Kinh nghiệm: kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang đầy đủ giá rẻ tiết kiệm nhất( 2 ngày 2 đêm)

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Tiêu Dao, 20/10/2014.

  1. Tiêu Dao

    Tiêu Dao Guest

    Những cánh đồng hoa tam giác mạch vùng cao nguyên đá đang ngỏ lời mời, chinh phục con đường hạnh phúc, đèo Mã Pì Lèng huyền thoại hay một lần được chạm trong tay lá cờ tổ quốc nơi Cực Bắc địa đầu. Hỏi còn gì tuyệt vời bằng?

    Chắc chắn nhiều người sẽ sốt sắng lên kế hoạch để làm một chuyến đi du lịch Hà Giang cho mình phải không? Vậy nên, trong bài viết này. Phớn Tooc & Tiêu Dao sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm du lịch Hà Giang chi tiết - tiết kiệm và an toàn bằng tất cả những kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch và sống ở nơi đây.

    Tôi từng có kinh nghiệm tự du lịch lang thang dọc dải đất chữ S Việt Nam, có rất nhiều người bạn có chung câu hỏi "Ở đâu là đẹp nhất và anh thích nhất vậy?

    Thú thật câu trả lời đầu tiên của mình phải nói " Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Mỗi một nơi một vùng chứ đựng vẻ đẹp, tâm tư riêng. Thế nhưng đẹp nhất hùng vĩ nhất thì không thể kể tới Hà Giang, xứng đáng là cung đường đẹp nhất của cả nước.

    Du lịch Hà Giang cần bao nhiều thời gian là đủ?

    Du lịch Hà Giang cần bao nhiêu là đủ, đây là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người khi bắt đầu chuẩn bị ý định du lịch Hà Giang. Du lịch Hà Giang mùa này cung hoa tam giác mạch bạn cần tối thiểu 2 ngày 2 đêm là đủ ( tính từ Hà Nội, lịch này hơi gấp dành cho những người có thời gian ít) còn để đảm bảo chơi thoải mái nhất là 3 ngày 2 đêm các bạn nhé. Trong hướng dẫn này mình viết cho lịch trình 2 ngày 2 đêm giúp cho các bạn trẻ muốn đi nhưng lại có ít thời gian nhưng vẫn trải nghiệm đầy đủ.

    Du lịch Hà Giang vào mùa nào trong năm thì đẹp?


    Hà Giang vốn đã đẹp nên vào thời gian nào trong năm cũng đẹp thế nhưng cũng tùy vào sở thích của mỗi người. Hà Giang được chia thành một số mùa rõ rệt như sau

    Du lịch hà giang mùa hoa tam giác mạch (Cung cột cờ, Đồng Văn, Mã Pì Lèng), Du lịch Hà Giang mùa lúa chín ( Cung Hoàng Su phì, ruộng bậc thang) Du lịch Hà Giang mùa sông Gâm ..
    ( bạn có thể click vào mỗi mùa du lịch để xem chi tiết)

    Vào thờ gian này từ tháng 10 đến đầu tháng 12 bạn được trải nghiệm tuyệt vời ban tặng từ thiên nhiên đó là mùa hoa tam giác mạch. Bạn nên chọn vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 là đẹp nhất.
    Trong bài này mình xin chia sẻ chia tiết kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch cung cột cờ, Đồng Văn, Mã Pì Lèng.


    Du lịch phượt Hà Giang bằng đường nào? Có những cách nào?

    Du lịch phượt Hà Giang có rất nhiều cách bạn có thể lựa chọn tự đi bằng xe máy, xe khách rồi thuê xe tại Hà Giang, ô tô riêng Hoặc để đảm bảo an toàn và đúng lịch trình bạn nên lựa chọn đặt tour ghép Hà Giang cuối tuần uy tín của Phớn Tooc Tourist với giá 1.620.000 Đ (2 ngày 3 đêm click để xem chi tiết) LH trực tiếp để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn +841629952252 (Mr.Hải)

    Lộ trình nếu bạn chọn tự khám phá du lịch Hà Giang bằng xe máy từ Hà Nội.
    ( dành cho các bạn nhiều thời gian, thích trải nghiệm thử thách bản thân)
    Nếu bạn đi xe máy: Bạn nên cân nhắc sức khỏe, hoặc thời gian đi thoải mái thì bạn lựa chọn vì lý do đoạn đường này khá dài khó đi và vất vả từ 300-320 KM ( Hà Nội Hà Giang)

    Với đường xe máy có 2 cách lựa chọn mà dân phượt thường lựa chọn đi, thời gian trung bình cho quảng đường này thường từ 6-8 tiếng tùy vào mức độ chạy của bạn.

