Dù nhà có hẹp thế nào, bạn vẫn có thể bố trí không gian riêng làm nơi đọc sách, thư giãn cho bé. Trẻ luôn thích trốn trong tủ hay các góc xó của nhà. Tại sao bạn không tạo ra một góc tương tự như vậy vừa đảm bảo an toàn cho trẻ vừa thu hút trẻ tập trung làm công việc gì đó như đọc sách hay học bài. Không gian lãng mạn đủ chỗ cho 2-3 chị em cùng vui chơi với trang trí vui tươi, bắt mắt. Hệ thống tủ sách nên để vừa tầm với giúp trẻ dễ dàng tự lấy sách vở cho mình. Trong hốc tường nhỏ, bố mẹ tạo thành hai tầng khác nhau, tầng trên dành cho anh trai đã lớn hơn. Em nhỏ có góc chơi xinh xắn ở mặt sàn. Những chiếc gối màu sắc, thú bông xinh xắn cùng đèn nhấp nháy khiến góc phòng dễ thương hơn nhiều. Góc tường hay bị bỏ phí lại được tận dụng làm giá sách cho bé. Chiếc ghế lười có thể di chuyển nhiều nơi là món đồ trẻ yêu thích. Bạn có thể trang trí những tác phẩm của bé lên tường giúp trẻ gắn bó hơn với không gian này. Hốc phòng lấy cảm hứng từ biển với màu xanh của đệm và ô cửa sổ trang trí.
Lúc còn bé cũng thích một chỗ chơi nhỏ như thế này. Và hồi đó đâu có gối ôm và đồ trang trí treo tường, cũng không kệ gỗ và ghế đệm, không đèn, mình và mấy người bạn chơi bằng nhà tự làm trong vườn, cũng nấu ăn, cùng liên hoan và cảm thấy rất ấm cúng khi trời mưa với rất nhiều bạn hàng xóm. Lớn rồi nghĩ lại mới thấy trẻ con thích được làm người lớn, thích có nhà, thích được riêng tư theo kiểu rất trẻ con. Suy nghĩ đấy thật đáng yêu.