Khách du lịch Việt Nam rất ít người chọn Philippines vì thông tin du lịch khá ít và quan niệm cho rằng Philippines khó đi và không có nhiều điểm đến thú vị. Kinh nghiệm du lịch Philippines giá rẻ Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay du lịch Philippines khá dễ, và đất nước này cũng có nhiều khu danh thắng, các điểm tham quan, mua sắm, vui chơi và đặc biệt là giá dịch vụ không hề cắt cổ như Singapore. Hôm nay, Btrip xin gửi tới bạn một vài kinh nghiệm du lịch hữu ích dành cho những người muốn tới đất nước Philippines xinh đẹp này, bao gồm đường bay, khách sạn tại Manila và một số lưu ý cần nhớ. Thời điểm nên tới Philippines Thời tiết ở Philippines khá giống với Sài Gòn, nắng nóng quanh năm và hay có bão, bởi vậy thời điểm đến Philippines du lịch tốt nhất là từ tháng 2 – tháng 8 hàng năm. Ruộng bậc thang Banaue là ruộng bậc thang có niên đại 2000 năm tuổi tại núi Ifugao của Philippines được tổ tiên những cư dân bản địa Batad tạo lên. Đường bay đến Philippines Ở Philippines có 3 hãng máy bay phổ biến nhất là: Cebu Paciffic Airlines, Philippines Airlines, và PhilAir Express. Các đường bay đến Manila Cebu Paciffic Airlines và PhilAir Express:Đây là 2 hãng hàng không giá rẻ của Philippines giống như Vietjet với Jetstar của Việt Nam, PhilAir Express chỉ khai thác các đường bay nội địa và giá rẻ nhất trong 3 hãng. Cebu Paciffic Airlines có các đường bay nội địa và hầu hết đường bay tới các nước trong khu vực Đông Nam Á, giá cao hơn PhilAir Express 1 chút. Philippines Airlines:Chất lượng cao hơn 2 hãng kia, có tất cả các đường bay nội địa và tới các nước Đông Nam Á, thỉnh thoảng có chương trình khuyến mại giá vé khá tốt nhất là nếu bạn book vé khứ hồi. Từ Việt Nam, có Vietnam Airline có đường bay thẳng sang Manila nhưng giá khá đắt. Nếu tới Philippines du lịch bạn nên chọn Cebu Pacific bởi giá vé rẻ hơn và hay có khuyến mại. Giá vé từ Việt Nam – Manila thay đổi tùy hãng và thời điểm đặt vé (cả chương trình khuyến mại nữa) thường rơi vào khoảng 50-200 USD (bay từ Sài Gòn rẻ hơn). Chú ý: Manila lệch 1 múi giờ so với TP.HCM nên khi đi du lịch Philippines hay khi về nước bạn cần check thời gian kỹ. Cebu có nhà ga giá rẻ riêng là NAIA Terminal 3 và gần trung tâm hơn so với các nhà ga khác, cách vịnh Manila Bay khoảng 7km. Làm thủ tục nhập cảnh vào Philippines mất khá nhiều thời gian và lưu ý là không được mang quá 10.000 peso tiền mặt khi nhập cảnh. Đảo Coron ở Philippines Thêm 1 lưu ý nhỏ là tất cả vé máy bay khởi hành từ sân bay Manila đều không bao gồm thuế sân bay trong giá vé. Khi ra sân bay làm thủ tục bạn sẽ phải đóng 550 peso. Do đó bạn nhớ để dành lại 550 peso khi ra sân bay trở về nhé. Tại quầy Information Tourist ở sân bay có bản đồ Manila miễn phí cho khách du lịch. Nếu bạn không mua thêm hành lý ký gửi thì nên chú ý khi về, bởi nếu bạn mua thêm đồ lưu niệm, quà cáp… hành lý của bạn có thể vượt số cân xách tay cho phép và hải quan ở sân bay NAIA 3 check rất kỹ. Có 1 mẹo nhỏ là cân trước hành lý, số cân dư ra bỏ vào túi xốp hoặc túi giấy (loại túi đựng đồ khi shopping) thì sẽ không bị soi và được cho qua thoải mái. Đi lại ở Philippines So với Singapore, Malaysia, thậm chí là Việt Nam thì taxi của Philippines khá rẻ, tuy nhiên giá taxi từ sân bay về trung tâm lại đắt hơn bình thường khá nhiều. Nếu đi taxi từ thành phố ra sân bay chỉ mất 150-200 peso nhưng chiều ngược lại thì mất tới 