    Đường thứ nhất: (tôi đi theo đường này)

    Bắt đầu từ Hà Nội – Sơn Tây (đi đường 21 ở Cổ Nhuế) – rồi đi thằng tới cầu Trung Hà (Tới ngã 3 thị xã Sơn Tây rẽ phải. Hoặc đâm thẳng qua ngắm La Thành) ~> Cổ Tiết ~> Cầu Phong Châu (qua cầu Phong Châu bạn rẽ tay trái, men theo con sông Thao) – đến thị xã Phú Thọ – Đoan Hùng rồi rẽ đi Tuyên Quang – Tuyên Quang bạn không đi qua thành phố mà chọn hướng đường quốc lộ 2 thẳng tiến tới Hà Giang.

    Đi Hà Giang theo hướng thứ 2 này đường vắng, tiết kiệm được khoảng 30km, không có nhiều công an Tôi đi đường này mất gần 9h tới thành phố Hà Giang.
    Đường thứ hai:


    Bắt đầu từ Hà Nội – Đi cầu Thăng Long – rẽ sang Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phú Thọ – Tuyên Quang – Hà Giang

    Tuyến đường này xe khách chạy nên đường đông hơn tuyến trên và bụi nhất là đoạn từ Việt trì sang Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc.

    Nếu bạn lựa chọn đi Hà Giang bằng ô tô sau đó thuê xe máy tại Hà Giang

    Theo ý kiến của mình thì bạn nên lựa chọn cách này vừa đảm bảo thời gian và sức khỏe cũng như kinh phí di chuyển. Khuyến khích lựa chọn nhà xe Hải Vân được dân phượt cũng như khách đi đánh giá cao độ an toàn và chuyên nghiệp. Lưu ý các bạn nên đặt xe trước để đảm bảo lịch trình cũng như vé xe.

    Dưới đây là một số nhà xe từ Hà Nội, giá vé niêm yết hiện tại là 220K/ 1 chiều

    Nhà xe Hải Vân
    Lịch trình : Hà Nội – Tp Hà Giang
    Giờ xuất bến : Hà Nội 21h00 Hà Giang 20h35
    Điện thoại : Hà Nội : 0914 182323 – 04 37222588 Hà Giang : 0946 692323


    Nhà xe Cầu Mè Hà Nội <--> Hà Giang
    Lịch trình : Hà Nội – Tp Hà Giang
    Giờ xuất bến : Hà Giang 8h20-10h30-21h00 Mỹ Đình 7h30-9h30-21h00
    Điện thoại : tại Hà Giang : 0946 445099 – 0912 848216 – 0948 773033
    Tại Mỹ Đình : 0946 445369 – 0983 823780 – 0946 509479

    Nhà xe Ngọc Cường Hà Nội - Hà Giang
    Lịch trình : Hà Nội – Tp Hà Giang
    Giờ xuất bến : Hà Nội 13h00 – 21h00 – 5h00 Hà Giang 11h20 – 21h00 – 5h00
    Điện thoại : 0904 366279 – 0936 788279 – 0982 295279 – 0913 366279

    Nhà xe Bằng Phấn Hà Nội Hà Giang
    Lịch trình : Hà Nội – Tp Hà Giang
    Giờ xuất bến : Hà Nội 21h00 Hà Giang 21h00
    Điện thoại : 0219 3887867 – 0915 223171

    Nhà xe Khải Huyền Hà Nội - Hà Giang
    Lịch trình : Hà Nội – Tp Hà Giang
    Giờ xuất bến : Hà Nội 21h30 Hà Giang 21h30
    Điện thoại : 0913 271384 – 0979 384384


    Nếu các bạn lựa chọn đi xe ô tô khách từ Hà Giang thì có 2 lựa chọn 1 là gửi xe cùng ô tô hầu hết các nhà xe này đều có thể gửi xe máy đi cùng được giá khoảng 250-350K/ 01 xe máy thường.


    Một số kinh nghiệm trước khi gửi xe:
    Ban nên gọi điện thoại đặt trước vì dưới cốp xe rất hay chật và đủ hàng và tham khảo một số kinh nghiệm sau:
    1. Lựa chọn nhà xe


    Không phải toàn bộ các nhà xe đều đồng ý cho bạn gửi kèm theo xe máy chính vì vậy bạn nên kiểm tra thật kỹ bằng cách liên hệ trực tiếp với các nhà xe để hỏi về vấn đề này. Tiếp theo bạn cũng nên thỏa thuận giá cả với nhà xe (nếu có thể tốt nhất là mua vé xe + vé người trước ) nhất là vào các dịp lễ bởi số lượng xe máy gửi kèm theo ô tô thường chỉ khoảng từ 2-4 xe.

