Kinh Nghiệm Di Chuyển Bằng Tàu Cao Tốc Sang Cát Bà Từ Bến Bính

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Cinvestra_Travel, 7/5/2020.

  1. Cinvestra_Travel

    Cinvestra_Travel Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/6/2018
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Là một trong những điểm đến được đông đảo du khách quan tâm mỗi dịp hè đến. Đến du lịch Cát Bà, để tránh trường hợp tắc phà vào những ngày cao điểm, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng tàu cao tốc từ bến Bính sang đảo Cát Bà. Dưới đây là kinh nghiệm di chuyển bằng tàu cao tốc sang Cát Bà từ bến Bính.

    I. Kinh nghiệm di chuyến bằng tàu cao tốc sang Cát Bà
    Để đi Cát Bà bằng tàu cao tốc bạn cần phải di chuyến đến bến phà Bính, Hải Phòng. Từ Hà Nội, hay các tỉnh bạn vẫn phải có mặt tại bến Bính. Tại cảng bạn mua vé tàu cao tốc và đợi giờ tàu để khởi hành sang đảo Cát Bà. Thời gian di chuyển từ Bến Bính - Cát Bà khoảng một tiếng, bạn được ngắm cảnh vịnh trên biển, ngắm cảnh biển mênh mông hoặc có thể nằm ngủ một giấc. Bến cảng Cát Bà ở ngay trung tâm vì vậy không khó để bạn di chuyển về khách sạn.

    Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số nhà tàu cao tốc đến quý khách và giá vé tàu cao tốc đi cát Bà giúp quý khách chủ động trong chuyến đi của mình.
    II. Lịch trình tàu chạy và giá vé tàu cao tốc bến Bính - Cát Bà
    Hiện nay tại bến Bính đang có một số hãng tàu khai thác các chuyến ra đảo Cát Bà. Mỗi hãng đều có khung giờ khởi hành khác nhau. Nhưng tần suất khá sát nhau, nên bạn hoàn toàn yên tâm. Cẩn thận trong những ngày cao điểm bạn nên đặt trước chỗ ngồi cho mình. Dưới đây là khung giờ và giá vé tàu cao tốc đi Cát Bà mới nhất, bạn có thể tham khảo:
    [​IMG]

    - Hãng tàu cao tốc Catba Island:

    + Hành trình bến Bính - Cát Bà: 07h00; 09h00, 13h00; 15h00

    + Hành trình Cát Bà - Bến Bính: 08h00; 10h00, 14h00; 16h00

    + Giá vé tàu cao tốc Catba Island: 250.000đ/người lớn/lượt

    + Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi tính 1/2 vé người lớn.

    + Quy định trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí.

    III. Hãng tàu cao tốc Mekong Hoàng Yến:

    + Hành trình bến Bính - Cát Bà: 07h00; 09h00; 11h00, 13h00; 15h00

    + Hành trình Cát Bà - Bến Bính: 08h00; 10h00; 12h00; 14h00; 16h00.

    + Giá vé tàu cao tốc Mekong Hoàng Yến: 250.000đ/người lớn/lượt

    + Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi tính 1/2 vé người lớn.

    + Quy định trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí

    [​IMG]

    Lưu ý: Các chuyến tàu cao tốc sẽ đi thẳng đến thị trấn Cát Bà, nên sẽ rất thuận tiện. Bạn sẽ không phải di chuyển thêm các phương tiện xe buýt. Khi di chuyển có sóng du khách có tiền sử say tàu xe, chú ý chuẩn bị sức cẩn thận.

    IV. Các lựa chọn khác ngoài tàu cao tốc
    Bạn có thêm một số các lựa chọn khác để di chuyển đến Cát Bà. Như đi phà Gót, phà Tuần Châu - Cát Bà, Cáp treo Cát Hải - Cát Bà, Cano thuê chuyến, tàu thuyền thuê theo chuyến…

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cinvestra_Travel
    Đang tải...


Chia sẻ trang này