500-600 peso, và bạn có thể mặc cả thoải mái. Ngoài cửa sân bay có khá nhiều quầy taxi, có treo biển giá đến từng khu vực, tuy nhiên bạn cứ mặc cả còn tầm 2/3 cho đến khi họ đồng ý thì thôi. Ngoài ra bạn có thể chọn bus trung chuyển (12 chỗ), nhưng loại xe này chỉ di chuyển giữa các nhà ga hoặc các điểm xung quanh sân bay. Ở Manila, nếu đi xa bạn có thể gọi taxi hoặc đi xe bus, tuy nhiên nếu đi taxi nhớ yêu cầu lái xe bật đồng hồ tính giờ. Philippines có khoảng hơn 7000 hòn đảo, trong đó nhiều hòn đảo vẫn còn hoang sơ Từ sân bay NAIA bạn có thể đi ô tô qua các tỉnh khác, giá xe từ Pasay Manila đi Subic là 250peso, đi hồ núi lửa Taal chỉ 84 peso. Xe bus ở Philippines có đón khách dọc đường và ở Phil dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Lưu ý: Bạn nhớ mang khăn và áo dài tay nếu đi bus đường dài hoặc bay Cebu đêm bởi ở Philippines các phương tiện công cộng mở điều hòa nhiệt độ thấp, nên khá lạnh. Ngoài ra ở Philippines còn có 2 loại xe Tricycle và Jeepney đặc trưng. Nếu đi Tricycle bạn nhớ mặc cả trước, còn Jeepney là loại xe công cộng thông dụng ở Manila, giống như xe lam ở Sài Gòn ngày xưa, giá khoảng 8 peso/người không tính theo khoảng cách. Tuy nhiên Jeepney không có máy lạnh và đường phố Manila thì kẹt xe khủng khiếp. Các điểm đến không nên bỏ qua Manila: Bạn nên dành 2 ngày để khám phá thủ đô của Philippines. Nhớ xin bản đồ du lịch ở quầy tourist information. Thành cổ Intramuros: Intramuros là thành phố trung tâm của Philippines trong suốt những năm Tây Ban Nha và Mỹ cai trị đất nước này. Intramuros đã bị tàn phá khá nhiều trong thế chiến thứ 2 và được khôi phục lại vào năm 1950. Ở đây bạn có thể đi bộ hoặc xe kalesa (xe ngựa kéo), xe xích lô (pedicab) giá khoảng 700 peso/xe cho 2 người để khám phá thành phố lịch sử của Philippines. Đến với thành cổ – một nhân chứng lịch sử trường tồn theo thời gian để nói lên tội ác của chế độ thực dân Tây Ban Nha thống trị tại mảnh đất này. Rizal Park: Rizal park nằm giữa Manila và Intramuros, giống như 1 ốc đảo dành cho vui chơi, thư giãn. Rizal Park có vườn, quảng trường, sân vận động lớn, một đài quan sát, một phòng hòa nhạc ngoài trời, khu bảo tồn một nghệ sĩ, một nhà hát ánh sáng và âm thanh, nhà hàng, quầy thực phẩm và sân chơi, và hàng chục đài phun nước. Công viên Rizal giống như một ốc đảo để người dân tới đây thư giãn và vui chơi Các khu chợ ở Manila: Manila có rất nhiều trung tâm mua sắm nhưng tất cả đều trong nhà. Để thăm một số khu chợ đường phố bạn có thể tới các khu : chợ đêm Divisoria, Quiapo, và Baclaran. Ở đây có nhiều mặt hàng giá rẻ phù hợp với nhiều người dân. Đa số các chợ đều đông vào cuối tuần. Lời khuyên là nếu bạn đi chợ thì nên đi theo nhóm, vì ở những khu đông người thì hay có móc túi. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua những khu chợ giá rẻ này. Bản đồ du lịch Philippines Nhà thờ ở Manila: Philippines là quốc gia Công giáo lớn thứ năm trên thế giới và ở Manila bạn có thể ghé thăm một số nhà thờ cũ. Nhà thờ mang những kiến trúc đặc trưng của từng giáo hội, được trang trí hoành tráng và phong cách nghệ thuật độc đáo. Một số nhà thờ phổ biến nhất là Quiapo, Baclaran, San Sebastian, Nhà thờ San Agustin, và Nhà thờ Manila. Nên đến nhất là nhà thờ San Agustin. Nhà thờ ở Manila Bảo tàng Ayala, khu Makati: Bảo tàng rất biết cách trưng bày, cung cấp lượng thông tin lớn cho khách tới thăm. Gía là 425 