    2. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ
    Nếu bạn đi cùng chuyến xe bus mà bạn gửi xe máy thì việc này không quá phức tạp, bạn chỉ cần mang theo giấy tờ xe bên người. Trong trường hợp khác, nếu bạn (chủ xe) và xe máy không cùng trên một chuyến bạn cần gửi kèm đăng ký xe cho nhà xe, nếu bạn không đồng ý việc này hoặc xe bạn không có giấy tờ họ có thể từ chối vận chuyển xe cho bạn hoặc sẽ vận chuyển nhưng bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro nếu xe bị CSGT giữ lại dọc đường khi kiểm tra

    3. Tháo gương và bọc một số chỗ dễ xước
    Bạn nên tháo 2 gương ra cất vào balo để tránh bị vỡ cũng như chuẩn bị một số mảnh vải (có thể sử dụng quần áo cũ, giẻ lau) để sau khi đưa xe máy vào cốp dưới gầm ô tô sử dụng để bọc, lót xung quanh một số vị trí dễ xước sơn như : phần yếm, phần đèn phía đầu xe, phần nhựa ở bên hông đối với một số xe to ….

    4. Không đổ quá nhiều xăng trước ngày gửi xe
    Trước khi đưa xe của bạn lên ô tô nhà xe sẽ rút toàn bộ xăng trong xe để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển chính vì vậy trước ngày đi bạn nên tính toán quãng đường đi của mình để sao cho khi ra đến bến lượng xăng còn lại trong xe của bạn không quá nhiều. Hoặc nếu không bạn có thể tự mình hút xăng ra khỏi xe bằng cách sử dụng 1 chiếc ống dài + 1 chai không 1,5 lít, một đầu ống cắm vào bình xăng đầu còn lại bạn thả vào trong lòng ống, sử dụng tay trái để bịt khoảng trống ở miệng chai, tay phải bóp thật mạnh vào thân chai để tạo một lực đẩy vào xăng trong bình rồi sau đó thả ra, lúc này xăng sẽ chảy từ bình vào chai. Chú ý là chai phải để thấp hơn bình xăng

    Dành cho các bạn thuê xe máy tại ở tại Hà Giang

    Giá thuê xe máy du lịch Hà Giang giao động từ 200-300K.Dưới đây mình xin tổng hợp một số nơi thuê xe máy ở Hà Giang đảm bảo.

    Mẹo nhỏ cho việc chọn hành trình du lịch Hà Giang bằng lựa chọn thuê xe máy:
    Do các cây xăng ở Hà Giang buổi sáng đều sau 6h, 7h mới mở cửa, để tránh việc phải mua xăng lẻ bạn có thể nhờ bên cho thuê xe đổ hộ cho từ tối hôm trước.
    Buổi sáng xe bus lên tới Hà Giang cũng khá sớm ( thường khoảng 4-5h ) do vậy khi bạn đã hỏi xong về việc thuê xe bạn cũng nên hỏi luôn chủ xe xem nhà xe nào sẽ chạy qua gần với nhà chủ xe nhất để tiện cho việc nhận xe sáng hôm sau. Trong trường hợp không có thì thường chủ xe sẽ mang xe giao cho bạn tại bến xe.
    Bạn nên mang theo bản photo CMND có công chứng hoặc mang theo hộ chiếu để có thể đặt lại bên dịch vụ thuê xe.CMND thì bạn luôn cần mang theo người khi ra vào khu vực biên giới nhé.

    Thuê xe máy tại Hà Giang ở đâu?

    1. Bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Phớn Tooc với số điện thoại +84162 995 2252, Hoặc 0914.557.024 địa chỉ ( Đường 19/5, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang)

    2. Nhà cho thuê xe: Hồng Hào
    - ĐT liên lạc: 0915.842.019 hoặc 0165.398.2928
    - Địa chỉ: số 10, phố phạm Hồng Thái, TP Hà Giang (Gần trường cấp 2 Minh Khai)
    3. Thuê xe số 3:
    Số 47, Đường Lý Thường Kiệt – Tổ 15, Phường Trần Phú, Tp Hà Giang
    Điện thoại: 0986.03.04.05 – 0125.515.5568 – 0915.273.882


    4. Thuê xe số 4 :
    Bảo Thanh – Số 31, Đường Nguyễn Thái Học – Tp Hà Giang
    Điện thoại : 0963.289262


    Mẹo khi chọn thuê xe máy ở Hà Giang:
    - Lựa chọn đơn vị xe úy tín được mọi người đánh giá và giới thiệu
    - Vì cung đường Cung đường phượt Hà Giang rất khó khăn, đèo cua tay áo bạn cần lựa chọn xe số còn tương đối mới, như Honda Taurus, Sirius Rc và quan trọng kiểm tra phanh trước, phanh sau, số má đảm bảo.
    - Kiểm tra lốp xe còn độ an toàn, tránh chọn những xe lốp đã mòn như ông sư.


    Lịch trình đi và thăm quan du lịch phượt Hà Giang như thế nào? ( 2 ngày 2 đêm)


    Nếu như tất cả những hành trình trên chỉ là chuẩn bị thì đây là cung đường Du lịch phượt Hà Giang được mở ra và đẹp và đáng nhớ nhất. Rất nhiều bạn băn khoăn không biết du lịch Hà Giang nên lựa chọn đi từ như nào, thời gian nào Từ Hà Nội cho tiết kiệm và đảm bảo cung du lịch an toàn. Dưới đây mình xin chia sẻ lộ trình du lịch tiết kiệm thời gian nhất cho các bạn.


