kinh nghiệm cho con học đàn như thế nào là tốt nhất!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi TeachArt, 6/9/2015.

  1. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Chào các mẹ!
    Em đã đọc được nhiều những tâm sự, và đã được nói chuyện với nhiều mẹ về việc cho con học đàn. Rất nhiều những câu hỏi các mẹ trăn trở và được đặt ra:
    - Tác dụng của việc học đàn piano đối với con?
    - Cho con học đàn như thế nào là tốt nhất?
    - Lứa tuổi học đàn phù hợp với các con là khi nào?.​
    - Chọn thầy?...
    và sau đây em sẽ đưa ra 1 số những điều em đã tìm hiểu được và qua kinh nghiệm dạy piano cho của mình.
    Tác dụng của việc học piano:
    1. Chơi đàn piano là hình thức giải trí lành mạnh: Âm nhạc sẽ giúp con chúng ta quên hết mệt mỏi, tận hưởng những giờ phút giải trí lành mạnh. Đồng thời, âm nhạc còn giúp trẻ tranh xa sự cám dỗ của những trò giải trí vô bổ khác.
    - Điều này chắc hẳn các mẹ nhìn thấy rất rõ đúng ko ạ? nên em sẽ không bàn thêm về điều này nữa ạ.
    2. Giúp trẻ học tốt môn toán và các ngành khoa học khác: Các nhà nghiên cứu của Đại học California, Mỹ, kết luận: Trẻ từ 3 – 4 tuổi được học đàn mỗi tuần sẽ phát triển khả năng giải các bài toán đố tốt hơn những đứa trẻ khác đến 34%.
    - Khoa học đã chứng mình. ^^ nhưng, tầm 3 - 4 tuổi lúc này các con sẽ chỉ là chơi với âm nhạc là chính: làm quen với nốt nhạc, bàn phím, cao độ,.... cho con nhận biết các nốt nhạc trên khuông nhạc, ... cho con hiểu được các loại hình nốt nhạc,.... và 1 điều nữa là cho bé học nhận biết các màu thông qua việc học nốt nhạc ạ. Tầm tuổi này tay các con còn yếu, nên sẽ chỉ chú tâm vào học lý thuyết, việc thực hành có nhưng sẽ giảm thiểu và tăng dần theo thời gian, đến khi con được 5 tuổi lúc đó việc học thực hành sẽ được chú trọng ạ.
    3. Tạo sự phối hợp nhịp nhàng trên cơ thể trẻ: Không giống một số nhạc cụ khác, khi chơi đàn, yêu cầu người chơi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt.Tay lướt trên phím đàn và mắt tập trung quan sát để thao tác trên các nút chức năng của đàn. Sự phối hợp nhịp nhàng đó giúp trẻ linh hoạt, nhạy bén hơn khi tham gia các hoạt động khác trong cuộc sống.
    - Khi tay trái và tay phải bé cùng hoạt động 1 lúc nhưng ở những nốt nhạc, vị trí khác nhau - điều đó đòi hỏi sự làm việc đồng thời của cả 2 bán cầu não => Phát triển não bộ ạ.
    4. Học nhạc sẽ giúp trẻ rèn nhân cách, lập trường. Phát triển đa tài: Các kỹ năng và kiến thức học đàn sẽ giúp trẻ dễ dàng đón bắt âm thanh của các nhạc cụ khác. Nếu chơi “nhuyễn” piano, bé có thể học các loại nhạc cụ khác như đàn ocgan, guitar...
    5. Rèn cho trẻ tính tập trung cao độ: Đọc nhạc, nắm bắt các nốt, nhịp, sau đó chuyển các nốt, nhịp, sau đó chuyển các nốt, nhịp ấy lên sự di chuyển của đầu ngón tay trên bàn phím đòi hỏi trẻ phải tập trung cao độ. Chơi đàn cũng là cách rèn cho trẻ tính nghiêm túc khi nhìn nhận vấn đề.
    - Khi bé bắt đầu học bất kì 1 bộ môn nào đó, đều tạo cho bé tính tập trung và sự kiên trì. Riêng việc học đàn, việc ghi nhớ, phân tích các nốt nhạc, số ngón.... rồi tập trên đàn đòi hỏi sự kiên trì rất lớn mới có thể tập được 1 bài đàn hoàn chỉnh. và khi bé tập được 1 bài đàn hoàn chỉnh thì đó là sự thành công lớn trong thói quen kiên trì và sự tập trung của bé.
    6. Phát huy năng khiếu của trẻ: Khi cho con chơi đàn, bạn sẽ sớm phát hiện tài năng bẩm sinh của trẻ và tạo điều kiện để con phát huy. Với những tính năng hiện đại của đàn piano kỹ thuật số Privia, bé có thể kết nối với máy vi tính để thực tập và sáng tác.
    - Điều này có vẻ hơi xa :D
    7. Tự tin hơn: Nếu chơi tốt bản nhạc đầu tiên, trẻ sẽ chơi tốt hơn những bản nhạc tiếp theo. Thành công ấy sẽ giúp trẻ tự tin hơn về khả năng của chính mình.
    - Điều này hoàn toàn đúng với tất cả cá môn học. Khi bạn chinh phục được 1 điều gì đó bạn cần thì chắc chắn bạn sẽ đủ tự tin để bước tiếp đến những thử thách tiếp theo. và... nó đúng với cả những người lớn chứ không riêng gì trẻ nhỏ ạ.
    8. Rèn nhân cách, lập trường: Học đàn không phải là điều dễ dàng. Trẻ cần thuộc nốt, tập trung cao và phải có tính kiên nhẫn. Những bài học đó giúp con bạn rèn luyện nhân cách và có đủ bản lĩnh để đối mặt với thử thách trong cuộc sống sau này.
    9. Phát huy trí tưởng tượng: Thả hồn qua âm nhạc, trẻ sẽ có điều kiện để phát huy sự sáng tạo, trí tưởng tượng của mình.
    - Âm nhạc luôn là bài thuốc quý cho trí tưởng tưởng của con người.
    10. Khả năng phân tích âm nhạc cao: Chơi tốt đàn, trẻ sẽ đạt khả năng thẩm âm tốt. Khi nghe một bản nhạc lạ, chúng dễ dàng phân tích nốt trầm, bổng, nhịp đơn, lẻ của tác phẩm. Biết đâu con bạn sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc sau này!
    - Đa số các mẹ muốn cho con học đàn để cho con giải trí và phát triển hơn về trí não chứ ít mẹ muốn cho con theo đuổi đam mê nghệ thuật ạ. Nhưng âm nhạc sẽ có những tác dụng bất ngờ mà chắc chắn sẽ làm các mẹ ngạc nhiên đấy ạ.

