Kinh nghiệm: Khi nào thì ngưng quấn khăn cho bé?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi tham.hp, 7/11/2015.

  1. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Rất nhiều bé sơ sinh thích được quấn trong khăn bởi bé có cảm giác an toàn khi được bao bọc. Tuy nhiên, khi con đã phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, bạn sẽ phải tháo bỏ lớp “bảo vệ” này và để bé tiếp xúc mạnh mẽ hơn với môi trường xung quanh.
    [​IMG]
    Quấn khăn là một phương thức được áp dụng trên toàn thế giới để giúp bé ngủ ngon hơn và giúp bé cảm thấy an tâm. Thậm chí, nhiều người tin rằng quấn bé trong khăn sẽ giúp giảm đau quặn bụng. Tuy vậy, bé cũng không bị phụ thuộc quá lâu vào chiếc khăn để có được giấc ngủ ngon. Thời điểm bé được 2 tháng tuổi, mẹ đã có thể giúp con cởi bỏ lớp bảo vệ này. Để bé làm quen với việc ngủ mà không có khăn quấn xung quanh, mẹ nên bắt đầu một cách chậm rãi theo các bước dưới đây. Cùng tham khảo bài viết sau đây để có thêm những kiến thức trong quá trình chăm sóc bé nhé!

    Thời điểm 1 tháng tuổi

    Khi con đã được 1 tháng tuổi, mẹ bắt đầu cắt giảm dần thời gian ngủ với khăn quấn. Ngay khi bé thức dậy, bạn nên bỏ khăn ra để bé không cảm thấy mình nhất định cần phải có khăn quấn. Ngoài ra, việc để chân tay bé được tự do sẽ thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng vận động tinh và kỹ năng vận động thô.

    Quan sát phản ứng của con

    Khi còn rất bé, con thích được nằm trong lớp khăn êm ấm, nhưng chỉ một thời gian sau bé đã không còn thích sự bó buộc này nữa. Bạn có thể quan sát sự phát triển của con để biết khi nào bé không còn thích hợp với việc quấn khăn nữa. Đó là khi bé bắt đầu di chuyển nhiều hơn khi ngủ như lăn qua lăn lại, đá chân, đập tay… Nhiều mẹ chọn thời điểm sau khi bé biết lật để ngưng không dùng khăn quấn nữa. Cách đơn giản nhất là mẹ xem bé có tỏ ra khó chịu, giãy giụa và khóc nhiều khi được quấn khăn hay không.
    [​IMG]
    Từ từ nới lỏng khăn quấn

    Đầu tiên, bạn để một cánh tay của bé ở ngoài và thoải mái vận động khi ngủ. Khi thấy bé đã có thể ngủ ngon với một tay bên ngoài, sau vài ngày, bạn đã có thể để cả hai tay của con tự do khỏi lớp khăn. Tiếp đến là phần chân và toàn thân.

    Việc quấn khăn tuy có thể giúp ích cho giấc ngủ của bé, mẹ cần lưu ý để tránh những ảnh hưởng tai hại dưới đây:

    -Nguy cơ ngạt thở: Nếu khăn quấn quá lỏng, nó có thể bung ra, trùm lên mặt bé và gây ngộp thở.

    -Nóng bức ngột ngạt và trật xương hông: Nếu chăn quấn quá chặt, bé có thể bị nóng bức dẫn đến quấy khóc hay sốt. Ngoài ra, việc này cũng có thể dẫn tới trật khớp xương hông.

    -Cản trở phổi: Quấn bé quá chặt khiến cho việc hít thở gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, phổi không thể lấy đủ oxy vì lớp quấn khiến lồng ngực bé khó di chuyển.

    -Bé không đủ ấm: Khi bé đang bị lạnh thì tốt nhất là mẹ không nên quấn bé, vì bị bó chân tay khiến bé khó hoạt động và từ đó, khó làm ấm cơ thể.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tham.hp
    Đang tải...


  2. hieupt1005

    hieupt1005 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Mình sinh bé đầu cuối tháng 11, thời tiết lạnh nên cũng hay quấn cho bé nhưng chắc bé thứ 2 mình sẽ ko quấn nữa. Người Việt mình tâm lý vẫn thường sợ bé bị giật mình, vặn mình đến đỏ mặt tía tai nên quấn chặt bé để bé cảm thấy an toàn, cảm thấy được che chở và ấm áp hơn. Nên để bé thoải mái, để tay chân bé được tự do khám phá mọi thứ xung quanh, như thế bé cũng sẽ nhanh phát triển các kỹ năng vận động hơn.
     
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thì ngưng quấn lúc bé được 20 ngày, chuyển sang mặc quần áo bình thường cho dễ
     

Chia sẻ trang này