peso/người (nếu không xem tầng 4 thì rẻ hơn, tuy nhiên tầng 4 là khu trưng bày đẹp nhất với bộ sưu tập trang phục người Philippines thời thuộc địa Tây Ban Nha và triển lãm Gold of Ancestors rất hấp dẫn). Chỉ vài tiếng đồng hồ người xem có thể bao quát cả lịch sử Phi từ thời hồng hoang tới bây giờ. Đặc biệt cảm nhận được bảo tàng rất trân trọng những giá trị mà tổ tiên người Phi để lại, cũng như rất trân trọng lịch sử. Khu mua sắm Mall of Asia: Khu mua sắm siêu rộng, trong đó có khu trượt băng với giá 300 peso/ người đã bao gồm cả tiền thuê giày. Tiện nữa là có khu gửi đồ, các bạn có thể gửi đồ rồi đi chơi, khỏi cần thuê khách sạn. Lưu ý khi du lịch Manila Nên đi Rizal Park và Intramurous vào buổi sáng hoặc trưa, vì nếu bạn xếp lịch đi chiều tầm 4h hoặc tối thì ko chụp hình được vì trời rất tối mà khung cảnh lại quá đẹp. Nếu bạn bị lạc đường hoặc gặp bất cứ vấn đề gì, hãy hỏi Police hoặc Security để biết được chính xác đường đi hoặc cần giúp đỡ và tiết kiệm được thời gian. Police hoặc Security ở tại Manila nói tiếng Anh khá tốt. Các điểm du lịch chính tại Philippines Thăm núi lửa Pinatubo Núi Pinatubo là một ngọn núi lửa đã chết nằm ở miền trung đảo Luzon, phía tây bắc của Manila. Pinatubo là một điểm đến lý thú với những ai yêu thích trekking, và tìm hiểu về Núi Lửa. Để tới Pinatubo thông thường bạn sẽ đi theo tour trọn gói, bao gồm đi xe Jeep và trekking 1 đoạn. Tour xuất phát từ Manila lúc 2h30 sáng đến 17h30 về tới Manila. Từ Manila tới điểm dừng trekking khoảng 4 giờ xe chạy. Đi tour hợp với những bạn đi nhóm nhỏ, tour ghép sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian xoay sở. Có thể mua tour tại 2 đơn vị cung cấp Chuyên tour Pinatubo là Tripinas, Philippines Adventure Tour…vv. Tới Pinatubo bạn sẽ được khám phá nhiều phong cảnh lý thú, đi trên nhiều địa hình khác nhau, giống địa hình trên mặt trăng (với nhiều tro và sông đá). Lên tới đỉnh núi bạn sẽ ngỡ ngàng trước một khung cảnh Hồ lớn với núi bao quanh, bởi miệng núi lửa đã tắt tạo nên Hồ trên núi. Trên đường về bạn có cơ hội đến thăm một làng Aeta, làm quen và tìm hiểu cuộc sống với một trong những bộ tộc bản xứ lâu đời nhất ở Philippines. El Nido Philippines Một số lưu ý khi đi Pinatubo Nên leo Pinatubo vào mùa khô vì vào mùa mưa cực kì nguy hiểm do nguy cơ sạt lở và nước suối chảy xiết, không đảm bảo được độ an toàn. Khi đi leo theo nhóm, bạn phải luôn đi sát hướng dẫn viên. Nếu muốn chụp ảnh thì nên chụp ở những địa hình bằng phẳng, đảm bảo an toàn. Tốt nhất nên theo lời hướng dẫn của các tour guide. Aerial of Beach Along St. John Island St. John, Virgin Islands Taal Volcano ở Tagaytay Núi lửa Taal (Taal Volcano) nằm khoảng 60 km về phía Tây Nam của thủ đô Manila. Nó là một hệ thống núi lửa phức tạp bao gồm một hòn đảo nhỏ (Volcano Island), là nơi có nhiều hoạt động phun trào trong lịch sử. Hòn đảo nhỏ này nằm trong một hồ rộng cỡ 20×30 km với đầy miệng núi lửa phức tạp. Hướng dẫn đi Taal Volcano từ Manila Với khoảng cách 60km bạn có thể thăm Taal volcano trong ngày. Sáng 8h từ Where 2 Next bạn đi bộ ra Robinson Mall rồi đi thẳng ra Taaf Avenue, là trạm xe bus. Bạn bắt xe đi Tagaytay của hãng Saint Agustin (xe màu đỏ, trắng và vàng). Vé xe là 86 peso và nói với bác phụ xe là cho dừng ở Olivarez Terminal. Đến Olivarez bạn bắt tricycle với giá 50 peso/ người để đi vào bến thuyền đi ra Taal Vocalno. Giá thuê 1 chiếc thuyền hết