    • 2015-07-22 18.21.25.jpg
    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
    Đọc những điều ở trên chắc hẳn các mẹ đã hiểu ra được nhiều điều rồi đúng không ạ. Thứ nhất piano có rất nhiều tác dụng cho con: rèn tính kiên trì, tự giác, sự tập trung, sáng tạo, trí tưởng tượng, phát triển não bộ .... . Thứ 2: lứa tuổi học đàn cho con tốt là từ 3 - 4 tuổi (tầm tuổi này chủ yếu là làm quen để học lý thuyết là chính các mẹ nhé), lứa tuổi để con kết hợp cả thực hành và cả lý thuyết tốt là từ 5 - 6 tuổi ạ (lúc này tay của các con đã chắc chắn, không còn yếu như khi con 3 - 4 tuổi nữa ạ).
    Các mẹ nên cho con học piano trước khi học ocgan vì khi học piano cả 2 tay bé sẽ hoạt động ngang nhau. Bởi lẽ cần sự hoạt động ngang nhau là vì: bản thân con người chúng ta đều thuận 1 tay trai hoặc phải (hầu như tất cả đều thuận tay phải) chính vì thế mà đã có sự chênh lệch lớn về 2 tay, và não bộ của chúng ta cũng có sự chênh lệch không nhiều thì ít. Vậy nên việc học piano sẽ giúp con chúng ta cân bằng được điều đó hơn. (nếu học ocgan tay trái chỉ bấm hợp âm, nó không được hoat động liên tục như tay phải đâu các mẹ ạ).
    khi các mẹ quyết định cho con học thì điều làm các mẹ băn khoăn nhiều nhất có lẽ là việc cho con học ở đâu?. Hầu như các mẹ cũng không có mong muốn cao gì khi cho con đi học mà chỉ mong con được giải trí, vui chơi lành mạnh,.... bổ trợ thêm về trí não. Việc cho con học đàn của các mẹ được chia làm 2 loại: - Một là: cho học gián đoạn; Hai là: học liên tục. Đàn là 1 môn năng khiếu khi không được tiếp xúc nó sẽ tự mai một đi, với những bé mới học được vài tháng rồi nghỉ sau đó học lại thì gần như các con sẽ phải học lại từ đầu =>tốn kinh phí lắm các mẹ ạ và theo em thì như thế đàn lúc này chỉ có tác dụng giải trí thay trò điện tử thôi ạ. (suy nghĩ phiến diện của em ạ :) hihi). Chính vì thế mà các mẹ cho con học nên cho các con học liền ạ, nếu có những gia đình có những lý do riêng không thể học liên tục thì trong thời gian gián đoạn các mẹ vẫn sẽ cho con tự tập, tự tập những gì các con đã được học, hoặc các mẹ có thể mua sách về cho con tự đọc ạ. Các con tự thực hành trên đàn những bài đã được học, đừng để con bỏ mặc 1 thời gian sẽ làm con quên kiến thức đấy ạ.
    2015-08-27 20.47.01.jpg

