Người bán hàng trên các mạng xã hội không phải đăng ký với Bộ Công thương nhưng phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi bán hàng hóa, dịch vụ. Từ tháng 1-2015, mạng xã hội (như Facebook) cho phép thành viên mua bán hàng hóa sẽ phải đăng ký hoạt động như một sàn thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, không phải tất cả những ai bán hàng trên mạng xã hội như Facebook đều phải đăng ký. Ngày 12-12, trao đổi thêm với Tuổi Trẻ về thông tin cho rằng kinh doanh trên Facebook sẽ phải nộp thuế, bà Lại Việt Anh - phó cục trưởng Cục TMĐT và công nghệ thông tin (Bộ Công thương) - giải thích thêm những vấn đề báo chí vừa đưa: thông tư số 47/2014 không quy định người bán hàng trên các mạng xã hội phải đăng ký với Bộ Công thương. Thông tư 47/2014 cũng không quy định về việc nộp thuế của người bán hàng trên mạng xã hội. Quy định “người bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật” hiện hành. Có nghĩa đối tượng nào kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế đã được quy định tại các văn bản pháp luật thì dù kinh doanh trên mạng xã hội cũng vẫn phải nộp thuế. Cũng theo Bộ Công thương, người bán hàng trên các mạng xã hội không phải đăng ký với Bộ Công thương nhưng phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi bán hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo tính chính xác, trung thực về thông tin trên sàn giao dịch TMĐT; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình (như quy định về quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi người tiêu dùng…) Theo Bộ Công thương, chỉ những chủ mạng xã hội mà trên đó cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; cho lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu; hoặc cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ... mới phải đăng ký với Bộ Công thương dưới hình thức sàn giao dịch TMĐT. Theo C.V.Kình Tuổi Trẻ
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký chỉ những chủ mạng xã hội mà trên đó cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; cho lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu; hoặc cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ... mới phải đăng ký với Bộ Công thương dưới hình thức sàn giao dịch TMĐT. thế hả
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký http://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/ban-hang-tren-mang-dong-thue-ra-sao-c52a679001.html Không phải ai cũng phải đóng thuế nhé ạ .
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký Đới đới... làm em cứ lo lắng mãi ạ. Có phải là nếu mình tham gia sàn giao dịch TMĐT và lập gian hàng riêng trên đó để bán thì mới phải đóng thuế, còn tự bán theo kênh của mình thì không phải đóng thuế đúng không các mẹ? Em vẫn đang hiểu lơ tơ mơ như thế thôi ạ!
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký Hợp lý nhất là chủ sàn đóng thuế, các tiểu thương thì thôi. Về vụ hàng hóa lậu, trốn thuế thì ai chơi người đấy cũng phải chịu rủi ro bắt hàng, mất hàng chứ đâu phải dễ ăn, còn bình thường thì cũng đã có thuế VAT rất cao rồi.
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký trên facebook hình như không phải đăng ký đúng khong ạ
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký hiện tại chưa có thông tin về việc đăng ký nếu kinh doanh trên fb c nhé. ít nhất sau 20/1
Ðề: Không phải tất cả bán hàng trên mạng xã hội đều phải đăng ký Mấy cái bài đợt trước chắc do mấy bác Seoer nhà ta tung bài câu view ấy mà. Dọa mọi người sun hết cả xoăn.