Chào cả nhà, lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn, bây giờ diễn đàn nhiều thông tin quá mình chưa kịp xem hết, mình muốn cùng mọi người chia sẻ cho nhau kinh nghiệm chụp ảnh đẹp cho bé nhưng không biết mở topic ở đây có phù hợp hay không nhưng mình không tìm thấy mục khác phù hợp hơn? nếu không phù hợp nhờ Mod chuyển giúp. Mình thấy nhiều em bé rất dễ thương nhưng hầu hết những hình tự chụp chưa được đẹp, thật là tiếc. Lứa tuổi mà chụp ảnh đẹp nhất là từ 0-5 tuổi, lúc này các bé thật đáng yêu, nếu có thể lưu giữ lại hình ảnh đẹp cho bé sau này chắc bé sẽ cảm ơn bố mẹ nhiều lắm . Mình nhớ là khi bắt đầu có con là mình mua máy chụp hình, nhưng ngày đó mình không biết chụp, chỉ canh những khoảnh khắc bé đang chơi đùa, khóc nhè...nên không có hình đẹp. Mình rất thích chụp ảnh em bé, nhưng bây giờ những hình mình chụp toàn là chụp các em bé mình gặp trên đường khi đi du lịch hoặc con cái của bạn bè. Không biết mọi người có đồng ý không nhưng quan niệm của mình là bố mẹ và người trong gia đình chụp hình cho bé là đẹp nhất vì là người thân nên bé rất tự nhiên và mình là người gần gũi bé hàng ngày sẽ canh được những khoảnh khắc đáng yêu nhất của bé. Vấn đề còn lại là mình nên tìm hiểu cách chụp một tấm ảnh sao cho đẹp nhé. Hy vọng mọi người cùng mình chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về vấn đề này. Theo mình để có một bức ảnh đẹp cho bé, tối thiểu phải hội đủ 5 yếu tố sau đây: I. Bố cục ảnh II. Khoảnh khắc III. Phông nền ảnh (background) IV. Ánh sáng V. Trang phục Vậy mình cùng tìm hiểu từng yếu tố nhé. I. Bố cục ảnh: Tỷ lệ 1/3 Ảnh 1: sưu tầm Ảnh 2: ảnh của mình chụp Những dấu tròn trong khung hình (Ảnh 1) là điểm mạnh của một tấm ảnh đẹp, khi chụp mình để bé vào điểm mạnh bên trái (Ảnh 2) hoặc bên phải (Ảnh 1) của ảnh. (còn tiếp)
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé II. Khoảnh khắc: rất quan trọng trong một tấm ảnh, ảnh sẽ có "hồn" khi có khoảnh khắc đẹp. Khi bạn muốn bắt được khoảnh khắc đẹp, bắt buộc bạn phải canh những hoạt động, biểu cảm trên khuôn mặt trong sinh hoạt hàng ngày của bé, trong những lúc bé đang chơi đùa, học hành hay làm bất cứ hoạt động gì đó. Để có khoảnh khắc đẹp nên chụp lén, vì lúc đó bé tự nhiên nhất. Ảnh 3: mình chụp cô bé này ở Châu Đốc khi bé đang chơi đùa với bạn, và mình đã mất khoảng một tiếng để canh được khoảnh khắc này. Ảnh 4: mình chụp cô bé Hàn Quốc này khi bé đang chạy đua với em trai ở trong công viên, mình thấy dễ thưong quá nên chụp nhanh, với những khoảnh khắc như thế này đòi hỏi bạn phải nhanh mắt và nhanh tay . (còn tiếp)
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Cám ơn mọi người đã xem topic. Mình rất muốn ai có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ với mình, mình mê ảnh phong cảnh chứ ảnh chân dung mình cũng đang tập chụp thôi. III. Phông nền ảnh (background) Background ảnh cũng quan trọng không kém, theo mình background chiếm khoảng 50% thành công của một tấm ảnh đẹp. Nếu có khoảnh khắc đẹp, bố cục đẹp mà không có background đẹp thì cũng không thành công. Nếu maý ảnh của bạn không xóa phông được, thì hãy cố gắng chọn background cho thật sạch sẽ, đừng để cây mọc ngay trên đầu hay phía đằng sau là thùng rác...chẳng hạn. Ảnh 5 Ảnh 6
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Tập chụp mà được thế này thì phục chị quá. Em xin lót dép học hỏi. Chị đang dùng máy gì đấy ạ?