    Ngày 0: Xuất phát từ Hà Nội ( Đêm thứ nhất )


    Khởi hành từ Hà Nội vào buổi tối ( xe khởi hảnh từ 20h10 từ bến xe Mỹ Đình Hà Nội). Tới Hà Giang vào 4h30 sáng sớm ngày hôm sau.


    Rất nhiều các bạn hỏi tại sao lại chọn giờ này để đi, nếu bạn chọn khung giờ thì bạn tiết kiệm được những điều sau:
    - Tiết kiệm thời gian vào buổi đêm khi không ngắm cảnh được, hay nếu các bạn đi làm thì có thể đi ngay từ tối thứ 6 và sáng ngày thứ 7 bạn đã có mặt tại Hà Giang.


    - Tiết kiệm kinh phí du lịch, #1 khách sạn là chiếc giường trên xe khách vào đêm thứ nhất.


    - Không phải vất vả và thức dậy và mở mắt ra tại một thành phố rất mát mẻ và tuyệt vời


    Ngày 1 : Chụp ảnh hoa tam giác mạch và chinh phục cột cờ Lũng Cú


    Vì tới Hà Giang rất sớm, bạn nên chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn, sau khi xe tới bến Hà Giang ở giờ này bạn có thể chọn ngủ trên xe tới sáng ( 5h30-6h) hoặc chọn di chuyển tới Tượng đài- Mốc số 0 cách bến xe Hà Giang mới 2km. ( bạn hỏi bất kỳ ai xung quanh bến xe đều có thể chỉ)


    Bạn có thể ngồi chờ trời sáng và ăn sáng tâm sự chuẩn bị cho một hành trình tuyệt đẹp của ngày hôm nay.
    ( Tiết kiệm thêm chi phí ăn sáng rồi nhé )


    6h ở Hà Giang bắt đầu sáng, lúc này các bạn cũng ăn sáng cũng như vệ sinh cá nhân xong xuôi, điểm tới đầu tiên bạn nên lựa chọn và không thể bỏ qua là check in tượng đài và Mộc số 0 ( điểm chinh phục của nhiều phượt thủ).


    Từ Mốc số 0 Thành phố các bạn đi men theo quốc lộ 4C về hướng chỉ về Đồng Văn.


    Hà Giang - Cửa Trời - Quản Bạ Yên Minh


    Trên cung đường này bạn không thể bỏ qua thăm dốc Bắc Xum, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên, Đi qua cửa trời thị trấn Tam Sơn ( Quản Bạ) bạn đi qua phố Tráng Kìm. Tại Tráng Kìm ở đây có gì đặc sắc hoặc không thể bỏ qua?


    1. Phở Tráng Kìm
    Nếu bạn chọn đi theo lộ trình của mình thì tới đây vừa lúc ăn sáng phở Kìm tại Hà Giang, quán nhà gỗ nằm ngay trung tâm phố, không có biển bảng tên quán bạn có thể dễ dàng nhận ra ( người ăn rất đông) ( vừa nãy là ăn sáng lót dạ thôi nhé, bạn nên ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe du lịch cũng như vượt đèo.)


    Phở Tráng Kìm có sức hút rất lớn với thực khách. Nó khá đặc biệt, đặc biệt vì bánh phở ở đây được tráng bằng tay ngay tại quán. Và đặc biệt, vì gà ở đây là gà chạy bộ trên núi được chủ quán mua về từ bà con quanh vùng hay thịt lợn là thịt lợn lửng được hong khói treo trên gác bếp.







    [​IMG]
    Nhớ mãi hương vị Tráng Kìm

    2. Chợ phiên Tráng Kìm


    Lên Hà Giang nhất định phải đi chợ Tráng Kìm, nơi đây cách trung tâm thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ 12 km. Thời gian họp chợ: Thứ 5 hàng tuần và thường chỉ kéo dài đến hết trưa.
    Rời Tráng Kìm bạn di chuyển tiếp tới thị trấn Yên Minh và dừng ăn, nghỉ trưa ở đó.Dưới đây là một số kinh nghiệm ăn, nghỉ tại Yên Minh.


    Địa chỉ quán ăn uống ngon đảm bảo ở Yên Minh


    Gọi là ngon rẻ nhưng chỉ ở tạm mức được thôi. Ở miền núi mà các bạn. Giá cả cũng tùy, nhưng đây là những nơi mà đông người lựa chọn ăn và đảm bảo.Thị trấn Yên Minh cũng khá nhỏ, bạn có thể tự do nhé:



    - Gần khách sạn Thảo Nguyên chừng 400-500m là nhà hàng Tây Bắc( chỗ này khách du lịch

    theo tour thường vào ăn, chất lượng cũng tạm được)

    - Gần đó có các quán Minh Hải, Thiệu Thoa

    - Một số địa chỉ khác mà nhiều người giới thiệu như quán cơm Hải Yến ở ngay cổng trợ

    trung tâm thị trấn Yên Minh. Ở đây có bán món thị hun khói, có thể mua mang về làm quà

    cũng được.


