Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chế biến quả Lê để bảo vệ phổi an toàn

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi binhntt88, 23/3/2015.

  1. binhntt88

    binhntt88 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Lê có tính lạnh, sau khi ăn xong sẽ cảm thấy lạnh miệng, giảm bệnh nóng trong, đau họng và có hiệu quả với bệnh phổi. Đối với người bị cảm, ho, viêm khí quản cấp tính, người nóng phổi thì Lê có lợi trong việc trị bệnh

    Nếu ăn sống quả lê sẽ khiến cho người bị bệnh về đường hô hấp bị họng khô, ngứa, khản tiếng hoặc bị táo bón. Khi ăn chín hoặc nấu lên, lê sẽ có tác dụng làm mềm phổi và trị bệnh nóng phổi, vỏ lê có vị đắng, tính mát có tác dụng làm giảm độ nóng trong phổi, hỗ trợ chức năng của phổi

    >> Giải nhiệt cho bà bầu bằng quả la hán

    >> Công dụng tuyệt vời của la hán quả

    Ngoài ra cũng có thể thêm mật ong rồi nấu thành cao đường, có tác dụng rất lớn đối với người bị nóng phổi, ho lâu ngày. Bên cạnh đó có thể ép lê lấy nước uống, sau đó cho thêm bàng đại hải, hạt bí đao, đường để đun lấy nước uống, có tác dụng nhuận hầu

    Lê cũng có thể dùng cùng ăn với bách hợp hoặc cho thêm sơn tra, đường quế. Cách làm như sau: Gọt vỏ lê, sau đó thái lê thành sợi, cho bánh sơn tra cắt miếng vào, tiếp tục đổ nước ngâm, cho đường hoa quế vào là ăn được. Bài thuốc này có công hiệu chống nóng phổi, hơn nữa lại có vị chua ngọt rất ngon và hợp khẩu vị của nhiều người

    Ngoài ra để bảo vệ phổi chúng ta nên dùng quả la hán, vì theo Đông y thì la hán có vị ngọt, tính mát, không độc, sử dụng để trị ho phế nhiệt và đàm hỏa nội kết, viêm hầu họng, đại tiện bí kết. Rất tốt cho người hút thuốc vì quả la hán có tính chất nhuận phế (người hút thuốc thường bị khô phổi). Uống đều đặn tốt cho phổi, từ đó giúp da mịn màng. Vì thế không nên bỏ qua công dụng chữa bệnh từ quả la hán
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binhntt88
    Đang tải...


Chia sẻ trang này