Không Dùng Kháng Sinh Khi Sốt Virut

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi ck_maimeo, 7/1/2016.

  1. ck_maimeo

    ck_maimeo Ck Hâm

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Đang chơi bình thường, bé Lâm lăn ra ốm. Ngày thứ nhất chỉ hâm hấp sốt. Nhưng đến ngày thứ hai bé còn ngạt mũi và húng hắng ho. Chị Phương đã mua thuốc hạ sốt cho con uống nhưng cứ hết thuốc là lại sốt lên... Các triệu chứng này làm cho bé khó chịu và hay quấy khóc...Thấy con có triệu chứng ho, chị tự chẩn bệnh cho con là: viêm họng, rồi mua thuốc kháng sinh clamoxin về cho con uống.

    [​IMG]

    Trẻ sốt virut cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị, cha mẹ không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ. Ảnh: N.P

    Bóc gói thuốc ra, mùi thơm dễ chịu, chị hoà thuốc với nước rồi dỗ dành bón cho con từng thìa thuốc một. Cứ thế, ngày 2 gói uống làm 2 lần sáng và tối. Thuốc ngọt khiến cho bé Lâm uống thuốc cũng trở nên dễ dàng hơn.

    Cho con uống thuốc được hai ngày, chị thấy bé đi ngoài phân lỏng, ngày đi 3-4 lần. Ngày thứ 3, thứ 4 càng uống thuốc vào thì bé Lâm đi ngoài nhiều hơn mà bé lại chẳng chịu ăn. Không ăn lại bị đi ngoài nhiều nên bé Lâm trông gày sút hẳn đi, chị Phương đành đưa con đi khám. Bác sĩ chẩn đoán, bé Lâm bị sốt virut và kê đơn các thuốc điều trị triệu chứng như giảm ho, giảm sốt...

    Sau khi nghe chị Phương trình bày về việc mình đã dùng kháng sinh clamoxin tại nhà cho con rồi, bác sĩ giải thích:

    - Sốt virut và nhiễm khuẩn hô hấp là hai bệnh thường gặp ở trẻ em. Và có tới 85% trường hợp viêm họng là do virut, không cần phải dùng đến kháng sinh. Người bệnh chỉ cần dùng các thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc ho (nếu có triệu chứng ho), đồng thời uống nhiều nước, ăn các thức ăn loãng, dễ tiêu... thường chỉ sau 5-7 ngày là khỏi. Nhiều bà mẹ cứ thấy con sốt, ho là tự ý dùng kháng sinh. Việc làm này là không cần thiết, mà còn gây hại cho trẻ, làm cho bệnh nặng hơn hoặc gặp phải tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Trường hợp của con chị là một điển hình. Cơ thể mệt mỏi khiến cháu càng thêm biếng ăn cộng với bị mất nước (do tiêu chảy) làm cho cháu sút cân trông thấy.

    Bác sĩ còn cho biết thêm: kháng sinh chỉ dùng trong các trường hợp viêm họng do vi khuẩn. Muốn biết được điều đó khi bị ốm cần tới cơ sở y tế để được khám và có cách điều trị thích hợp.

    Trường hợp của cháu Lâm, ngoài điều trị các triệu chứng, cháu phải truyền dịch nên thời gian và chi phí điều trị sẽ tốn kém nhiều hơn.

    Ngọc Hồng

    NGuon : Suckhoedoisong
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ck_maimeo
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, nguy hiểm nhỉ, đúng là trẻ nhỏ cứ phải đi khám đã
     
  3. nguyenmenajc93

    nguyenmenajc93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ba mẹ nào muốn có thêm kiến thức về phòng chống lạm dụng kháng sinh thì có thể inbox cho em. Thứ 7 tuần sau (16/1/2016) bên em cũng có tổ chức một chương trình về “Phòng chống lạm dụng kháng sinh trong điều trị ho hen ốm sốt ở trẻ nhỏ” do BS Thúy Lan, trưởng khoa hô hấp nhi, bệnh viện Xanh-Pôn đến và chia sẻ đó ạ. Chương trình này là hoàn toàn miễn phí mà bên em dành tặng cho các bậc phụ huynh ở khu vực gần phố Vọng, Hai Bà Trưng. Bố mẹ nào rảnh vào hôm đó có thể đến để tham dự. Chỉ cần liên hệ trước với em là được ạ (0163 6622 476 - Mến)
     
  4. trananh0802

    trananh0802 Tư vấn BH sức khỏe, nhân thọ, ô tô, du lịch...

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    :( cũng khó hiểu nhỉ các mẹ, như người lớn cũng thế, đợt trước mẹ em bị Amidal mãn, uống kháng sinh mãi cũng không khỏi, ngta bảo do VR thì kháng sinh ko có tác dụng.
    Đối với các bé thì dùng kháng sinh nhiều cũng nguy hiểm lắm, các mẹ nên đưa bé đi khám chứ đừng tự làm bác sĩ nhé
     

Chia sẻ trang này