Chào các mẹ thông thái, Bé nhà em đến nay đã đc gần 3 tháng rồi. Từ trước đến nay, em hay đi tất chân cho con ( cả ngày lẫn đêm). Dạo này trời nóng nên em hay bỏ tất chân cho con cho thoáng khí. Thỉnh thoảng mới đi tất thôi. Bà nội cháu cứ nhìn thấy em đi tất là bắt cởi ra. Bà bảo đi nhiều ko tốt. Nhưng bác hàng xóm hay sang chơi thì lúc nào cũng bắt đi tất vào cho con. Bác bảo, kể cả mặc quần đùi cũng phải đi tất cho con ( kiểu như nó là điểm yếu, gót chân asin của trẻ con ý). Em cứ loạn cào cào, chẳng biết thế nào mà lần. Đọc trên mạng thì ko có tài liệu nói về chuyện này. Thế các mẹ có đi tất chân cho bé ko ạ?
nóng nực thế này, bỏ ra cho thoáng mẹ nó ạ, chiều chiều hoặc đêm ngủ mà lạnh thì đi tất cho con thôi. chứ nắng nóng mà bọc bịt, mình còn cảm thấy khó thở nữa là con