Kỉ luật cô giáo phạt 36 học sinh ăn bao ni-lông

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 29/6/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Kỉ luật cô giáo phạt 36 học sinh ăn bao ni-lông

    Hội đồng kỉ luật trường tiểu học B Tấn Mỹ (Chợ Mới - An Giang) vừa quyết định mức kỉ luật hạ ngạch giáo viên đối với cô giáo Phạm Thị Kim Loan, người đã bắt các em học sinh ăn bao ni-lông.

    Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2007. Phát hiện có bịch ni lông đựng sinh tố rơi vãi trong giờ học của lớp 4A2, cô Loan hỏi học sinh cả lớp ai xả rác nhưng không em nào nhận.

    Sau buổi học cô giáo phạt học sinh bằng cách cắt bịch ni-lông thành 36 mảnh giao cho 36 học sinh của lớp bắt các em nhai và nuốt.

    Hành vi phi sư phạm của cô giáo Loan bị phụ huynh học sinh phản đối. Mặc dù cô Loan đã xin lỗi các phụ huynh nhưng theo thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường thì việc kỉ luật là cần thiết.



    Phạm Tâm
    Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. DUCTRUNGHN

    DUCTRUNGHN Banned

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Hình phạt về kiểu ngược đãi người khác như thế là còn nhẹ đấy. Không hiểu đạo đức nghề nghiệp của cô giáo này để đâu mất rồi. Buồn thật. Các tổ chức đoàn thể, bảo vệ trẻ em đâu rồi vào cuộc thôi. Để tình trạng này xảy ra là một điều đáng tiếc, khi xử lý cần cứng rắn để đảm bảo tính răn đe.
     

Chia sẻ trang này