    ( cập nhật ...
    Ăn trưa và nghỉ ngơi chừng 1h đồng hồ các bạn nên đi luôn cho kịp hành trình Từ Yên Minh các bạn sẽ phải qua rất nhiều đèo núi lớn và đẹp nữa.


    Ghé thăm thị trấn ngủ quên
    Trên đường từ Yên Minh Tới Đồng Văn các bạn không thể bỏ qua à Phó Bảng (5km) để thăm thị trấn ngủ quên. Nơi đây có những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo lạ kỳ.
    Thỏa sức chụp và ngắm hoa tam giác mạch


    Rời Phó Bảng địa điểm tiếp theo là dừng chân ngay dưới dốc Sủng Là. Đây là nơi bắt đầu có những vườn hoa tam giác mạch nở rộ mà các bạn vẫn mong đợi. Tại đây các bạn có thể thăm quan làng dân tộc Mông trắng – Nơi quay bộ phim chuyện của Pao, chiêm ngưỡng thung lũng Sủng Là trong tiết trời vùng cao, ngắm và chụp ảnh Hoa Tam Giác Mạch.


    Tới đây bạn sẽ thấy và bị hoa mắt khi gặp rất nhiều hoa tam giác mạch trên đường vậy chụp hoa tam giác mạch ở đâu là hợp lý?





    [​IMG]
    Màu hoa tam giác mạch vào giữa 10 đầu tháng 11
    Mọi người thường dừng chân ở Sủng Là do đây là điểm dừng chân của hoa tam giác do bị khai thác nhiều nên cũng không được đẹp lắm các bạn nên lựa chọn chụp hoa tam giác mạch ở trên đường tới Lũng Cú hoặc ngay cổng vào Đồng Văn, phố Bảng, Lũng Táo... Theo mình thì địa điểm chụp hoa tam giác mạch đẹp nhất là trên đường đi tới cột cờ Lũng Cú. Ở đây hoa tam giác mạch vừa đẹp vừa lớn và có cả ruộng tam giác mạch bậc thang. .


    Người ta trồng hoa tam giác mạch để làm gì?


    Dân du lịch chỉ biết đến Tam giác mạch là một loài hoa đẹp, tạo nên những bức ảnh tuyệt vời nhưng ít ai biết được Tam Giác Mạch là loại cây gì và vì sao người ta trồng hoa Tam Giác mạch. Hãy tìm hiểu về loài cây đặc biệt này qua câu chuyện dưới đây.


    Lưu ý khi chụp hoa Tam Giác Mạch:
    Mọi người nên tránh điểm chụp Hoa Tam Giác Mạch tại Thài Pìn Tủng của chủ vườn Vàng Dũng Lũ 72 tuổi - thu giá 50k/khách khi chụp ảnh tại vườn.
    - Hãy ý thức văn hóa khi chụp ảnh, không dẫm nát hay trêu đùa trên ruộng hoa, Vì đây là lương thực sống của người dân tộc.
    - Bạn có thể thuê váy áo người dân tộc để chụp cho đủ màu sắc nhé ( giá thuê từ 5K-15 -20K/ 1 bộ).


    Mùa này ở Hà Giang không chỉ có hoa Tam Giác Mạch khoe sắc mà có cả mùa hoa cúc dại nữa nhé, lưu ý để bạn không phải bất ngờ khi gặp nó.





    [​IMG]
    Ảnh chụp Hà Giang mùa này cúc dại nở đầy đường.
    Rời Sủng Là điểm tiếp theo các bạn tới là tới Sà Phìn, ghé thăm dinh thự nhà họVương ( hay còn gọi là Vua Mèo). Đây là một trong những dinh thự cổ còn xót lại của những gia đình giàu có nhờ buôn thuốc phiện ở Hà Giang.





    [​IMG]
    Dinh thự họ vương hay còn gọi là Dinh Vua Mèo

    ( Giá vé vào cửa thăm dinh thự là 20K nhé)

    Hành trình trinh phục đến cột cờ Lũng Cú.
    Từ dinh thự họ Vương, bạn quay trở lại ngã 3 rẽ đi cột cờ Lũng Cú. Qua Phố Là, Ma Lé để đến cột cờ Lũng Cú – nơi đặt nét bút đầu tiên trên bản đồ hình chữ S. Ngay trên đường từ Ma Lé vào Lũng Cú bạn sẽ thấy một cánh đồng tam giác mạch lớn trên sườn đồi. Đây là nơi trồng nhiều tam giác mạch và đẹp nhất cho đến hiện tại.