    Thầy dạy con - Em tạm chia ra 2 hình thức: Dạy học vẹt và dạy học thật.
    - Dạy học vẹt có nghĩa là đã học được 1 thời gian rồi mà bé vẫn chưa biết nhận biết nốt nhạc, chưa biết nhịp phách.... nhưng vẫn đánh được bài ạ. Trường hợp này là do thầy cô dạy truyền tay hoặc cho bé nghe trước giai điệu bản nhạc - vì trẻ có khả năng bắt trước rất nhanh.
    - Dạy học thật có nghĩa bé có thể hiểu được những gì bé học, biết nhận biết nốt nhạc, tùy vào lứa tuổi và năng khiếu nhiều bé đọc nốt nhạc ghép được với cao độ......
    VD: với 1 bé 5-6 tuổi tiếp thu bình thường, bé học được khoảng 2 - 3 tháng là đã phân biệt được các nốt nhạc ở cả 2 khóa trong phạm vi 1 quãng 8 hoặc hơn, nhận biết được các loại hình nốt tròn, trắng, đen, đơn...., dấu lặng..... hiểu được tư thế ngồi và tay đúng như thế nào.
    Dựa vào điều này mà các mẹ chọn thầy cho con cũng khá đơn giản: nếu các mẹ thấy thầy cô giao bài cho con mà 10 lần cả 10 lần đều chơi bản nhạc đó trước thì nên xem lại cách dạy của thầy, hoặc học được buổi thứ 5 - 6 các mẹ kiểm tra con bằng cách cho con đọc 1 bản nhạc con đã tập, hoặc chỉ con nốt nhạc bất kì (trong phạm vi con đã học rồi các mẹ nhé và chỉ cần con nhớ đó là nốt gì thôi ạ, chứ xác định nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào từng bé nữa ạ. Em đi dạy có những bé trộm vía có những bé 4 tuổi rưỡi nhớ nốt nhạc cực kì tốt, dạy gì là biết luôn cái đó ạ. Vì thế mà việc kiểm tra này còn phụ thuộc vào con mình nữa các mẹ ạ, vì các mẹ là người hiểu con mình nhất ạ), cho con tập thử trên đàn và nhắc con tay đúng tư thế xem cách con ngồi, cách để tay con như thế nào.... như thế các mẹ sẽ biết được con mình đã được học đúng và dạy đúng chưa ạ.
    * các mẹ chú ý: Tất cả mọi phép thử đưa ra em đang áp dụng cho những bé phát triển bình thường ạ, có những bé không may bị tự kỉ hoặc tăng động thì việc con chịu ngồi 1 chỗ học và tập bài là điều may mắn rồi ạ.
    Điều nữa là nên cho con học 1 thầy 1 trò ạ, như thế việc sai của con trong quá trình tập sẽ không sảy ra nhiều, thầy sẽ bao quát được tất cả hoạt động của con nên hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều là cho con học lớp từ 3 bạn trở lên ạ.
    sau đây em xin chia sẻ tư thế ngồi học và thế tay đúng khi học đàn và chơi đàn ạ.
    TƯ THẾ NGỒI: Ngồi chính giữa đàn và ghế; vai và tay luôn thả lỏng, giữ hco lưng thẳng; tạo khoảng cách thuận tiên nhất để chơi đàn; chân luôn đặt trên mặt sàn, chân phải hơi choãi ra. (có những bé còn nhỏ, việc chỉnh cỡ ghế là điều cực kì cần thiết, nếu con ngồi đúng tư thế, độ cao vừa tầm thì con sẽ tập tốt hơn, không bị căng thẳng, và đỡ bị mỏi tay hơn..).
    TƯ THẾ TAY: Khi chơi đàn, thả lỏng tay, không gồng cứng. Hãy sắp xếp sao cho ngón cái cũng ngang hàng với ngón út. Tránh nâng các ngón tay quá cao khi chơi đàn. Điều nay sẽ làm giảm tốc độ và tạo sự căng thẳng cho người chơi đàn. Bàn tay khum tròn, ngón cái không được để rơi ra ngoài phím đàn. Chơi bằng các đầu ngón, các đầu ngón vuông góc với phím đàn, ngoại trừ ngón cái chơi tiếp xúc với phím đàn bằng cạnh khóe.
    PS: Mọi điều đều đạt mức tương đối vì đây là bộ môn năng khiếu, nó sẽ phụ thuộc vào khả năng năng khiếu của con các mẹ nữa ạ. Đây là những chia sẻ phiến diện của cá nhận em, chỉ mong giúp được điều gì đó còn thắc mắc cho các mẹ thôi ạ. Nếu có điều gì các mẹ thấy chưa thỏa đáng các mẹ cứ cmt góp ý ạ. :) cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ, chúc các mẹ sẽ tìm cho thiên thần của mình những bước đệm đúng đắn nhất ạ :h: :h: :h: :h: :h: :h:.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TeachArt
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Bài viết đầy tâm huyết, cám ơn mẹ cháu
     
