Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngành công nghiệp sữa cho ra đời khá nhiều loại sữa có thể dùng để thay thế sữa mẹ từ khi em bé mới chào đời với những cải tiến rõ rệt về mặt chất lượng, thành phần. Chúng ta có thể thấy lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa thay thế như sau: – Tiện lợi trong việc mẹ mất sữa, mắc bệnh mãn tính hoặc một bệnh nòa đó mà phải sử dụng thuốc, nhiễm khuẩn tuyến vú, áp xe vú… – Giảm bớt những bó buộc về thời gian cho mẹ. Lúc này, người mẹ có thể chia sẻ việc nuôi con với người bố hoặc người khác trong gia đình. – Người mẹ có thể đi làm trở lại sớm hơn khi cho con bú sữa mẹ. – Để nuôi con bằng sữa thay thế, bạn có th tham khảo khâu chuẩn bị và cách thực hành dưới đây: Chuẩn bị dụng cụ -Chuẩn bị bình sữa, núm vú, và dụng cụ để hấp hoặc luộc tiệt trùng. Nếu không dùng bình, bạn có thể cho trẻ uống bằng thìa. Nếu có điều kiện, bạn nên chọn loại bình có van đặc biết giúp bé không nuốt không khí khi bú. Núm vú nên chọn loại nhựa cao cấp hoặc bằng silicon. Tiêu chuẩn chọn núm vú: núm vú đủ độ mềm để trẻ có thể mút được nhưu đầu ti mẹ, đủ độ trơn bóng để giữ núm vú sạch sẽ và không thấm nước bọt. Ngày nay, có nhiều loại núm vú phù hợp caho từng lứa tuổi và từng loại sữa. Bạn nên chọn bình và núm vú có chất lượng tốt để có thể hấp, luộc tiệt trùng liên tục mà không bị hỏng. Nếu có điều kiện nên chuẩn bị 6 bộ bình và núm để tiện cho việc tiệt trùng vào cuối ngày. Thực hành – Chọn sữa: Tốt nhất bạn nên chọn loại sữa phù hợp với lứa tuổi có ghi sẵn trên các hộp sữa và dựa vào khả năng tài chính của cha mẹ cùng độ thích nghi của trẻ. Tuy nhiên, bạn nên dũng sữa của các hãng có uy tín bởi các hãng lớn thường kiểm định chất lượng sữa khá nghiêm ngặt. Ngày nay, sữa công thức thường phân thành hai loại: sữa bột và sữa nước. Theo các bác sỹ nhi khoa, sữa pha sẵn trên thị trường bắt đầu chiếm ưu thế hơn vì tiết kiệm được thời gian pha sữa và đồng thời giúp cha mẹ tránh nhầm lẫn liều lượng khi pha sữa. – Nhiệt độ tốt nhất của sữa bình là khoảng 35-37 độ. Một số bác sỹ nhi khoa khuyên có thể cho trẻ bú sữa ở nhiệt độ môi trường trong mùa hè. Các chất dinh dưỡng và vitamin trong sữa dễ bị phân hủy trên 40 độ C, vì vậy bạn không nên pha sữa bằng nước nóng già. Nếu không có nhiệt kế, bạn chỉ cần thử bằng cách rót vài giọt sữa ra mua bàn tay, thấy ấm vừa là được. Nếu bạn không có nhiều thời gian và dụng cụ để có thể đo nhiệt độ chính xác, bạn chỉ cần pha theo công thức 1-2, tức là 1 phần nước nóng pha với 2 phần nước nguội. Bạn cũng có thể dùng ấm đun nước có định mức nhiệt độ để nước luôn ở nhiệt độ thích hợp. – Cần tuân theo tỷ lệ pha được hướng dẫn trên mỗi hộp sữa, tuy nhiên bạn cũng không nên quá căng