    [​IMG]




    Cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc, vị trí thiêng liêng ở Hà Giang.
    Cột cờ Lũng Cú là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Hà Giang. Đây là điểm cực Bắc của Tổ Quốc và cũng là nơi có độ cao nhất ở Cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc, vị trí thiêng liêng ở Hà Giang. Đứng trên cột cờ Lũng Cú, nhìn lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trong gió, tận mắt thấy điểm đầu tiên đặt nét bút vẽ nên bản đồ hình chữ S là lúc lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước dâng tràn. Một địa danh mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng đáng để tự hào của người dân tộc Việt Nam.




    Sau cột cờ Lũng Cú, bạn có thể lựa chọn quay check cột mốc 428 và sau đó đi Đồng Văn hoặc về thẳng phố cổ Đồng Văn. (chú ý vấn đề thời gian vì đi tới mốc 428 hoàn toàn là đi bộ mất tới gần 3 giờ). Ăn tối và nghỉ lại tại Đồng Văn, kết thúc ngày thứ 2.


    Lưu ý: Trên đường về có đoạn rẽ tắt sang Đồng Văn bạn không phải quay lại Ngã 3 dinh thự vua mèo mới về Đồng văn. ( Bạn sẽ tiết kiệm được hơn 10Km)


    Ăn ngủ nghỉ ở Đồng Văn như thế nào?

    Tại Đồng Văn bạn có thể chọn bất kỳ cách ngủ nào bạn thích từ Home Stay (Giá trung bình từ 60, 80 đến 100K/ 1 người/ 1 đêm), Gues House, Nhà nghỉ, Khách Sạn( Giá trung bình từ 150, 200, 300, 500K tùy vào việc lựa chọn cao cấp).


    Dưới đây mình xin liệt kê một số danh sách khách sạn nhà nghỉ để các bạn lựa chọn và đặt phòng.
    1. Khách sạn Lâm Tùng


    Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang – Đối diện đường vào Phố Cổ – Cách 25 mét sau Nhà hàng Tiến Nhị
    Điện thoại: 02193856789 ; 0965062062


    2. Nhà nghỉ Xuân Thu ( +84913431216 )


    Nhà nghỉ này giá từ 200K -250K có thể ngủ 4 người một phòng nếu đàm phán trước, trong chuyến phượt lần trước mình đã đặt nhà nghỉ này khá sạch sẽ và tiện lợi.


    Còn đây là danh sách nhà nghỉ khách sạn ở Đồng Văn do mình tổng hợp:


    Khách sạn Cao Nguyên Đá
    Điện thoại : 0219 3856868 – 0944 502020
    Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang
    Nhà nghỉ Hoàng Ngọc
    Điện thoại : 0219 3856020
    Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang


    Nhà nghỉ Khải Hoàn
    Điện thoại : 0219 3856147
    Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang


    Nhà nghỉ Lũng Cú
    Điện thoại : 0219 3856216
    Địa chỉ : Xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang


    Nhà nghỉ Hiên Hoa
    Điện thoại : 0219 3856216
    Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang


    Nhà nghỉ Hải Hiền
    Điện thoại : 0129 3856389 – 0985 274798
    Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , Đồng Văn, Hà Giang


    Nhà nghỉ Bác Chi
    Điện thoại : 0977 993071
    Địa chỉ : Sau chợ Đồng Văn


    Trong trường hợp hết phòng cũng như bạn muốn trải nghiệm đêm ở cao nguyên đá bạn có thể lựa chọn ngủ ngoài chợ, cafe phố cổ Đồng Văn ( mình đã từng trải nghiệm này ít nhất là 2 lần) Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận cho sức khỏe vì ở đây vào lúc gần sáng khá là lạnh. Chỉ trải nghiệm khi bạn tự do du lịch :v


    Ăn ở nhà hàng nào ở Đồng Văn?


    Sau cả một ngày chạy xe ngắm cảnh mệt nhoài giờ là lúc trải nghiệm cái lạnh giá buốt mùa đông ở vùng núi cao phía Bắc, run run ly café nóng tự nấu trên tay, húp một báp cháo Ấu Tẩu, nhấp trọn ly r*** ngô… hỏi còn gì tuyệt vời bằng?


    Một số món ngon nên thưởng thức ở Đồng Văn là: thịt gà, thịt bò khô, rau cải mèo, măng nứa và uống r*** ngô.
    Tối ở Đồng Văn còn có chè nóng, ngô nướng, mía nướng… Ngoài ra bạn cũng có thể thứ các món ăn dân tộc ở chợ như mèn mén (ngô xay đồ chín), xôi màu, thắng cố, bánh ngô.