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Nhìn lũ trẻ dễ thương quá đi mất. May mà có phó nháy giỏi mới "tóm" được "hồn" các bé như thế này. Bao giờ "trải lòng" hết cho chị em cùng thưởng thức nhé.
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Vậy mà trước tới giờ em cứ nghỉ để người chụp ở tâm giữa, hóa ra là 1/3.hì
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Máy du lịch tuy không thể chụp đẹp bằng máy ảnh có đầy đủ chức năng, tuy nhiên mình chia sẻ để mọi người có thể chụp được tấm ảnh tốt nhất có thể trong điều kiện mình có. Đến phần ánh sáng mình sẽ nói kỹ hơn về máy ảnh.
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé oánh dấu theo dõi .. em cũng đang phát cuồng vì ảnh con đây mà máy cùi quá .. chụp phí hết khoảng khắc ..
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé IV. Ánh Sáng: Ánh sáng vô cùng quan trọng cho một tấm ảnh đẹp, nếu bạn có máy ảnh chuyên nghiệp với đầy đủ chức năng, đèn flash riêng...thì bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề nhất là trong điều kiện ánh sáng yếu. Vậy nếu mình dùng máy du lịch như thế nào? Không có cách nào khác bạn phải tìm nơi có ánh sáng tốt nhất trong điều kiện và hoành cảnh lúc chụp hình. Nếu được thì cố gắng chụp bé ngoài trời vào lúc trời nắng thì sẽ có tấm hình đẹp nhất. Thời gian chụp hình đẹp nhất trong ngày: Sáng: từ 07:00-09:00 Chiều: từ 15:00-17:00 Nếu ở nhà thì nên để bé chơi ở gần cửa sổ, cửa nhà hay ngoài sân...nơi mà có ánh sáng nhiều nhất có thể. Khi chụp ngoài nắng, quan sát ánh nắng thật kỹ, tránh đừng để ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt bé nhé, lúc đó bé sẽ bị chói mắt nên khó có thể mà có hình đẹp.
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Mình nghĩ chụp ảnh bọn trẻ thích nhất là túm đc một khoảnh khắc bất chợt nhưng cực kỳ đáng yêu và có hồn
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Nhìn nhữg bức hình bác chụp đẹp quá cơ. Em cũng lót dép học hỏi
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé Thanks mẹ. Mình cũng rất thik chụp ảnh cho con nhưng con cứ hay ngo ngoay suốt
Ðề: Kinh nghiệm tự chụp ảnh đẹp cho bé V. Trang phục: Tuy là yếu tố không quan trọng bằng tất cả các yếu tố trên, nhưng khi có trang phục phù hợp với khung cảnh xung quanh thì tuyệt vời. Ví dụ: tấm ảnh số 2 ở phần Bố cục ảnh, nếu bé mặc áo trắng đó mà mặc áo dân tộc giống bé bên tay trái thì tấm ảnh sẽ hoàn hảo hơn. Bạn có thể chọn trang phục nổi bật hơn hoặc hài hoà với khung cảnh xung quanh. Khoe con trai một tí . Con trai nhiều khi chỉ cần áo trắng đơn giản . Mình còn một số hình chụp em bé mặc trang phục phù hợp tuy nhiên chưa được phép mẹ của bé đưa ảnh lên diễn đàn nên hẹn lại mọi người khi nào mình có ảnh sẽ up lên tiếp ví dụ về trang phục . Bài viết của mình đến đây là hết. Cuối tuần rồi, mong rằng các mẹ có cơ hội chụp thử nghiệm và up ảnh lên đây để xem nhé.