khoảng 1700 peso khứ hồi và có áo phao. Còn nếu không có áo phao là 1500 peso. Bạn cứ mặc cả thoải mái đến khi nào được giá này thì đi (hoặc có thể sao hơn 1 chút). Sau đó bạn sẽ lên trạm để mua vé đi thăm núi lửa Taal. Quãng đường từ chỗ mua vé lên núi lửa khá xa nên tốt nhất là đi ngựa với giá 400-450 peso/ người (không cần tour giude hay phí gì nữa). Bạn nên mang theo nước vì đi đường khá nóng. Sau khi thăm Taal Vocalno thì bạn lên ngựa về chỗ thuyền đậu rồi ra về. Bạn nên đến nhà hàng Leslie (highly recommend) ở Tagaytay để thưởng thức món chân bò hầm với rau (đây là đặc sản của Tagatay – nếu đến Tagaytay mà chưa ăn món này thì coi như chưa đến Tagaytay). Tuy nhiên món này được làm khá nhiều và đựng trong bát tô to nên bạn cân nhắc gọi đồ sao cho không bị thừa quá nhiều. Giá khoảng 450 peso/ bát to. Thực đơn ở đây cũng khá phong phú nên bạn có thể tham khảo gọi thêm 1 số món nữa. Đặc biệt, từ nhà hàng Leslie này bạn có thể nhìn toàn cảnh của Taal rất đẹp. El Nido ở Philippines Ngoài ra cũng có 1 số nhà hàng ở đây như Bulalo Point, Sonya’s Garden ở Alfonso gần Tagaytay. Lượt về bạn đi lại như lúc đi, lưu ý hỏi lại giờ xe về nhé. Du lịch El nido trên đảo Palawan Đây là một điểm đến du lịch biển xếp sau Boracay hoặc hơn. El Nido là một thị trấn ven biển ở Palawan (đảo Palawan), bao gồm 45 đảo lớn và đảo nhỏ. Ở đây cũng có các vách núi đá vôi dựa trên nền Karst, với các ngọn núi có hình dạng và đặc tính giống với Núi ở Vịnh Hạ Long, Krabi (Thái Lan) và Quế Lâm (Trung Quốc). Khám phá các hòn đảo xinh đẹp El Nido là một điểm đến phổ biến cho người dân địa phương trong những ngày nghỉ dài trong năm, nhưng cho đến gần đây vẫn còn khá xa lạ đối với khách du lịch nước ngoài. El Nido sở hữu những bãi biển đẹp, làn nước trong vắt, rừng, vách núi đá vôi dựng đứng và những cửa hang hút gió tuyệt đẹp. Trước khi El Nido trở thành một địa điểm du lịch phổ biến thì câu cá và thu hoạch nhanh là nguồn thu nhập chính. Ngày nay du lịch đã trở thành nguồn thu nhập chính, khiến chính quyền địa phương hạn chế xây mới các khách sạn nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Các đoàn du lịch lớn hầu như không được phép hoạt động. Ngoài ra El Nido cũng được biết đến với các hoạt động Du lịch Mạo Hiểm (Adventure travel) dưới nước như lặn, bơi và chèo thuyền kayak. Những hòn đảo xinh đẹp, cát trắng và nắng quanh năm Khách sạn ở Manila Khách sạn ở Manila khá nhiều, giá khách sạn hạng rẻ và hạng trung vào khoảng 700-1200-1400 peso (tương đương 20-30-35$). Bạn có thể chọn 1 vài khách sạn mà Btrip giới thiệu dưới đây: – Malate (old city, khu phố Tây): khá gần các điểm đến nổi tiếng của Manila như: nhà thờ, pháo đài, các kiến trúc thuộc địa… – Makati (new city): Thuộc khu phố mới, có khá nhiều trung tâm mua sắm, lớn nhất là Mall Of Asia với rạp chiếu phim Imax, siêu thị, các cửa hàng mua sắm rộng thứ nhì ở châu Á. Ở đây có nhận ký gửi hàng lý dành riêng cho du khách nhưng khá đông. – Quezon: Khu này này gần bến xe bus, thuận tiện nếu bạn muốn đến các thành phố khác – Chợ đêm Baclarang với nhiều điểm mua sắm và quán ăn. Mỗi địa điểm trên cách nhau khá xa, mất khoảng 20-30 phút đi lại bằng taxi. Toàn cảnh khi nhìn từ trên cao Ăn gì ở Philippines Ở Philippines thực đơn các món ăn nhanh cực kỳ đa dạng và nóng sốt, đặc biệt là giá rất rẻ so với Việt Nam. Tuy nhiên các món ăn ở đây hơi quá ngọt, kể cả nước tương, nước mắm. Người dân Philippines không ăn tương ớt và nước uống miễn phí xuất hiện khắp mọi nơi. Đặc biệt khi đến Philippines bạn không nên bỏ qua món chè Halo halo, đây là đặc sản của Philippines đấy nhé. Từ Manila bạn có thể đi đến những địa điểm khác như Taal Lake, đảo Boracay, Palawan… Nguồn: Theo Btrip.vn
