Chào cả nhà. Mình đang có ý tưởng mang đồ từ quê ra bán nhưng chưa có kinh nghiệm ( gửi xe khách thì nóng nên sợ hỏng đồ ). Có mẹ nào có kinh nghiệm cho tớ xin một số ý kiến với. Hôm trước về quê ăn đồ thích quá nên muốn vừa ăn vừa bán. Cảm ơn cả nhà nhiều
Toàn những thứ em nghĩ là sẽ bán rất chạy. Nếu mẹ buôn to thì thuê hẳn một chiếc xe tải nhỏ chở một lần ra cũng được. Nhưng lại không có chỗ để. Khó.
^^. Em cũng không biết vấn đề xe cộ đâu. Nhưng mà kinh doanh mặt hàng này rủi ro cũng khá cao mẹ nó nhỉ.
Vận chuyển ra khó thật mà. E đang định cuối năm nay buôn táo từ Nam Định ra. Táo nhà bố mẹ ck e trồng. Nếu mà mn buôn nhiều thì thuê xe, chứ buôn ít mà thuê thì tiền xe chẳng đủ ý.
Bạn buôn rau , gà , chim từ thanh hoá ra thì không ổn. Bởi thứ nhất là khoản vận chuyển của bạn xa thứ hai là những loại này vùng quê nào cũng có. Vậy nên các bạn quê gần các bạn ý bán đồ quê thì khả quan hơn. Trừ khi quê bạn có hải sản đặc sản giá rẻ mà ngon khi đó bạn mới nên cân nhắc.
Mình thấy có khi bạn gửi xe hàng sẽ khả quan hơn là xe khách đó. Tuyến HN - TH cũng có rất nhiều xe hàng.