    Dưới đây là một số quán ăn ngon ở Đồng Văn Hà Giang


    1.Nhà Hàng Lương Gia
    Tôi được một người quen ở Hà Giang giới thiệu nên biết tới nhà hàng này vậy nên lần nào tới tôi cũng qua và nghiễm nhiêm một điều là đồ ăn thức uống ở đây khá ổn. Cơm vừa nóng, r*** vừa thơm ngon.
    nhà hàng chuyên các món:
    + Phở
    + Gà, cá…
    + Các món đặc sản địa phương
    + Cơm, các món rau
    Địa chỉ: Tổ 6 thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn


    Ngoài ra mình tổng hợp thêm một số nhà hàng bên cạnh:
    2. MÃ GIA QUÁN
    Chuyên phục vụ ăn uống, hội nghị, sinh nhật…
    Chuyên các món về dê:
    + Lẩu dê, xào lăn, nướng,….
    + Lẩu gà
    + Cơm và các món rau.
    Địa chỉ: Chợ Mới – thị trấn Đồng Văn.
    Điện thoại: 0947 721 888


    3. NHÀ HÀNG TÚ LAN
    Chuyên phục vụ ăn, uống, Hội nghị, sinh nhật, cưới hỏi.
    Chuyên phục vụ các món ăn địa phương:
    + Gà đen, xúc xích,thịt bò hun khói…
    + Phở bò, gà, xốt vang
    + Cơm và các món xào
    Địa chỉ: Số nhà 125 – Tổ 3 – Thị trấn Đồng Văn ( khu phố cổ Đồng Văn).
    Di động : 01663 276 042


    4. NHÀ HÀNG ÂU VIỆT
    Chuyên phục vụ các món ăn Âu- Á; ăn sáng – ăn trưa – ăn tối.
    + Phở bò, gà, sốt vang;
    + Lẩu các loại Gà – dê – cá – vịt;
    + Cơm và các món đặc sản;
    Địa chỉ: Tổ 3 – thị trấn Đồng Văn.
    Điện thoại: Di động: 0942 905 888
    Cố định: 02193 545 668
    5. NHÀ HÀNG A LÔ
    Chuyên phục vụ ăn, uống, hội nghị, sinh nhật, cưới hỏi…
    Chuyên phục vụ các món ăn đặc sản địa phương và các món ăn dân tộc, cổ truyền:
    + Gà đen, xúc xích, thịt bò hun khói…
    + Lẩu các loại
    + Cơm và các món xào
    Địa chỉ: thị trấn Đồng Văn.
    Điện thoại: Di động 0919 512 004


    6. NHÀ HÀNG TIẾN NHỊ
    Chuyên phục vụ ăn, uống, Hội nghị, sinh nhật, cưới hỏi.
    Chuyên phục vụ các món ăn địa phương:
    + Gà đen, xúc xích, thịt bò hun khói…
    + Phở bò, gà, xốt vang
    + Cơm và các món xào
    Địa chỉ: Tổ 3 – thị trấn Đồng Văn.
    Điên thoại: 0982 395 006.




    Ăn tối xong bạn nên lựa chọn đi dạo quanh phố cổ, uống một ly tại cafe phố cổ, ở đây buổi tối thường tổ chức các buổi giao lưu ca múa nhạc dân tộc. Nếu may mắn bạn sẽ được tham gia.





    [​IMG]
    Không gian cafe cafe phố cổ quán






    [​IMG]
    Tiếng khèn trong đêm Đồng Văn.

    Lưu ý khi ăn ngủ tại Đồng Văn:


    Bạn nên giữ sức khỏe và về nhà ngủ sớm sau 9-10 h để sáng hôm sau dậy sớm và chuẩn bị cho một chặng dài nữa.


    Ngày 2: Chinh Phục Mã Pì Lèng và con đường Hạnh Phúc


    Sáng hôm sau bạn nên thức dậy sớm chừng từ 6h30-7h sáng để ăn sáng hoặ đi chợ phiến sớm nếu có. Nếu may mắn bạn lựa chọn chuyến du lịch vào cuối tuần thì bạn sẽ bắt gặp chợ phiên Đồng Văn - một nét văn hóa vùng cao.





    [​IMG]
    Cảnh nướng bánh hoa tam giác mạch ở chợ phiên Hà Giang/ Ảnh Tiêu Dao/2012

    Chợ phiên được họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là một nét độc đáo mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nói riêng và đồng bào các dân tộc ở Đồng Văn nói chung.


    Ăn sáng ở Đồng Văn bạn nên ăn gì?


    Vào ngày phiên chợ bạn có thể mua lại cho mình những tấm vải để làm lưu niệm hay một chút bánh hoa tam giác mạch làm quà hoặc thưởng thức.


    Bạn có thể ăn sáng món cháo Ấu Tẩu, hoặc sôi ngũ sắc ở gần trung tâm Đồng Văn. (Bạn có thể xem thêm những món ăn không thể bỏ qua khi tới Hà Giang
    Mã Pì Lèng - Đường Hạnh Phúc ở phía trước


    Rời Đồng Văn bạn lên đường chinh Phục đỉnh Mã Pì Lèng đi Vạc, Bắc Mê rồi về lại Hà Giang ăn trưa.
    Rồi về Hà Nội lúc tối muộn. Đoạn đường này dài hơn 400Km nên bạn cần chuẩn bị sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo cho một chặng hành trình khỏe mạnh an tòan.