Một số thông tin hữu ích khác về Philippines: - Du khách có thể dễ dàng giao tiếp với người Philippines bằng tiếng Anh. Họ khá thân thiện và cởi mở. - Để đảm bảo an toàn, bạn không nên du lịch tới vùng Mindanao, một hòn đảo nằm ở khu vực phía Nam Philippines. - Ngọc trai là sản vật nổi tiếng của Philippines. Giá cả ở Philippines khá đắt so với các nước ở Đông Nam Á. Mua sắm ở những hòn đảo nhỏ có giá rẻ hơn nhiều so với khu vực thành phố. - Ở Philippines, bạn sẽ bắt gặp nhiều ban nhạc sống chơi trong các khu công viên hay các quán cà phê. Buổi tối, các quán bar, vũ trường hoạt động rất sôi nổi. - Các phương tiện chủ yếu khi đi du lịch ở Philippines là tàu điện, taxi và xe buýt. Giá taxi ở Philippines khá rẻ. Ngoài ra, còn có một số loại xe đặc biệt khác như xe Jeepney, xe lam ba bánh (Tricycle), xích lô (Pedicab), xe ngựa kéo Kalesa.
Các điểm du lịch ở Philippines: Nằm ở bờ phía Đông của Vịnh Manila trên đảo Luzon, Manila là một vùng đô thị rộng lớn với dân số khoảng 14 triệu người. Đây là một trong những thành phố đô thị hóa dạng đặc biệt. Sau khi đáp chuyến bay tới Philippines, du khách có cơ hội được thăm quan và khám phá rất nhiều địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ San Augustin, Nhà thờ Manila, Pháo đài Fort Santiago - công trình tưởng nhớ những anh hùng Philippines bị cầm tù dưới ách xâm lược của Tây Ban Nha và Nhật Bản, khu Thành cổ Intramuros bằng đá có kiến trúc rất độc đáo mang phong cách Châu Âu. Ngoài ra, những du khách yêu thích nghệ thuật nên tới các khu bảo tàng như Bảo tàng giày Marikina, Nhà trưng bày Manvila và Phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Manila để hiểu hơn về nghệ thuật của Philippines. Thư giãn và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Vịnh Manila là trải nghiệm không thể bỏ lỡ nơi đây. Nếu muốn khám phá ẩm thực Philippines và mua sắm thì bạn nên đến khu phố Chinatown. Để tham gia vào những trò giải trí vui nhộn, hãy tới Công viên Rizal. Hay, chỉ đơn giản là muốn đi dạo, thư giãn ngắm cảnh phố phường thì Đại lộ Baywalk là lựa chọn hoàn hảo – đây là đại lộ nổi tiếng nhất của Philippines chạy dọc theo Vịnh Manila thơ mộng. Với những ai thích thư giãn và nghĩ dưỡng, Cao nguyên Tagaytay là một sự lựa chọn lý tưởng. Nơi đây có khí hậu khá mát mẻ, không khí trong lành và dễ chịu. Cao nguyên Tagaytay kết hợp với Hồ núi lửa Taal xanh biếc màu ngọc bích tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Vịnh El Nido với những bãi biển tuyệt đẹp, những cánh rừng ngập mặn và các hang động ẩn chứa những điều kỳ bí; hay Đảo Boracay cùng nhiều dịch vụ, ẩm thực hấp dẫn sẽ là những địa điểm mà bạn có thể trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trong hành trình của mình. Một số bãi biển khác mà du khách cũng nên đến nếu có thời gian đó là Puerto Galera, Puerto Princesa, Siargao, Coron… Nếu thích khám phá cảnh quan thiên nhiên núi rừng, hãy khởi hành tới Subic - ngoài sở hữu những bãi tắm đẹp hay dòng sông thơ mộng, nơi đây còn có những cánh rừng bạt ngàn và hùng vĩ như thách thức du khách trải nghiệm và chinh phục chúng.