Chao ca nha. May vi tinh hien nay da tro nen rat pho bien. Minh nghi cho tre tiep xuc voi may tinh la dieu nen lam, nhung quan trong la khi nao ? Moi nguoi hay thao luan cung minh nhe. Rieng bongbaby nha minh thi tu khi con 2 ngay tuoi, luc nao be ngu la minh cho nghe nhac tren may tinh. Hien nay be da 4 thang tuoi, rat thich nhin may tinh moi khi minh lam viec Moi nguoi hay cho minh loi khuyen nhe. Tran Thu Lan E-mail: Orkidvn@yahoo.com
Mẹ Bongbaby ơi, mình thừa nhận là ngày nay máy vi tính rất phổ biến, nhưng mình nghĩ với bé 4 tháng tuổi thì chỉ nên cho bé nghe nhạc thôi chứ nhìn nhiều không tốt vì sẽ ảnh hưởng đến thị giác của con trẻ. Nếu mẹ Bongbaby muốn để con làm quen với máy tính thì hãy chờ cho đến khi bé 1 tuổi tưỡi hoặc 2 tuổi nhé. Không biết ý kiến của mình như vậy có đúng không?
Di chuyển topic Chào mẹ Bongbaby! Về chuyện cho bé tiếp xúc với máy tính mình nghĩ là cần thiết nhưng không nên sớm quá. Đành rằng cho con trẻ tiếp xúc với các phương tiện của hiện đại của cuộc sống hiện nay là cần thiết. Nhưng mình nhớ có đọc một bài báo ở đâu đó, phân tích chuyện để bé xem TV nhìn màn hình máy tính sớm quá có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thị giác của bé, giống như Thu Hiền đã nói đó. Cho nên hiện giờ bé của mình được 1 tuổi rất thích xem TV, nhất là phim hoạt hình với nhạc thiếu nhi đó. Nhưng cả mình và EX đều thống nhất với nhau là hạn chế cho con coi TV, chỉ cho con coi chọn lọc một số ít chương trình mà bé yêu thích thôi. Còn nhạc thì lúc bé đầy tháng trở đi, một người bạn tặng mình một bộ đĩa nhạc cổ điển, hình như là của sữa... gì, quên mất rùi , để giúp phát triển trí thông minh . Từ đó tụi mình cho bé nghe suốt luôn, và hình như hơi tác dụng vượt mức cho phép hay sao mà bi giờ bé quậy quá trời luôn. P.S : Mẹ Bongbaby ui! Tiện đây mình chuyển topic này sang box Giáo dục con để mọi người cùng thảo luận nhé!
Mình cũng đồng ý với Thu Hiền và Mod là cho trẻ con nhìn màn hình TV hoặc computer quá thường xuyên sẽ khong tốt cho mắt của bé . Người lớn mà phải tập trung nhìn màn hình computer nhiều quá còn mỏi mắt nói chi đến trẻ con . Mình cũng cho con mình nghe nhạc tư` rất sớm . Từ khi bé còn nằm trong bụng mình đã cho bé nghe nhạc sống do "ca sĩ Mom" hát nên bây giờ bé chỉ thích xem TV ca nhạc mà thôi . 2 vợ chồng mình rất hạn chế việc cho con xem TV và dùng đó làm phần thưởng cho bé ( khi bé ăn ngoan, dọn dẹp đồ chơi xong, ....) . Mỗi lần thưởng từ 5-8 phút nên trung bình mỗi ngày bé được xem TV khoảng 30 phút TV ca nhạc thiếu nhi. Nếu ngày hôm đó bé "ngoan" nhiều lần thi tìm phần thưởng khác chứ TV thì nhất định chỉ co 30-40 phút là tối đa mỗi ngày . Tập riết rồi bé cũng quen nên mỗi lần bố hoặc mẹ bảo " con đi tắt TV cho bố /mẹ " thì bé sẽ tự động đứng lên, không khó chịu, đi đến VCR và TV bấm nút tắt rồi quay lại nhìn bố mẹ cười và vỗ tay . Tất nhiên lúc đó mình cũng nên vỗ tay với bé . Cách đây vài tháng chính đài tin tức CNN đã đưa news là trẻ em xem TV quá nhiều sẽ gây khó khăn cho bé trong sự tập trung sau này , bởi vì màn hình TV thay đổi liên tục và bé sẽ quen với sự thay đổi đó . Bé sẽ khó tập trung khi phải làm gì ít thay đổi và điều dễ thấy nhất là bé không tập trung đọc sách / không tập trung nghe thầy cô giảng bài .
Thanks ConBe Hay quá! Cảm ơn mẹ ConBe nhé! Lát nữa mình sẽ gởi bài này cho EX đọc để học hỏi thêm đây!
TV và Internet khác nhau chứ nhỉ ? Về TV thì mình đồng ý. Còn Internet thì sao nhỉ, có ai có kinh gnhiệm nào nữa ko chia sẻ với
Mình cũng đồng ý là ko nên cho bé tiếp xúc với PC quá sớm. Mình có kế hoạch cho bé bim nhà mình làm quen với PC khi bé vào lớp 2 (bi giờ bé đang học mẫu giáo thui). Ko bít các bạn thế nào chứ mình online chừng 20' là bắt đầu mỏi mắt rùi thì thử hòi sao dám cho bé tiếp xúc với PC sớm được