1. Nguyên liệu làm món khoai chiên mắm tẩm mật ong Khoai tây: 300gam Mật ong: 20ml Hành tươi: 3 nhánh Hành khô: 2 củ Hạt tiêu: 1 thìa cafe Bột bắp: 20gam Các gia vị và vật dụng thường dùng trong bếp 2. Phương pháp chế biến Bước 1: sơ chế khoai tây Khoai mua về rửa sạch sau đó gọt sạch hết phần vỏ, các mắt củ khoai. Bạn chuẩn bị một chậu nước rồi hòa vào đó 5 thìa cafe muối. Sau đó bạn cắt khoai thành hình các múi cau rồi ngâm ngay vào nước muối loãng để khoai ra hết nhựa và tránh khoai bị thâm. Bước 2: chiên khoai Bạn cho khoai vào bột bắp rồi tẩm đều bột khắp các mặt Cho 100ml dầu ăn vào chảo rồi đợi dầu nóng và chiên khoai Bạn chiên đến khi khoai chín và vàng đều các mặt là được; vớt khoai ra và để ráo dầu. Bước 3: tẩm nước sốt Cho 2 thìa cafe nước mắm, 20ml mật ong, 1 thìa cafe hạt nêm, 20ml nước lọc khuấy đều. Đun sôi hỗn hợp rồi cho phần khoai đã chiên vào; sao cho nước sốt phủ đều lên đều bề mặt miếng khoai. Hành tươi rửa sạch cắt khúc rồi trang trí lên món ăn, rắc thêm tiêu để món ăn có vị cay nhẹ. Món này có thể dùng để ăn vặt hoặc ăn với cơm đều ngon.