  3. Ocxinh_85

    Ocxinh_85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng muốn cho con học đàn lắm. 4 tuổi em sẽ cho đi học. Giờ con mới 2 tuổi :)
     
  4. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Đánh dấu để đọc
     
  5. vannguyenhn1990

    vannguyenhn1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2014
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    mn cho hỏi làm thế nào để biết con có năng khiếu đàn ạ
     
  6. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    cái gì cũng phải có chút năng khiếu nữa. Đồng ý là cho bé học những môn như chơi đàn, múa.. thì nên cho học từ nhỏ nhưng sau một thời gian nên nhìn lại xem bé có thích hợp hay không
     
  7. phunu71

    phunu71 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/8/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    m nghĩ có năng khiếu thì cho bé đi học từ nhỏ thôi
     
  8. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    bé có năng khiếu về âm nhạc chung chị ạ. vd như bật 1 bản nhạc lên bé chăm chú nghe, có bé thì vận động theo nhạc, nhảy nhót.... đấy là những nhận biết cơ bản ạ. vì đã là trẻ nhỏ thì bé nào cũng có thể học được ạ. :) vì đa số các mẹ cho con học là để cho con vui chơi và làm bạn với trí não, nên ko phải con cứ có năng khiếu mới cho học ạ. E đi dạy 10 bé thì chỉ khoảng 2, 3 bé là có năng khiếu - năng khiếu ở đây là bé hiểu nhanh, chơi bài nhanh, nhớ lâu hơn những bé khác ạ. Vì môn này giúp bé rèn luyện tính kiên trì, trí nhớ... nên dù bé có chậm hơn so với các bạn thì lại càng phải học để bù lại những điều thiếu hụt đó ạ. :) Suy nghĩ của em như thế mẹ ạ. :)
     
  9. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ nếu bé thích học đàn thì cha mẹ cũng nên cho bé tham gia vì đây là môn năng khiếu rất tốt cho sự phát triển của não bộ. Ngoài ra tuỳ điều kiện kinh tế và hoàn cảnh mà lựa chọn loại đàn organ hay piano. Nếu con trai lớn thì học ghi ta cũng là một ý tưởng hay
     
  10. medeptrai

    medeptrai Đồ khuyến mại giá rẻ

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    1,385
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    153
    Mình thích cho hai cu nhà mình học ghi ta hơn,nhưng chưa bố trí đc time. Đánh dấu bài viết này để đọc cho con,ths chủ top.
     
  11. meyeucon405

    meyeucon405 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    B có lớp dạy đàn gần hồ Đắc Di ko? Con m 3 tuổi, m muốn cho cháu học. Thanks b.
     
  12. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    chị ơi, hôm qua em gửi nhầm sdt cho chị ạ. hihihi. sdt e là 096 507 5158 ạ. :)
     

Chia sẻ trang này