    Đỉnh Mã Pì Lèng
    [​IMG]

    Đỉnh Mã Pì Lèng được là đẹp nhất trong tứ đại đỉnh đèo phía bắc ( Pha Đin - Điện Biên, Ô Quý Hồ- Lào Cai, Khau Phạ - Yên Bai)


    Được bay trên đèo Mã Pì Lèng là niềm vui của nhiều tay phượt trẻ, một cảm giác lạ, có chút nguy hiểm nhưng rất thú vị. Được đi trên con đèo hùng vĩ mà ngắm cảnh quan thiên nhiên xung quang vô cùng đẹp. Hãy tưởng tượng, bạn đứng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng, dang rộng cánh tay đón gió và hít hà cái không khí trong lành của nơi đây. Bạn như thấy mình đang bay lơ lửng trên bầu trời đầy mây trắng


    Trải nghiệm đi hết con Đường Hạnh Phúc
    [​IMG]

    Con đường Hạnh Phúc là một trong những con đường đẹp và nổi tiếng ở Hà Giang, ai ai cũng muốn đến và trải nghiệm chúng một lần. Con đường chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Mã Pì Lèng tới Mèo Vạc. Dài gần 200 km, con đường này là máu xương, là huyền thoại về sức trẻ của thanh niên từ 16 dân tộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang,

    Mua gì làm quà khi đi du lịch Hà Giang


    Nếu bạn có ý định mua quà khi đi du lịch Hà Giang thì đây là một số món quà không thể bỏ qua khi du lịch Hà Giang: R*** Ngô, Hạt hoa tam giác mạch, Chè Shan Tuyết, thịt trâu gác bếp.. Các bạn có thể đặt mua qua Phớn Tooc tại số điện thoại: +841629952252


    Cuối cùng du lịch phượt Hà Giang cần lưu ý điều gì?
    Nên tìm thông tin và đặt thuê phòng nghỉ trước nếu đi đoàn đông, tránh tình trạng hết phòng phải ngủ ở ngoài đường. Giá dịch vụ ở Hà Giang cao hơn so với các địa điểm du lịch miền Bắc khác, nên bạn cần chuẩn bị sẵn tâm lý và nhớ hỏi giá trước. Nếu đi xa bằng xe máy bạn nên mang theo dụng cụ vá và săm dự phòng, tránh trường hợp đi trên đèo dốc không có quán sửa xe. Không nên đi đoàn quá đông để đảm bảo an toàn trên đường.


    Ngoài ra cần chú ý hạn chế uống nhiều r***, bia vào buổi tối khiến cơ thể mệt mỏi, không đảm bảo sức khỏe cho chặng hành trình. Không nên cho tiền người dân và trẻ em trên đường tạo thành thói quen xấu. Và quan trọng nhất, khi đi tới các thửa ruộng, cánh đồng tam giác mạch chụp ảnh bạn cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản của người nông dân. Luôn nhớ câu nói “Không lấy gì ngoài những bức ảnh và không để lại gì ngoài những dấu chân” bạn nhé!


    Tiêu Dao
    Cảm ơn các bạn đã đọc Kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang giá rẻ tiết kiệm và đầy đủ nhất nếu thấy hay các bạn hãy +1 và like ủng hộ mình nhé. Ngoài ra bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi gì vui lòng comment dưới bài này mình xin được trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!

    Nguồn: http://www.phontooc.com/2014/10/kinh-nghiem-du-lich-phuot-ha-giang.html?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tiêu Dao
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Last edited by a moderator: 20/10/2014
    thanhly12 thích bài này.
  2. thuypystravel

    thuypystravel Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang đầy đủ giá rẻ tiết kiệm nhất( 2 ngày 2 đêm)

    Ôi, nhìn mà muốn đi Hà Giang quá :)
     
  3. nguyenhienrb

    nguyenhienrb Thành viên mới

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang đầy đủ giá rẻ tiết kiệm nhất( 2 ngày 2 đêm)

    ôi ..đọc đã thấy muốn đi rồi. Mình rất thích đi phượt luôn...oaooooaoaao
     
  4. sale1dulichanhsaomoi

    sale1dulichanhsaomoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang đầy đủ giá rẻ tiết kiệm nhất( 2 ngày 2 đêm)

    Du lịch Hà Giang thật đẹp, mình chưa có thời gian để đi lên đây
     
  5. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,594
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang đầy đủ giá rẻ tiết kiệm nhất( 2 ngày 2 đêm)

    chủ top cho m hỏi chút, sau tết ta là gần cuối tháng 2 đó thì hà giang còn hấp dẫn không?
    nếu nghỉ thì nên chọn ks, nhà nghỉ nào sạch sẽ và tiện đi lại nhất cho tháng đó?
    xem trên trang nào để thấy dc view phòng?
    giá cả nữa?
    tối thì đi chơi ở đâu, chơi gì?
    rất cảm ơn chủ top
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nhìn phê quá đi mất... hic, cố thu xếp time làm chuyến thôi trc khi mùa hoa hết
     

Chia sẻ trang này