Thông tin: Kinh Nghiệm Chữa Căn Bệnh Mà Hơn 50% Dân Số Việt Nam Mắc Phải

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi nguyenngahvkt, 12/1/2017.

  1. nguyenngahvkt

    nguyenngahvkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Dưới đây là chia sẻ của một bệnh nhân bị bệnh trĩ nặng đã tự điều trị khỏi bệnh trĩ cho mình bằng cách xông 3 loại thảo dược dễ kiếm, rẻ tiền và đã đạt được hiệu quả tốt.

    Xem thêm: Bài thuốc chữa khỏi bệnh trĩ cho hơn 10.000 người


    Tôi mắc phải bệnh trĩ đã 5 năm, cách đây một năm bệnh trĩ phát nặng ở trên cấp độ 3 chuyển sang cấp độ 4. Sau 3 tháng tự chữa bệnh, đến nay tôi đã thoát được căn bệnh này.

    Tôi năm nay đã sắp bước vào tuổi lục tuần, đang công tác tại văn phòng của một doanh nghiệp ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tôi mắc phải bệnh trĩ đã 5 năm, cách đây một năm bệnh trĩ phát nặng ở trên cấp độ 3 chuyển sang cấp độ 4. Khi đại tiện ra máu tươi, lúc thì nhỏ giọt, lúc thì chảy ra như gà cắt tiết. Búi trĩ sa ra, sưng to và đau rát, búi trĩ không tự co vào trong được. Ban đêm đang ngủ phải tỉnh giấc vì bị ngứa khó chịu ở hậu môn. Song vì công việc hàng ngày tôi vẫn phải đi làm. Tôi đã sưu tầm tài liệu, nghiên cứu rất kỹ căn bệnh này để tự chữa bệnh cho mình khi chưa có điều kiện để đến phẫu thuật tại bệnh viện và cũng để tiết kiệm tiền. Sau 3 tháng tự chữa bệnh, đến nay tôi đã thoát được căn bệnh này.

    Từ thực tế tôi đã tích lũy được kinh nghiệm, nắm được bí quyết về cách phòng chống và tự điều trị bệnh trĩ cho mình bằng các loại thảo dược phổ biến và rất dễ tìm kiếm. Nay tôi viết bài này để các bạn, những người đang bị bệnh trĩ (đặc biệt được xem là nặng) tự tham khảo và điều trị cho mình với hiệu quả rất cao, chi phí rất thấp, không đáng kể. Bệnh nặng nếu uống các loại thuốc đông dược thì phải dùng liên tục trên 6 tháng, chi phí khá lớn nhưng nếu người bệnh không kiêng cử về ăn uống, sinh hoạt thì bệnh trĩ vẫn bị tái đi tái lại.

    [​IMG]
    Một số hình ảnh bệnh trĩ

    Phương thuốc và cách chữa bệnh trĩ cụ thể:
    – Trước hết người bệnh phải kiên trì, chịu khó. Hàng ngày phải mất khoảng nửa tiếng để xông, ngâm hậu môn.

    – Thảo dược trị bệnh trĩ chính là diếp cá (còn gọi là ngư tinh thảo): Cả cọng và lá. Loại rau này không hiếm, có bán ở các chợ, giá mỗi bó khoảng 500 đồng. Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng, sát trùng.

    [​IMG]
    Rau diếp cá hay còn gọi là Ngư tinh thảo

    Các hoạt chất trong diếp cá là quercetin, isoquercetin có tác dụng lợi tiểu mạnh, đồng thời làm bền chắc mao mạch. Tinh dầu diếp cá chứa decanonyl acetaldehyde có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh (ức chế tụ cầu vàng, liên cầu, trực khuẩn lỵ…). Vì vậy diếp cá được dùng trị táo bón, bệnh trĩ rất hiệu quả và để chữa viêm ruột, kiết lỵ, bí tiểu tiện, mụn nhọt, lở ngứa…

    – Thứ đến là củ nghệ tươi: Dân gian coi nghệ là vị thuốc có tác dụng hàn gắn vết thương nên thường bôi lên các mụn nhọt sắp khỏi để mau liền miệng, lên da non và không để lại sẹo xấu. Củ nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

    [​IMG]
    Củ nghệ tươi

    – Quả sung: Theo Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt, có tác dụng kiện tỳ thanh tràng (tăng cường tiêu hóa, sạch ruột), tiêu thũng, giải độc, có thể sử dụng chữa viêm ruột, kiết lị, bí đại tiện, trĩ, đau họng, mụn nhọt, mẩn ngứa… Quả sung chứa nhiều loại vitamin, fractoza và dextroza…là loại quả tuyệt vời cho những ai mắc phải chứng táo bón (nguyên nhân sinh ra bệnh trĩ).

