Tiểu đường được y khoa thế giới xếp trong nhóm bệnh gây nguy cơ tử vong cao, cùng với bệnh ung thư và HIV. Tiểu đường được xem là một trong những căn bệnh của xã hội hiện đại, với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng cao. Xem thêm bài viết về cách điều trị bệnh tiểu đường Dưới đây là một số kiến thức cơ bản về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là gì? Tiểu đường, còn được gọi là đái tháo đường là bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa chất đường trong máu, khiến lượng đường máu luôn ở mức cao. Nguyên nhân gây tiểu đường Nguyên nhân trực tiếp gây bệnh xuất phát từ tuyến tụy không sản xuất hoặc sản xuất không đủ hoocmon insulin – hoocmon phụ trách di chuyển đường trong máu đi nuôi tế bào. Khi hoocmon này thiếu, lượng đường trong máu không thể di chuyển, bị đào thải qua nước tiểu, do vậy bệnh được gọi là tiểu đường. Ngoài ra, các nguyên nhân liên quan khác bao gồm di truyền, béo phì, lối sống ít vận động và tác động từ môi trường. Tiểu đường ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bệnh gây biến chứng toàn thân với 5 biến chứng nguy hiểm nhất, bao gồm: Biến chứng mắt (gây mù lòa), các vấn đề tim mạch (huyết áp, bệnh tim, đột quỵ), tổn thương thận (suy giảm chức năng lọc, gây suy thận không thể hồi phục), biến chứng thần kinh (mất cảm giác, viêm loét ngoài da) và nhiễm trùng (răng lợi, tiết niệu, sinh dục…) Triệu chứng bệnh tiểu đường Tiểu đường được chia là hai dạng tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2. Triệu chứng chung dễ nhận thấy bao gồm: liên tục khát nước, đi tiểu nhiều lần... Bên cạnh đó, mỗi dạng bệnh sẽ kèm theo các biểu hiện khác, như sau: Triệu chứng tiểu đường type 1: Mệt mỏi kéo dài Tiểu nhiều vào ban đêm Cảm giác đói cồn cào Ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân không rõ lý do Triệu chứng bệnh tiểu đường type 2: Các biểu hiện của tiểu đường type 2 nhìn chung khó nhận biết. Hầu hết bệnh được phát hiện tình cờ khi người đó đi thăm khám, xét nghiệm một căn bệnh khác. Người bệnh tiểu đường type 2 cũng có cảm giác đói và khát nước thường xuyên, cơ thể mệt mỏi kéo dài, các vết thương lâu lành hơn bình thường, xuất hiện hiện tượng nhiễm trùng và rối loạn tình dục, thị lực giảm. Đánh giá chung, các triệu chứng bệnh tiểu đường giai đoạn đầu không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, nên hầu hết người bệnh thường cho qua, không chịu đi khám, xét nghiệm tiểu đường, hệ quả là bỏ lỡ mất giai đoạn can thiệp sớm. Do vậy, thăm khám định kỳ và lưu ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ sức khỏe, phát hiện bệnh sớm để có phương án can thiệp kịp thời. Nguồn: http://vnseosem.com/threads/kien-thuc-co-ban-ve-benh-tieu-duong.48212/#ixzz41jjMFB5r