kinh của con lắm đấy. Chỉ nên cho con uống diếp cá nước vo gạo, chườm trán cho con thôi.
Mẹ nó có thể tăng cường đề kháng cho con bằng cách cho con ăn nhiều bơ, cam sành. Trước khi đi ngủ xoa dầu ấm ngực cho con sẽ hạn chế rất tốt được việc con bị ho hay cảm cúm đấy.