thẳng với việc làm sao cho chính xác từng ml. – Nếu có hâm bình sữa, bạn có thể pha khoảng 3 bình sữa bằng nước đun sôi để nguội rồi bảo quản trong tủ lạnh, khi cần bạn hâm lại sữa bằng cách ngâm bình trong bát nước ấm. Bạn có thể sử dụng cách trên khi ăn đêm hoặc chuẩn bị sắn bình sữa, 1 phích nước sôi và 1 chai nước nguội để tiết kiệm sức lực và thời gian cho con ăn. – Không nên hâm nóng sữa bằng lò vi sóng vì nhiệt độ của sữa có thể tăn glên khá cao vừa làm mất chất dinh dưỡng, vừa có nguy cơ gây bỏng cho trẻ bởi bên trong bình sữa có những điểm nóng mà bạn không biết. – Tư thế cho trẻ bú bình: Với trẻ nhỏ, bạn có thể cho bé ngồi trên lòng, nửa nằm nửa ngồi. Với trẻ đã biết ngồi, bạn có thể cho bé ngồi dựa lưng vào thành ghế hoặc người bạn. Khi đã tìm được tư thế ngồi thoải mái, bạn đưa bầu sữa vào miệng trẻ sao cho trẻ ngậm kín phần đầu ti nhỏ và chạm lên phần phình ra của núm vú một chút. Bình sữa thường để nghiêng khoảng 45 độ để hạn chế không khí lọt vào bình tối thiểu trong quá trình trẻ mút. – Sau khi trẻ bú xong, bạn cũng nên giúp trẻ ợ hơi. – Nên rửa sạch bình sữa sau mỗi lần bé ăn rồi ngâm vào nước trong vòng 5-10 phút, sau đó xuc thật sạch để đảm bảo sữa không còn bám trên thành bình. Nếu có nồi tiệt trùng chuyên dụng, bạn chỉ đem bình sạch truyệt trùng theo hướng dẫn kèm theo. Nếu không có nồi tiệt trùng chuyên dụng, bạn cho tất cả bình sạch vào nồi to và đung sôi trong vòng 5-7 phút rồi đổ hết nước, đậy kín cho bình nguội tụ nhiên. Khi bình đã nguội, bạn có thể úp bình cho khô và đậy nắp sách. Tuy nhiên, mỗi lần pha sữa cho trẻ, bạn cũng nên tráng lại bình bằng nước sôi, nhất là trong điều kiện thời tiết mùa hè.
Cho ăn bình lích kích nhỉ? Con mình lại ko ăn bình, giờ đi làm rùi bà phải xúc thìa. Haizz.. mới đầu cứ tưởng nó ko ti bình, chỉ ti mẹ là sướng, vì hàng xóm nhà mình nuôi con phải vắt sữa ra cho ăn bình chứ ko bú mẹ
Cứ mỗi lần mình cho ti bình là cu cậu khóc tru tréo b ạ, thế nên ko khả thi. Kể cả lúc đói nó cũng ko ăn mới ghê gớm chứ. Hix
Con bú sữa mẹ vẫn là tốt nhất. nhưng mà nhiều mẹ sau sinh vẫn không đủ sữa cho con ti thật. Lúc ý thì các mẹ ăn những món ăn lợi sữa giúp sữa về nhiều hơn. Phương án cuối cùng mới tính đến sữa ngoài vì thực ra nó cũng tốn kém và mẹ cũng mệt nữa.
e sinh con cũng ít sữa, fai cho ăn cả sữa ngoài. trvia ku nhà e ti mẹ hay ti bình đều ăn hết. lúc mới sinh ăn sữa ngoài nhiều hơn sữa mẹ vì e chưa có, ti mẹ là con khóc ầm lên, e sợ con bỏ ti mẹ lắm í. xong e kích sữa cũng gọi là thành công thì ku cậu lại ti mẹ bth. :d
Eo. Mẹ này giống em thế chứ. Bé ko chiụbti mẹ ( đầu ti mẹ lại bị ngắn nữa). Trộm vía bé tí bình lại thun thút. Mất sữa mẹ đành cho em ti hoàn toàn sữa ngoài. Vất vả, tốn kém lắm.....