    – Một ít muối ăn: Muối cầm máu tự nhiên, sát trùng, làm chóng khô và mau lành vết thương, trĩ, nứt hậu môn dùng ít muối pha với nước nóng, ngồi ngâm.

    [​IMG]
    Muối ăn

    – Viên đạn chữa trĩ nhét hậu môn: Protolog

    Cách làm thuốc xông chữa bệnh trĩ:
    – Lá và cọng diếp cá: 2 bó nhỏ.

    – Củ nghệ tươi: 01 củ nghệ bằng đốt ngón tay đập dập.

    – Quả sung: Vài quả sung già bổ đôi.

    – Muối ăn: Một thìa nhỏ.

    Bốn loại trên bỏ vào nồi nhỏ, cho vào chừng 02 lít nước rồi đun sôi.

    Để cho bớt nóng đổ ra bô, đặt dưới chiếc ghế khoét 1 lổ đường kính 10 cm.

    Ngồi xông hậu môn khoảng 15 phút.

    Sau đó đổ nước từ bô sang thau chậu pha thêm một ít nước cho bớt nóng và ngồi ngâm hậu môn thêm 15 phút nửa. Dùng khăn mềm thấm cho khô hậu môn.

    Nấu và xông vào cuối ngày, lúc đói bụng, sau khi tập thể dục, đi bộ.

    Lưu ý quan trọng khi điều trị bệnh trĩ:
    Người bị bệnh trĩ nặng khi đi đại tiện nên ngồi trên cầu bệt, tránh ngồi xổm. Đại tiện xong dùng nước từ vòi xịt để rửa hậu môn. Không dùng giấy để lau vì làm rách hậu môn.

    Buổi tối trước khi ngủ nhét viên đạn chữa trĩ vào hậu môn (khoảng 10 ngày).

    Kết hợp với xay lá diếp cá để uống và ăn như rau sống hàng ngày cùng với nhiều loại rau, quả như chuối đu đủ… Mỗi ngày uống trên 2 lít nước lọc, chia đều uống từ lúc ngủ dậy cho đến 19 giờ tối. Kiêng cử ăn đồ cay nóng như tiêu, tỏi, ớt, củ sả, riềng, gừng… Tuyệt đối trong thời gian điều trị không uống rượu bia dù rất ít.

    Làm như trên từ 7 -10 ngày bệnh sẽ thuyên giảm thấy rõ. Và sau một đến hai tháng sẽ thấy bệnh giảm đi rất đáng kể. Nếu người bệnh chưa yên tâm thì tiếp tục điều trị thêm một tháng nửa. Các búi trĩ sẽ teo và tự co vào trong hậu môn, lành hẵn.

    Sau khi khỏi bệnh cũng phải kiêng cử rượu, bia, chất cay nóng, luôn giữ cho cơ thể không bị táo bón, luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

    Theo Soha.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenngahvkt
    Đang tải...


  2. nguyenngahvkt

    nguyenngahvkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh trĩ được phân ra thành trĩ nội và trĩ ngoại.
    Cụ thể biểu hiện với bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại như sau:

    Bệnh trĩ nội được chia làm 4 mức độ:

    Trĩ nội độ 1: Biểu hiện chủ yếu của giai đoạn này là đi ngoài ra máu tươi, người bệnh thấy nóng rát, khó chịu vùng hậu môn, búi trĩ chưa xuất hiện.

    Trĩ nội độ 2: Giai đoạn này, người bệnh mỗi khi đi cầu búi trĩ sa ra ngoài và sau đó tự tụt lên được.

    Trĩ nội độ 3: Khi này mỗi lần đi cầu búi trĩ sa ra ngoài, người bệnh phải dùng tay đẩy lên.

    Trĩ nội độ 4: Búi trĩ đã phát triển quá lớn, một phần búi trĩ thường xuyên lòi ra ngoài hậu môn không đẩy được vào trong hoàn toàn như trước nữa.

    Bệnh trĩ ngoại: Búi trĩ nằm ở ngoài ống hậu môn và được da che phủ; búi trĩ nằm bên ngoài hậu môn nên người bệnh dễ cảm nhận thấy.

    Lưu ý: Một bệnh nhân có thể cùng một lúc bị trĩ nội và trị ngoại, khi đó gọi là trĩ hỗn hợp, trường hợp có nhiều búi trĩ mọc xung quanh hậu môn thì gọi là trĩ vòng.
     
  3. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Cảm ơn chủ top, thử cái coi :)
     

Chia sẻ trang này